Olympic Tokyo 2020: Andy Murray không thể thực hiện giấc mơ có tấm HCV Olympic thứ ba

Giấc mơ giành Huy chương Vàng Olympic thứ 3 của tay vợt Andy Murray đã tan thành mây khói trong ngày 28/7, khi cựu tay vợt số 1 thế giới và đồng đội là Joe Salisbury để thua cặp đối thủ Marin Cilic và Ivan Dodig của Croatia ở Tứ kết nội dung quần vợt đôi nam Olympic Tokyo 2020.



Chú thích ảnh
Tay vợt Anh Andy Murray tập luyện trước thềm Olympic Tokyo 2020 ở Tokyo, Nhật Bản ngày 22/6/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ đôi tay vợt của Vương quốc Anh đã dẫn trước Cilic và Dodig với một set và một break, nhưng rồi để thua sau khi 2 đối thủ người Croatia chiếm ưu thế trong loạt tie-break quyết định để giành chiến thắng 4-6, 7-6 (7/2), 10-7. 

Trước đó, Andy Murray đã rút khỏi nội dung đánh đơn ở Olympic Tokyo 2020 do bị căng cơ. Anh từng giành Huy chương Vàng Olympic hai lần liên tiếp tại London (Anh) năm 2012 và tại Rio de Janeiro năm 2016. Tại kỳ Olympic năm 2012, Andy Murray cũng đã giành được Huy chương Bạc ở nội dung đôi nam - nữ cùng người đồng đội là Laura Robson. 

Với kết quả thi đấu nêu trên, bộ đôi Cilic - Dodig sẽ đấu với Michael Venus và Marcus Daniell của New Zealand trong trận Bán kết.

Thanh Phương (TTXVN)
Olympic Tokyo 2020: Tay vợt Andy Murray rút khỏi nội dung đơn nam 
Olympic Tokyo 2020: Tay vợt Andy Murray rút khỏi nội dung đơn nam 

Một tin buồn cho quần vợt Anh khi tay vợt lừng lẫy Andy Murray ngày 25/7 thông báo không thể tham dự nội dung đơn nam vì một chấn thương cơ. Như vậy giấc mơ 3 lần đoạt HCV Olympic nội dung này đã tan vỡ với tay vợt 34 tuổi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN