Nữ kình ngư Ariarne Titmus của Australia đoạt HCV bơi tự do nữ 400 mét

Kình ngư nữ người Australia, Ariarne Titmus đã giành HCV ở nội dung bơi tự do 400m nữ với thành tích 3 phút 56,69 giây.

Chú thích ảnh
Nữ kình ngư Ariarne Titmus của Australia đoạt HCV bơi tự do 400m. Ảnh: AFP

Người về đích thứ hai và giành HCB là vận động viên nổi tiếng Katie Ledecky của Mỹ với thành tích 3 phút 57,36 giây. VĐV Trung Quốc Li Bingjie giành HCĐ với thành tích 4 phút 01,08 giây.

Ariarne Titmus đang nhận được nhiều sự chú ý nhất tại đường đua xanh Olympic 2020. Nữ VĐV này có biệt danh "Kẻ hủy diệt" và quyết tâm "làm nên chuyện" tại Tokyo. Cô từng tuyên bố có kế hoạch thách thức sự thống trị của Ledecky ở nội dung bơi 200 và 400 m tự do.

Cũng trong sáng 26/7, VĐV Adam Peaty của Anh giành HCV ở nội dung bơi ếch 100m nam với thành tích 57,37 giây. Ngoài ra, VĐV Maggie MacNeil của Canada đoạt HCV ở nội dung 100 bơi bướm của nữ với thành tích 55,59 giây.

Văn Khoa (TTXVN)
Australia 'tạo sóng' trên đường đua 4x100m bơi tự do tiếp sức nữ
Australia 'tạo sóng' trên đường đua 4x100m bơi tự do tiếp sức nữ

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, tại Olympic Tokyo 2020, đội bơi Australia đã “tạo sóng” trên đường đua xanh ở nội dung 4x100m bơi tự do tiếp sức nữ khi lập kỷ lục thế giới mới với thành tích 3 phút 29 giây 69.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN