Y tá trong Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran giành HCV bắn súng Olympic

Ngày 25/7, Iran đã ca ngợi tấm huy chương vàng của vận động viên 41 tuổi Javad Foroughi, người đang làm y tá trong Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo nước này, ở nội dung 10m súng ngắn hơi tại Olympic Tokyo.

Chú thích ảnh
Vận động viên Javad Foroughi của Iran giành huy chương vàng nội dung 10m súng ngắn hơi tại Olympic Tokyo 2020 ngày 24/7/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Foroughi cũng là người giành huy chương vàng đầu tiên ở các nội dung thi môn bắn súng của Iran trong các kỳ Olympic.

Nhật báo hàng đầu của Iran đăng dòng tít trên trang chính: "Foroughi đã đi vào lịch sử với cú bắn vàng". Trong khi đó, tờ Javan bình luận: "Một huy chương bất ngờ... được giành bởi một y tá - người cũng đang cố gắng cứu sống nhiều người khác trong thời điểm dịch bệnh". 

Cùng ngày, Tổng thống Iran đắc cử Ebrahim Raisi đã có cuộc nói chuyện với Foroughi vài phút sau khi anh giành được huy chương vàng. 

Chú thích ảnh
Vận động viên Javad Foroughi của Iran thi đấu nội dung 10m súng ngắn hơi tại Olympic Tokyo 2020 ngày 24/7/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Trên thực tế, Foroughi chỉ bắt đầu luyện tập chuyên nghiệp từ năm 2017, trong khi duy trì công việc y tá tại bệnh viện. Việc luyện tập của anh bị ảnh hưởng bởi các trung tâm phải đóng cửa do đại dịch COVID-19 và chính anh cũng từng bị nhiễm virus SARS-CoV-2. Thế nhưng, sau tất cả, những nỗ lực tập luyện trong các thời điểm thích hợp cũng đã giúp Foroughi mang về được thành tích giúp cả nước Iran tự hào.

Anh Hiển (TTXVN)
Hy vọng của Zolotic sau tấm huy chương vàng môn Taekwondo
Hy vọng của Zolotic sau tấm huy chương vàng môn Taekwondo

Sau huy chương Vàng giành được ở môn Taekwondo, nữ vận động viên Anastasija Zolotic ngày 25/7 bày tỏ hy vọng chiến thắng này sẽ thúc đẩy quá trình phát triển môn võ của Hàn Quốc tại Mỹ. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN