Những chiếc huy chương “vàng ròng” tại Sochi

Được miêu tả như "một vũ công trên đường trượt tuyết", nữ VĐV người Belarus Darya Domracheva trở thành nữ VĐV đầu tiên giành 3 HCV tại một kỳ Olympic mùa Đông và trở thành VĐV vĩ đại nhất trong lịch sử các môn thể thao mùa Đông của Belarus.


Sau chiến thắng ở nội dung rượt đuổi và cá nhân tuần trước, Domracheva tiếp tục giành HCV trượt tuyết bắn súng nội dung xuất phát đồng loạt 12,5 km tại Olympic Sochi 2014. Mặc dù bỏ lỡ một mục tiêu, Domracheva vẫn cán đích đầu tiên với tổng thời gian 35 phút 25 giây 6, bỏ xa VĐV CH Séc Gabriela Soukalova (giành HCB) và Tiril Eckhoff (HCĐ) của đoàn thể thao Na Uy.

 

Cặp đôi Meryl Davis và Charlie White đã đi vào lịch sử trượt băng nghệ thuật Mỹ.

 

Trước đó, Kati Wilhelm là người duy nhất giành 3 HCV ở môn trượt tuyết bắn súng, song VĐV người Đức này đạt được thành tích trên qua 2 kỳ Olympic (năm 2002 và năm 2006).
Ngay sau khi lập kỳ tích, Domracheva đã nhận tin vui từ quê nhà, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã quyết định trao tặng "Huân chương Anh hùng", danh hiệu cao quý nhất của đất nước này cho Domracheva.


Kamil Stoch giành HCV cú đúp


Tính đến ngày hôm nay, Ba Lan có được 3 chiếc HCV thì 2 trong số đó đều thuộc về VĐV Kamil Stoch. Kamil Stoch giành được chiến thắng ở 2 nội dung trượt tuyết đổ dốc cự ly rộng và cự ly trung bình.


Với việc giành được 2 HCV, Kamil Stoch trở thành người thứ 3 trong lịch sử các kỳ thế vận hội mùa Đông giành được 2 HCV ở 2 nội dung trong cùng một môn thi.


Chiếc HCV lịch sử của Mỹ


Hai VĐV trượt băng nghệ thuật Meryl Davis và Charlie White đã làm nên kỳ tích trong lịch sử thể thao Mỹ khi đem về cho quốc gia này HCV đầu tiên ở nội dung này. Đáng nói hơn, cặp đôi này còn lập kỷ lục thế giới mới với số điểm 195,52.


Meryl Davis và Charlie White đã xuất sắc đánh bại đôi VĐV từng vô địch tại Olympic mùa Đông năm 2010 Tessa Virtue và Scott Moir của Canada. Trước thành công của Meryl Davis và Charlie White, nước Mỹ phải chờ đợi suốt 38 năm mà chỉ có được 3 chiếc huy chương ở nội dung khiêu vũ trên băng mà chưa có chiếc HCV nào.


Kể từ khi trượt băng nghệ thuật trở thành môn thi đấu tại Olympic mùa Đông năm 1976, hầu hết huy chương đều thuộc về các VĐV đến từ Đông Âu, chủ yếu là Nga. Tại Vancouver 2010, Tessa Virtue và Scott Moir trở thành cặp VĐV đầu tiên của Bắc Mỹ giành HCV.


Eric Frenzel sốt virus vẫn vô địch


Trên đường đua trượt tuyết việt dã 10 km, VĐV người Đức Eric Frenzel đang bị sốt cao và theo lãnh đạo đội Đức thì anh thi đấu trong tình trạng “50-50”. Thế nhưng VĐV này đã xuất sắc mang về chiếc HCV cho đội tuyển quốc gia. Vượt lên dù chưa đủ 100% sức lực, VĐV này đã vui mừng tới độ nhảy cẫng lên vì sung sướng trên chiếc bục nhận giải.


“Cơn bão màu da cam” ở nội dung trượt băng tốc độ


Tiếp tục là “cơn bão màu da cam” ở các nội dung trượt băng tốc độ. Thậm chí ở nội dung 1.500 m giành cho nữ gần như là cuộc chiến nội bộ giữa các VĐV Hà Lan khi tốp 3 VĐV dẫn đầu lần lượt thuộc về 3 cô gái mặc áo cam Jorien ter Mors, Adler Arena và Ireen Wust. Ở nội dung này Jorien ter Mors đã lập kỷ lục Olympic với thành tích 1 phút 53 giây 51 và đạt thành tích nhanh thứ 2 ở cự ly này. Trước đó trong vòng đấu loại chuẩn bị cho Olympic, chính các VĐV Hà Lan đã lập thành tích nhanh nhất ở cự ly này.


Cho đến nay, nhà thi đấu Adler Arena thực sự đã được nhuộm màu cam khi Hà Lan giành tới 16 trên tổng số 24 huy chương, đoạt 5/8 huy chương vàng đã được trao ở môn này.

 

Minh Đăng

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN