Ngược dòng thắng nghẹt thở Bắc Ireland, Hà Lan chiếm ngôi đầu bảng

Được đánh giá cao hơn lại thi đấu trên sân nhà, nhưng phải đến những phút cuối trận đấu, với sự xuất sắc của tiền đạo Memphis Depay, Hà Lan mới có thể ngược dòng thắng Bắc Ireland 3 - 1 tại lượt trận thứ 6 bảng C vòng loại EURO 2020 diễn ra rạng sáng 11/10, qua đó vượt qua chính đối thủ này và tuyển Đức để chiếm ngôi đầu bảng.

Chú thích ảnh
Hà Lan đã trở lại ngôi đầu bảng. Ảnh: Eurosport

Chỉ từ phút 81 đến phút 90+4, với bàn thắng tuyệt đẹp đã đưa "Cơn lốc màu da cam" cuốn phăng tuyển Bắc Ireland. Trước đó, ở phút 75, các cầu thủ khách Bắc Ireland bất ngờ có được bàn thắng vươn lên dẫn trước nhờ công của Magennis.

Chú thích ảnh
Bắc Ireland bất ngờ có bàn thắng dẫn trước nhưng vẫn trắng tay rời Hà Lan. Ảnh: Eurosport

Trước khi bước vào trận đấu với Bắc Ireland, các cầu thủ Hà Lan tỏ ra khá tự tin sau những chiến thắng liên tiếp, đặc biệt là màn thể hiện ấn tượng trước đội tuyển Đức. Hiệp đấu đầu tiên là màn dồn ép của các chân sút Hà Lan về phía phần sân đối phương. Tuy nhiên, Bắc Ireland cho thấy không phải ngẫu nhiên mà họ có được 12 điểm. Các học trò của HLV Michael O’Neill đã chủ động chơi phòng ngự với số đông khi luôn tập trung tới 10 cầu thủ bên phần sân nhà với ý đồ chơi phòng thủ chặt để có điểm trên sân Hà Lan. Điều này khiến những đợt lên bóng của chủ nhà không thể tiến sát được khung thành thủ môn Peacock-Farrell do không đủ tốc độ và sự đột biến.

Thế trận bế tắc tiếp tục kéo dài đến tận giữa hiệp 2. Để rồi trong lúc còn đang loay hoay tìm kiếm bàn thắng thì Hà Lan bất ngờ bi thủng lưới ở phút 75.

Chú thích ảnh
"Gà son" Depay tiếp tục tỏa sáng với cú đúp bàn thắng. Ảnh: DM

Bàn thua bất ngờ dường như làm các cầu thủ Hà Lan bừng tỉnh và họ dâng lên tấn công mạnh mẽ hơn. Nhưng cũng phải nhờ đến sự xuất sắc của Depay cùng những cầu thủ vào sân ở hiệp 2 là Van De Beek và Malen, cơn lốc màu da cam lội ngược dòng ấn tượng.

Giành chiến thắng 3 - 1, Hà Lan có được 12 điểm sau 5 vòng. Họ có thành tích ngang bằng với Đức nhưng chiếm được ngôi đầu bảng C do hơn đội bóng của HLV Joachim Loew về chỉ số phụ. Tình hình đang rất căng thẳng khi Đức và Bắc Ireland cũng có số điểm tương tự. Tuy nhiên, Bắc Ireland bất lợi hơn khi đã thi đấu 6 trận.

Như vậy là sau khởi đầu thất bại, Cơn lốc màu da cam đã thực sự quay trở lại. Với việc chỉ còn phải gặp những đối thủ yếu trong bảng, tấm vé dự vòng chung kết EURO 2020 đã nằm trong tay HLV Ronald Koeman.

Đội hình xuất phát của 2 đội:
Hà Lan: Cillessen, Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Blind, Wijnaldum, De Roon, F De Jong, Bergwijn, Depay, Babel.
Bắc Ireland: Peacock-Farrell, Smith, Cathcart, J Evans, Ferguson, C Evans, Davis, Dallas, McNair, Saville, Lafferty.

Kết quả vòng loại EURO 2020:
Bảng C:

Belarus 0 - 0 Estonia
Hà Lan 3 - 1 Bắc Ireland
Bảng E:
Croatia 3 - 0 Hungary
Slovakia 1 - 1 Wales
Bảng G:
Áo 3 - 1 Israel
Bắc Macedonia 2 - 1 Slovenia
Latvia 0 - 3 Ba Lan
Bảng I:
Kazakhstan 1 - 2 Cyprus
Bỉ 9 - 0 San Marino
Nga 4 - 0 Scotland

Chú thích ảnh
Tại bảng I, đội tuyển Bỉ đã đè bẹp San Marino 9 - 0, qua đó trở thành đội đầu tiên giành vé dự vòng chung kết Euro 2020. Sau 7 lượt trận, tuyển Bỉ có trong tay 21 điểm hơn đội xếp thứ 3 là Đảo Cyprus 11 điểm, trong khi vòng loại Euro 2020 chỉ còn 3 lượt đấu.
Minh Đăng/Báo Tin tức
Vòng loại Euro 2020: Hà Lan lập lại trật tự
Vòng loại Euro 2020: Hà Lan lập lại trật tự

Rạng sáng 11/10, vòng loại Euro 2020 sẽ sôi động trở lại với trận đấu được chờ đợi nhất lượt đấu này là Hà Lan tiếp Bắc Ailen trên sân nhà. Được đón tiếp đối thủ này ở Feijenoord là cơ hội tốt để “Cơn lốc màu da cam” lập lại trật tự ở bảng C.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN