Neymar tịt ngòi, Brazil bị Thụy Sỹ cầm hòa ở trận ra quân

Thêm một cú sốc nữa đã xảy ra khi ứng cử viên số 1 cho chức vô địch Brazil bị đội bóng phải vượt qua lượt trận play-off mới có vé đến VCK World Cup 2018 là Thụy Sỹ cầm chân 1-1 trong trận đấu giữa 2 đội tại bảng E diễn ra rạng nay (18/6).

Cầu thủ Philippe Coutinho đội tuyển Brazil ghi bàn thắng mở tỷ số trận đấu vào lưới Thụy Sỹ. Ảnh: THX/TTXVN.

Tung ra sân đội hình mạnh nhất với sự góp mặt của cả ngôi sao chủ lực Neymar, Brazil đã nhập cuộc một cách hứng khởi với lối chơi vô cùng kỹ thuật và đẹp mắt. Tuy nhiên, lối chơi hoa mỹ đó của đội bóng vàng xanh chỉ tỏ hiệu quả trong 20 phút đầu trận. Họ có được bàn thắng mở tỷ số trận đấu ở phút 20 nhờ công của Philippe Coutinho với cú cứa lòng chân phải đẹp mắt. Cú sút của tiền vệ đang khóa áo CLB Barcelona từ ngoài vòng cấm bay cuộn đập vào mép trong cột dọc trước khi vào lưới thủ môn Sommer bên phía Thụy Sỹ thực sự là một “siêu phẩm”.

Niềm vui của các cầu thủ đội bóng ứng cử viên vô địch khi có bàn thắng. Ảnh: THX/TTXVN

Sau khi có được bàn thắng, các học trò của HLV Tite lại giảm nhịp độ trận đấu và chơi chậm ở phía sân nhà. Chính lối chơi quá cầu toàn này khiến Brazil đánh mất mình trong phần còn lại trận đấu. Dù tiếp tục tục chiếm lĩnh thế trận nhưng các chân sút Brazil lại không thể có ghi thêm bàn thắng ra tăng cách biệt, điều này khiến họ phải trả giá khi bất ngờ bị thủng lưới sau cú đánh đầu dũng mãnh của Steven Zuber ở phút 50. Trong tình huống này, hàng thủ Brazil như bị ngủ gật khi có đến 6 người trong vòng 5m50 lại để Zuber thoải mái đánh đầu tung lưới Allison.

Đội tuyển Thụy Sỹ đã bất ngờ có bàn thắng gỡ hòa 1-1 do công của Steven Zuber. Ảnh: THX/TTXVN

Sự vui mừng của các cầu thủ Thụy Sỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Bị thủng lưới, tuyển Brazil dồn lên tấn công và tạo sức ép kinh khủng lên hàng thủ Thụy Sỹ. Tuy nhiên, đội bóng Nam Mỹ đã không thể xuyên thủng hàng phòng ngự dày đặc của đội bóng Xứ sở Đồng hồ, chấp nhận tỷ số hòa 1-1.

Đáng chú ý, ở trận đấu này, dù đã trở lại sau chấn thương nhưng ngôi sao số 1 của đội tuyển Brazil là Neymar lại không có phong độ tốt nhất. Trong suốt cả trận đấu, ngôi sao thuộc biên chế PSG thường xuyên để mất bóng trước sức ép từ các cầu thủ phòng ngự bên phía Thụy Sỹ.

Cũng phải nói, ngôi sao được kỳ vọng nhất bên phía Brazil đã nhận được sự "chăm sóc" kỹ càng của các hậu vệ Thụy Sỹ. Tổng cộng anh bị phạm lỗi tới 10 lần cả trận, đây là con số nhiều thứ hai trong một trận đấu ở World Cup, chỉ sau trường hợp của Alan Shearer (11 lần bị phạm lỗi) năm 1998.

Trở lại sau chấn thương, Neymar vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ điều bóng cho đồng đội nhưng những pha sút bóng của anh thiếu lực và thiếu cả sự khéo léo cần thiết trong khi liên tục bị theo kèm và phạm lỗi. Ảnh THX/TTXVN


Tấn công nhiều hơn, sút cầu môn nhiều hơn với 22 cú dứt điểm (so với 9 của Thụy Sỹ) nhưng các cầu thủ Brazil vẫn không ghi được nhiều hơn 1 bàn thắng. Đây là kết quả gây thất vọng cho các vũ công Samba nhưng lại rất thành công với tuyển Thụy Sỹ.

Như vậy, Serbia sau trận thắng nhẹ Costa Rica 1-0 đã nhảy lên xếp đầu bảng E. Brazil và Thụy Sỹ lần lượt xếp ở 2 vị trí tiếp theo.

Đội hình ra sân của 2 đội:
Brazil: Becker, Silva, Miranda, Casemiro, Jesus, Neymar, Coutinho, Marcelo, Danilo, Paulinho, Willian.
Thụy Sỹ: Sommer, Lichtsteiner, Akanji, Seferovic, Xhaka, Behrami, Rodriguez, Zuber, Dzemaili, Schär, Shaqiri.

Minh Đăng/Báo Tin tức
ĐKVĐ Đức và ứng cử viên vô địch số 1 Brazil xuất trận
ĐKVĐ Đức và ứng cử viên vô địch số 1 Brazil xuất trận

Đêm nay (17/6), nhà ĐKVĐ Đức sẽ có trận đấu ra quân ở World Cup 2018. Đối thủ của thầy trò HLV Joachim Loew là đội bóng khó chơi Mexico. Trong khi đó, ứng cử viên số 1 cho chức vô địch lần này là Brazil cũng xuất trận với đối thủ Thụy Sỹ. Một vị trí đầu bảng cũng là cách để người Đức và Brazil né được nhau ở vòng đấu loại trực tiếp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN