Năm ngôi sao được chờ đợi nhất Bảng G

Bảng G Vòng chung kết World Cup 2014 sẽ chứng kiến những cuộc đấu thú vị của các đội tuyển nhiều duyên nợ Đức, Bồ Đào Nha, Mỹ và Ghana. Đó là những đội tuyển có sự góp mặt của hàng loạt ngôi sao đang tỏa sáng rực rỡ trên sân cỏ thế giới và màn trình diễn của họ sẽ ảnh hưởng lớn tới thành công của đội nhà trên đất Brazil. Dưới đây là danh sách 5 ngôi sao đáng xem nhất của bảng đấu này:


1. Philipp Lahm - (Câu lạc bộ Bayern Munich/Quốc tịch Đức)


Lahm sinh ngày 11/11/1983. Chấn thương của Michael Ballack đã khiến đội tuyển Đức quyết định trao băng đội trưởng cho Philipp Lahm trước kỳ World Cup 2010 và hậu vệ đa năng này hiếm khi nào gây thất vọng kể từ khi đảm nhận nhiệm vụ lãnh đạo Die Mannschaft trên sân bóng.

Mặc dù bị chấn thương mắt cá chân trong trận chung kết Cúp quốc gia Đức, tuyển thủ 30 tuổi này vẫn dẫn dắt Die Mannschaft trong trận mở màn gặp đội tuyển Bồ Đào Nha. Philipp Lahm đã cho thấy khả năng linh hoạt của mình ở mùa giải này sau khi chuyển từ vị trí hậu vệ cánh phải sang tiền vệ phòng ngự trong đội hình của Bayern, một cách thử nghiệm mà HLV đội tuyển Đức Joachim Loew đã áp dụng tại đội tuyển. Không phải vô cớ mà HLV Bayern Pep Guardiola đánh giá Lahm là cầu thủ thông minh nhất mà ông từng huấn luyện.

Với 5 pha lập công, Lahm cho thấy anh có xu hướng ghi các bàn thắng quyết định cho tuyển Đức. Lahm ghi bàn thắng đầu tiên của mình tại kỳ World Cup 2006 và đã đưa đội tuyển Đức vào trận chung kết Euro 2008 sau khi lập công vào phút thứ 90 trước Thổ Nhĩ Kỳ. Khả năng lên công về thủ nhịp nhàng và bền bỉ của Lahm sẽ giúp các cầu thủ tấn công của Mannschaft chuyên tâm cho nhiệm vụ tìm kiếm mành lưới đối phương.

Cristiano Ronaldo (áo trắng) đang đi bóng. Ảnh: TTXVN


2.Cristiano Ronaldo – (Real Madrid/Bồ Đào Nha)

Ronaldo sinh ngày 5/2/1985. Có lẽ không cần phải giới thiệu nhiều về cầu thủ đạt danh hiệu Quả bóng vàng 2013 và có thoi quen phá vỡ các kỷ lục ghi bàn này. Tuy nhiên, bị dính chấn thương dây chằng đầu gối trái trong trận chung kết Champions League, thách thức đầu tiên của tiền đạo câu lạc bộ Real Madrid là phải hồi phục hoàn toàn trước các trận đấu sắp tới.

Ronaldo đã ghi 4 bàn thắng trong 2 trận gặp đội tuyển Thụy Điển ở vòng play-off tranh vé vớt tới Brazil. Thậm chí ở trận lượt về, anh còn lập một cú hat-trick kinh điển. Trong trận giao hữu với tuyển Cameroon, đội tuyển Bồ Đào Nha đã giành chiến thắng với tỉ số 5–1, trong đó Ronaldo đã lập cú đúp, nâng tổng số bàn thắng anh ghi cho đội tuyển quốc gia lên 49 và trở thành chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá quốc gia ở bán đảo Iberia. CR7 đang có cơ hội vàng để giúp tuyển Bồ Đào Nha có bước khởi đầu thuận lợi trong trận đấu mở màn gặp đội tuyển Đức tại Salvador, một cuộc đấu có quyết định đến số phận bảng đấu.

CR7 không chỉ là một cầu thủ tài năng và còn rất toàn năng, khi anh sở hữu đủ mọi yếu tố về tố chất thể lực, thể hình, kỹ chiến thuật và tư duy bóng đá để trở thành một huyền thoại đích thực. Sau "Báo đen" Eusébio, có thể nói rằng Cristiano Ronaldo là cầu thủ vĩ đại nhất mà lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha từng sản sinh được. Có CR7 trong đội hình, Bồ Đào Nha có thể chinh phục bất cứ danh hiệu nào.

3. Jermaine Jones – (Besiktas/Mỹ)


Jones sinh ngày 3/11/1981. Tiền vệ phòng ngự 32 tuổi sinh ra tại Frankfurt đã quay lưng lại với đội tuyển Đức sau khi chơi 3 trận giao hữu cho đội tuyển này vào năm 2008. Kể từ đó, anh đã góp mặt trong hơn 40 trận đấu cho đội tuyển Mỹ và ghi được 2 bàn thắng.
Ngôi sao của Besiktas có thể gặp lại những người đồng đội cũ khi đội tuyển Mỹ của HLV Jurgen Klinsmann đối đầu với tuyển Đức trong trận cuối cùng của Bảng G vào ngày 26/6 tới tại Recife. HLV Klinsmann đã sử dụng Jones, một tiền vệ đa năng rất mạnh mẽ trong các pha đánh chặn, để củng cố tuyến giữa của Mỹ và anh đã giúp đội bóng Xứ cờ hoa đánh bại Đức với tỷ số 4–3 trong một trận đấu giao hữu ở Washington hồi tháng 6/2013.

4. Kevin-Prince Boateng – (Shalke 04/Ghana)


Boateng sinh ngày 6/3/1987. Với cơ thể xăm trổ và có cô bạn gái đình đám, cầu thủ sinh ra tại Berlin này là tiền vệ tấn công đầy sắc màu của Schalke. Anh đã chọn thi đấu cho Ghana, quê hương của cha mình và giúp "các ngôi sao đen" đi đến trận tứ kết của kỳ World Cup 2010, dù trên lý thuyết có thể thi đấu cho Đức.


Anh sẽ gặp lại người em cùng cha khác mẹ, trung vệ của Bayern Munich Jerome Boateng, khi đội tuyển Ghana thi đấu với tuyển Mannschaft ở Fortaleza vào ngày 21/6. Đó sẽ là cuộc đối đầu vô cùng thú vị. Ra mắt khi mới 18 tuổi tại Hertha Berlin, Boateng đã giành danh hiệu vô địch Seria A năm 2011 trong quãng thời gian 3 mùa giải khoác áo AC Milan.

Sở hữu thể hình và thể lực lý tưởng, Kevin-Prince Boateng là một trụ cột nơi tuyến giữa của đội tuyển Ghana. Khả năng càn lướt và những pha dứt điểm trái phá của Kevin-Prince Boateng chính là miếng đòn hiểm của Ghana tại giải đấu lần này.

5. Miroslav Klose – (Lazio/Đức)

Klose sinh ngày: 9/6/1978. Tròn 36 tuổi ngay trước khi World Cup diễn ra, cầu thủ sinh ra tại Ba Lan này tới Brazil với tư cách tiền đạo duy nhất trong đội hình của tuyển Đức. Klose đã ghi 14 bàn tại 3 kỳ chung kết World Cup và có thể phá vỡ kỷ lục 15 bàn của Ronaldo (Brazil). 5 bàn thắng tại World Cup 2006 đã giúp Klose đạt danh hiệu “Chiếc giày vàng”, sau khi anh đứng thứ hai trong danh sách các cây làm bàn tại Nhật Bản và Hàn Quốc năm 2002.

Với pha ghi bàn vào lưới đội tuyển Armenia mới đây, Klose đã đi vào lịch sử bóng đá Đức với 69 bàn trong 132 lần khoác áo tuyển quốc gia, phá vỡ kỷ lục 68 bàn của huyền thoại Gerd Muller. Không còn sức khỏe như trước, nhưng kinh nghiệm, khả năng tì đè và đặc biệt là bản năng "thính bàn" trong vòng cấm của Klose vẫn là một vũ khí lợi hại của Mannschaft.


Việt Anh

Năm ngôi sao đáng xem nhất Bảng E
Năm ngôi sao đáng xem nhất Bảng E

Pháp được đánh giá cao, Thụy Sĩ đang có phong độ tốt nhưng cả Ecuador và Honduras đều rất quyết tâm. Đây là những yếu tố khiến cuộc chiến giành chiếc vé đi tiếp tại Bảng E Vòng chung kết Giải Vô địch Bóng đá Thế giới 2014 (World Cup 2014) hứa hẹn nhiều bất ngờ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN