Mùa thanh lý 'hàng tồn' của các câu lạc bộ bóng đá châu Âu

Tác động của đại dịch COVID-19 khiến nhiều câu lạc bộ lớn ở châu Âu phải tiến hành thanh lý "hàng thừa" trước hoặc sau khi mua về những chữ ký đắt giá trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè.

Chú thích ảnh
Philippe Coutinho - câu lạc bộ Barcelona. Ảnh: DM

Đứng đầu trong số những đội bóng cần thanh lý "hàng tồn" nhiều nhất là câu lạc bộ Barcelona (Tây Ban Nha). Không phải ngẫu nhiên đội chủ sân Camp Nou buộc phải cay đắng nhìn Lionel Messi ra đi. Họ mới chỉ thanh lý những cầu thủ trẻ như Carles Arena, Jean Clair Todibo, Junior Firpo, Konrad de la Fuente hay Francisco Trincao. Vẫn còn đó những gương mặt lương cao, đóng góp kém tương xứng như Antoine Griezmann, Samuel Umtiti, Philippe Coutinho hay Roberto, chưa kể Martin Braithwaite cũng là một người thừa đáng chú ý nữa.

Kình địch Real Madrid cũng chẳng sung sướng gì khi đội bóng của huấn luyện viên Carlo Ancelotti mới chỉ đẩy được Raphael Varane sang Manchester United. Hai ngôi sao tấn công ngốn lương bậc nhất là Gareth Bale và Eden Hazard vẫn chưa có đội nào ngó ngàng. Những gương mặt đang phải đối mặt tương lai không chắc chắn mùa này ở sân Bernabeu gồm Dani Ceballos, Martin Odegaard, Marcelo, Isco, Marco Asensio, Luka Jovic và Mariano Diaz.

Giải bóng đá Ngoại hạng Anh (Premier League) cũng không hề bình yên, dẫu cho mức độ tác động về tài chính do đại dịch không đủ để ngăn các câu lạc bộ lớn vung tay mua sắm. Manchester United, sau khi mua về Varane và Jadon Sancho, sẽ phải tiến hành thanh lý trước khi mua thêm người. Ở hàng thủ, "Quỷ đỏ" mới chỉ đẩy Tuanzebe sang Aston Villa dưới dạng cho mượn, trong lúc những Eric Bailly hay Phil Jones vẫn đang treo biển tìm đội bóng mới. Manchester United đang chờ đợi liệu Inter Milan có sẵn lòng chiêu mộ Anthony Martial để giảm nhẹ nhân sự cho hàng công hay không.      

Trong khi đó, Manchester City đang chật vật tìm nguồn thu để chiêu mộ Harry Kane, sau khi Tottenham từ chối tất cả những lời đề nghị các thêm cầu thủ để giảm chi phí. Yangel Herrera, Patrick Roberts cùng Ryo Meshino là những gương mặt được đặt lên sàn chuyển nhượng, chưa kể Manchester City cũng để ngỏ việc chấp nhận cho Bernardo Silva đi tìm bến đỗ mới sau khi không còn đảm bảo chỗ đứng mùa trước.

Chelsea, dẫu đã thanh lý kha khá gương mặt để chiêu mộ Romelu Lukaku từ Inter Milan, vẫn sẵn lòng tìm người mua cho những cái tên như Danny Drinkwater, Bakayoko, Marcos Alonso, Emerson Palmieri, Kurt Zouma, Tammy Abraham để dọn đường cho việc chiêu mộ Julen Kounde từ Sevilla.

Tại Giải bóng đá vô địch quốc gia Pháp (Ligue 1), câu lạc bộ Paris Saint-Germain sẽ không tránh được cơn đau đầu khi Lionel Messi hiện diện ở Parc des Princes. Quỹ lương cùng chi phí khổng lồ bỏ ra để chiêu mộ "El Pulga" buộc đội bóng của huấn luyện viên Pochettino phải tinh giản biên chế với những gương mặt sau đây: Mauro Icardi, Leo Paredes, Idrissa Guaye, Abdou Diallo, Thilo Kehrer, Rafinha, Kalimuendo, Pablo Sarabia. Thanh lý chừng đó cái tên thật không đơn giản chút nào khi kỳ chuyển nhượng mùa Hè chỉ còn 20 ngày nữa là khép lại.

Đó là những lý do phiên chợ mùa Hè sẽ còn hứa hẹn hết sức sôi động trong gần ba tuần cuối cùng. Chỉ cần một vài thương vụ mua bán được giải quyết, hiệu ứng domino sẽ lập tức tác động đến những thương vụ khác.

Đức Hùng (TTXVN)
Bóng đá châu Âu khép lại mùa giải ấn tượng
Bóng đá châu Âu khép lại mùa giải ấn tượng

CLB Chelsea đã đánh bại Man City 1-0 ở trận chung kết tại Bồ Đào Nha để đăng quang chức vô địch Champions League 2020 - 2021 khiến cả châu Âu phải ngỡ ngàng. Bóng đá châu Âu đã khép lại một mùa giải ấn tượng với những kịch tính, bất ngờ tới tận vòng đấu cuối cùng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN