Mưa lớn không ảnh hưởng đến tinh thần cổ vũ bóng đá trận chung kết World Cup 2018

Tối 15/7, mặc dù trời mưa lớn, nhiều tuyến đường của Hà Nội đã bị ngập nhưng người yêu bóng đá Thủ đô, fan hâm mộ đội tuyển bóng đá Pháp vẫn không quản ngại thời tiết xấu, tập trung rất đông ở trụ sở Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam trên đường Trần Hưng Đạo, Hà Nội, cùng Đại sứ Pháp tại Việt Nam Bertrand Lortholary và các cán bộ của Đại sứ quán xem buổi truyền hình trực tiếp trận chung kết World Cup 2018.

Các cổ động viên đến cổ vũ cho đội tuyển bóng đá Pháp. Ảnh: Quang Quyết/TTXVN

Đây là sự kiện do Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam tổ chức nhằm chia sẻ niềm vui, tình yêu bóng đá với người hâm mộ Việt Nam.

Trận chung kết World Cup 2018 diễn ra lúc 22 giờ nhưng từ 21 giờ, trước cổng Đại sứ quán Pháp đã tập trung đông đảo khách mời, trong đó có rất nhiều người Pháp đang sinh sống, làm việc và học tập tại Hà Nội. Không khí tại trụ sở Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội vô cùng náo nhiệt và sôi động với tiếng hò reo cổ vũ của người yêu bóng đá Pháp. Cờ Pháp với đủ mọi kích cỡ tung bay. Nhiều fan hâm mộ còn vẽ cờ hoặc dán logo hình cờ Pháp lên má, mặc áo phông màu lam- màu áo của đội tuyển Pháp. Hai màn hình lớn, một ở trong nhà, một ngoài trời được dựng lên. Ở cả hai khu vực xem đều có ăn nhẹ phục vụ người hâm mộ.

Hào hứng với trận chung kết, Đại sứ Pháp Bertrand Lortholary cho biết: Người Pháp rất yêu bóng đá. Năm 1998, khi lần đầu tiên Đội tuyển Pháp giành được chức vô địch World Cup, hàng triệu người Pháp đã xuống đường ăn mừng chiến thắng. World Cup lần này, khi Pháp giành quyền vào chơi trận chung kết, không khí đó lại diễn ra tại các thành phố lớn của Pháp. Nếu Đội tuyển Pháp giành chiến thắng trong trận chung kết đêm nay thì niềm vui ấy sẽ nhân lên gấp bội.

Theo Đại sứ Betrand Lortholary, Đội tuyển Pháp đang có một thế hệ cầu thủ tài năng, chơi bóng với tinh thần gắn kết, đam mê. Đội tuyển Pháp đang có rất nhiều cầu thủ xuất sắc ở các vị trí khác nhau, đặc biệt là Kylian Mppape mới 19 tuổi với tốc độ và kỹ thuật ấn tượng. Đại sứ Pháp tin tưởng vào tốc độ kỹ thuật, sức khỏe và tình yêu bóng đá của dàn cầu thủ đội tuyển Pháp hiện tại. Khi được hỏi, nếu được nói với đội tuyển Pháp bây giờ, ông đã nói bằng tiếng Việt: “Đội Pháp vô địch!”.

Đánh giá về Đội tuyển Croatia, đối thủ trong trận chung kết, Đại sứ Bertrand Lortholary cho rằng, đây là đội bóng mạnh. Cách đây 20 năm, trong trận bán kết World Cup 1998, Pháp đã thắng Croatia một cách khó khăn để giành quyền vào chung kết. Tại World Cup năm nay, Croatia rất mạnh. Đại sứ Bertrand Lortholary dự đoán hai đội sẽ thi đấu cân bằng và Đội tuyển Pháp sẽ phải tập trung cao độ trong cả trận đấu.

Trong giờ nghỉ giữa hai hiệp đấu, Ban tổ chức sẽ có một số chương trình trò chơi có thưởng với nhiều phần quà hấp dẫn từ các doanh nghiệp Pháp tại Việt Nam.
 

Thu Phương (TTXVN)
Người dân xứ Thanh háo hức xem trận chung kết Pháp - Croatia
Người dân xứ Thanh háo hức xem trận chung kết Pháp - Croatia

Trận cầu kịch tính, hấp dẫn và được mong chờ nhất World Cup 2018 - trận chung kết giữa đội tuyển Pháp và Croatia diễn ra vào lúc 22 giờ ngày 15/7.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN