Người dân xứ Thanh háo hức xem trận chung kết Pháp - Croatia

Trận cầu kịch tính, hấp dẫn và được mong chờ nhất World Cup 2018 - trận chung kết giữa đội tuyển Pháp và Croatia diễn ra vào lúc 22 giờ ngày 15/7.

Pha ăn mừng của các tuyển thủ Pháp sau khi tiền đạo Mario Mandzukic đánh đầu phản lưới nhà, mở tỷ số 1 - 0 cho đối thủ trong trận chung kết World Cup 2018 diễn ra ở Moskva, Nga ngày 15/7. Ảnh: THX/TTXVN.

Đây cũng là thời gian khá thuận lợi để người hâm mộ xứ Thanh tập trung xem và cổ vũ cho đội mình yêu mến.

Tối 15/7 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa mưa khá nặng hạt nhưng cũng không ngăn được dòng người tập trung tại các quán cà phê, quán bia trên các tuyến đường chính như Nguyễn Trãi, Lê Lợi, Hạc Thành... (thành phố Thanh Hóa).

Từ 21 giờ 30 phút các quán này đã chật cứng người đến xem trận thư hùng giữa Pháp và Croatia. Tại quán cafe Google trên đường Nguyễn Trãi đã có rất đông người đến cổ vũ. Anh Hoàng Văn Trung ở phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa cho biết: "Từ lúc 21 giờ tôi và các bạn đã hẹn nhau ra quán cafe này để có thời gian bình luận, nhận định trước trận đấu. Hơn nữa nếu đến muộn thì chắc chắn chắn nhóm của tôi cũng không còn ghế để ngồi. Tôi tin rằng với dàn sao đang đạt phong độ cao, Pháp sẽ dành chiến thắng trước đội tuyển Croatia. Còn với Croatia hầu hết anh em trong nhóm đều tỏ lòng ngưỡng mộ, một đất nước chỉ hơn 4 triệu dân nhưng đã sản sinh một đội bóng dày dạn kinh nghiệm và thật bản lĩnh, đánh bại nhiều ứng cử viên vô địch World Cup kỳ này".

Tại phòng ăn lớn của khách sạn Sao Mai trên đường Phan Chu Trinh (thành phố Thanh Hóa) cũng được bố trí một máy chiếu để đông đảo du khách và người dân trong khu vực đến xem.

Anh Vũ Văn Thưởng, thường trú tại phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa cho biết: "Nhóm chúng tôi cùng đến khách sạng Sao Mai để xem 2 đội thi đấu bởi ở đây có máy chiếu màn hình rộng và được tận hưởng được không khí bóng đá không kém gì trên sân cỏ".

Tại các khu nhà trọ gần nhà máy sản xuất giày ANNORA (Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) từ 21 giờ 30 phút đã có rất đông nam, nữ công nhân tập trung cùng chủ nhà - ông Nguyễn Văn Tuấn và hàng xóm đến xem trận thư hùng giữa Pháp và Croatia. Căn phòng khách rộng hơn 70 m2 của gia đình ông Tuấn đã chật kín người.

Anh Trần Văn Thanh, công nhân nhà máy sản xuất giày ANNORA cho biết: "Lịch thi đấu trận trung kết diễn ra vào lúc 22h khá thuận lợi, không ảnh hưởng đến thời gian cũng như sức khỏe, nên anh em công nhân chúng tôi đã tập trung tại nhà bác Tuấn để xem và cổ vũ cho đội mình yêu mến".

Tại nhà ăn của Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Thanh Hóa đã có rất đông anh em cán bộ, chiến sỹ cũng đang túc trực để xem trận đấu giữa Pháp và Croatia. Anh Lê Đình Hiệu cho biết: "Trận chung kết này anh em chúng tôi sẽ cổ vũ cho đội Croatia bởi đội này thi đấu rất bản lĩnh. Liên tục trong các trận tứ kết và bán kết vừa qua, Croatia dù bị dẫn bàn trước nhưng với tinh thần thi đấu tuyệt với, bản lĩnh và kinh nghiệm, Croatia đã lội ngược dòng thành công trước các đối thủ rất mạnh là đội tuyển Nga và Anh để thẳng tiến vào trận chung kết. Hơn nữa Croatia cũng có những cổ động viên luôn cổ vũ hết mình, điển hình như nữ Tổng thống Croatia Kolinda Grabar Kitarovic".

Anh Hiệu cũng cho biết thêm, cán bộ chiến sỹ yêu bóng đá nhưng nếu có báo động chữa cháy, anh em sẵn sàng lên đường với tinh thần khẩn trương như những chiến sỹ phòng cháy chữa cháy của Croatia khi có báo động chữa cháy đã lập tức lên đường, mặc dù lúc đó trận đấu giữa Croatia và Nga đang bước vào loạt panentyl cân não.

 Còn tại bản doanh của Câu lạc bộ FLC Thanh Hóa, các cầu thủ và Ban huấn luyện cũng tập trung ngôi xem trận chung kết World Cup 2018 giữa đội tuyển Pháp và Croatia tại căng tin của câu lạc bộ. Toàn đội vừa xem vừa bình luận cách thi đấu của các cầu thủ, đấu pháp của các chiến lược gia Deschamps và Zlatko Dalich để cả đội cùng học tập, rút kinh nghiệm.

Ông Nguyễn Đức Thắng, Huấn luyện viên trưởng đội FLC Thanh Hóa cho biết: "Sau trận đấu căng thẳng và hòa với tỷ số 1 - 1 trước Than Quảng Ninh vào chiều nay chúng tôi cũng cho toàn đội nghỉ xả hơi và xem trận chung kết giữa Pháp và Croatia. Hơn nữa lịch thi đấu 2 đội Pháp và Croatia khá thuận lợi vào lúc 22 giờ nên cũng không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của các cầu thủ".

Nhận định về trận đấu này, ông Nguyễn Đức Thắng cũng cho rằng đội Pháp có nhiều lợi thế hơn, bởi đây là một tập thể đồng đều ở cả 3 tuyến, có khát khao chiến thắng, đặc biệt sau 20 năm dành được cúp vàng thế giới của thế hệ vàng Zidane, Fabien Barthez, Didier Deschamps và giờ đây chính Didier Deschamps lại là huấn luyện viên Trưởng của đội tuyển Pháp nên sẽ biết cách để đưa Pháp lần thứ 2 bước lên đỉnh vinh quang sau 20 năm chờ đợi.

 Để đảm bảo an ninh trật tự trong mùa World Cup 2018, lực lượng Công an Thanh Hóa đã thành lập các tổ tuần tra khép kín địa bàn, đặc biệt là vào các giờ cao điểm để phòng ngừa và kịp thời phát hiện, phòng chống đua xe, cổ vũ đua xe trái phép và các hành vi gây mất trật tự. Công an Thanh Hóa cũng tăng cường công tác kiểm tra, rà soát các cơ sở dịch vụ cầm đồ, công ty tài chính... để phát hiện những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý. Tính từ đầu mùa World Cup 2018 đến nay, Công an Thanh Hóa đã triệt phá 3 đường dây cá độ bóng đá với số tiền lên đến 164 tỷ đồng.
 

Trịnh Duy Hưng (TTXVN)
Chung kết World Cup 2018 Pháp và Croatia: Đội tuyển Pháp đăng quang vô địch
Chung kết World Cup 2018 Pháp và Croatia: Đội tuyển Pháp đăng quang vô địch

Cúp vàng World Cup 2018 đã chính thức về tay đội tuyển Pháp một cách xứng đáng sau 20 năm chờ đợi. Croatia đã thua, nhưng việc họ có thể góp mặt trong trận chung kết cũng đã là một thành công ngoài mong đợi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN