Mẹ Ronaldo chỉ trích Payet

Trong trận Chung kết Giải vô địch bóng đá châu Âu (EURO) 2016 giữa Bồ Đào Nha và Pháp, Cristiano Ronaldo đã bị chấn thương sau pha va chạm với Dimitri Payet.

Danh thủ Cristiano Ronaldo và mẹ là bà Maria Dolores dos Santos Aveiro.

Trong tình huống tranh chấp bóng, chân của Payet đập mạnh vào đầu gối của Ronaldo khiến ngôi sao Bồ Đào Nha phải nằm sân. Sau khi được chăm sóc và cuốn băng quanh đầu gối, Ronaldo nén đau thi đấu tiếp.

Tuy nhiên đến phút 25, sau một pha tăng tốc, Ronaldo đau đớn ngồi sụp xuống sân và ra hiệu không thể thi đấu tiếp. Ronaldo buộc phải rời sân nhường chỗ cho Quaresma và trao lại băng đội trưởng cho Luis Nani.

Trên đường rời sân, những giọt nước mắt của Ronaldo đã rơi vì tiếc nuối, vì tức tưởi. Chứng kiến giấc mơ chung kết của con trai tan vỡ ngay những phút đầu, bà Dolores vô cùng đau lòng. Trên trang cá nhân Twitter, bà Dolores đăng ảnh con trai rời sân và chỉ trích Payet. "Tôi không thể chứng kiến con mình trong hoàn cảnh này. Bóng đá không phải là để làm đau người khác", bà viết.

Cú va chạm với Payet khiến Ronaldo bị chấn thương.

Bà Dolores sau đó đăng tải tiếp một dòng chia sẻ: "Con trai tôi đã rời sân nhưng đội bóng của chúng tôi có thể chiến thắng. Tôi tin rằng chúng tôi có thể nâng cúp".

Và đúng như những gì mà bà Dolores tin tưởng, Bồ Đào Nha đã thắng 1-0 chung cuộc với pha làm bàn ở hiệp phụ thứ 2 của Eder. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Bồ Đào Nha vô địch EURO.

TTXVN/Tin Tức
Ronaldo, vận may và "phong cách Hy Lạp 2004"
Ronaldo, vận may và "phong cách Hy Lạp 2004"

Nếu phải tóm tắt chức vô địch châu Âu lần đầu tiên trong lịch sử của Bồ Đào Nha sau khi thắng Pháp 1 - 0 ở trận Chung kết tại Stade de France thì người ta có thể mô tả thành công ấy bằng 3 yếu tố: Ronaldo, may mắn và kỷ luật chiến thuật.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN