Marc Marquez thống trị đường đua COTA

Với lợi thế rất lớn từ việc có được pole trong ngày đua phân hạng chặng 3 Red Bull Grand Prix of The Americas tại đường đua Circuit of The Americas (COTA), Marc Marquez của đội Repsol Honda đã dễ dàng mang về chiến thắng thứ 2 liên tiếp trong mùa giải MotoGP 2016.

Với sự vượt trội trong suốt các ngày chạy thử, phân hạng và đua chính thức chặng 3 MotoGP 2016, không quá để nói đường đua COTA là của Marquez. Đây là lần thứ 4 liên tiếp Marquez có được pole và chức vô địch chặng tại đường đua nước Mỹ này. Kể từ thời điểm chính thức tổ chức một sự kiện MotoGP vào năm 2013, cho tới nay không ai có thể vượt qua được Marquez tại COTA.

Marquez vô đối tại đường đua Circuit of The Americas. Ảnh: motorcycle

Trước đó, trong ngày đua phân hạng, với thành tích 2 phút 3 giây 188, tay đua của Repsol Honda Team đã xuất sắc giành được pole. Bước vào ngày đua chính thức chặng 3 MotoGP 2016 tại đường đua COTA, mặc dù để Lorenzo, tay đua xuất phát ở vị trí thứ 2 vượt lên ngay từ thời điểm xuất phát nhưng Marquez không mất quá nhiều thời gian để đòi lại vị trí dẫn đầu quen thuộc của mình. Kể từ thời điểm vượt qua Lorenzo ở góc cua đầu tiên cho đến khi kết thúc chặng đua, Marquez không cho bất kỳ tay đua nào cơ hội giành lấy vị trí đầu tiên. Xuất sắc hơn khi về cuối chặng đua, Marquez đã một mình thảnh thơi về đích khi tạo khoảng các khá xa với hai tay đua bám sau mình là Lorenzo và Iannone.

Chung cuộc, nhà vô địch thế giới MotoGP 2014 Marc Marquez cán đích đầu tiên với thời gian 43 phút 57 giây 945. Nhiều hơn 6 giây 107, Lorenzo của đội Movistar Yamaha MotoGP về thứ hai thuộc và vị trí thứ 3 bất ngờ thuộc về Iannone của Ducati với 10 giây 947 nhiều hơn Marquez.

Thành tích của Iannone là rất ấn tượng, khi tay đua của Ducati chỉ xuất phát ở vị trí thứ 7 (phân hạng xếp thứ 4 nhưng do bị phạt 3 bậc do tai nạn mà tay đua này gây ra với người đồng đội Dovizioso ở chặng 2 MotoGP 2016). Nhưng việc những tay đua xếp trên là Rossi, Dovizioso và Pedrosa liên tiếp gặp tai nạn đã giúp tay đua này có được vị trí trên bục nhận giải. Rossi phải dời cuộc chơi sớm nhất ngay từ vòng 3, dù anh không va chạm với ai. Đây là lần đầu tiên trong 25 chặng đua gần đây, Rossi không thể về đích ở top 5. Tiếp đến là Andrea Dovizioso. Đây là lần thứ hai liên tiếp tay đua này không thể hoàn thành chặng đua bởi những tai nạn do những tay đua khác gây ra với anh. Ở chặng 2 MotoGP 2016, Dovizioso bị chính người đồng đội Iannone tông thẳng xe vào khi chỉ còn cách đích vài trăm mét, còn lần này là tay đua Dani Pedrosa của Repsol Honda Team. Sau khi va chạm với Dovizioso, Dani Pedrosa vẫn tiếp tục cầm lái chiếc Honda RC213V, thế nhưng tay đua người Tây Ban Nha cũng không thể hoàn thành 21 vòng đua tại COTA.

Có thể nói chặng 3 MotoGP 2016 tiếp tục ấn tượng với phong độ thi đấu quá xuất sắc của Marquez khi tay đua của Repsol Honda Team đã có được chiến thắng tuyệt đối tại COTA. Cùng với đó là việc các tay đua hàng đầu hiện nay như Valentino Rossi, Dovizioso, Pedrosa... đều không thể hoàn thành 21 vòng đua tại đây. Với chiến thắng này, tay đua người Tây Ban Nha vững vàng trên ngôi đầu bảng tổng sắp với 66 điểm. Vị trí thứ hai thuộc về Lorenzo với 45 điểm và vị trí thứ ba là Rossi với 33 điểm.

Chặng đua tiếp theo diễn ra vào ngày 24/4 tại trường đua Gran Premio Red Bull de Espana, Tây Ban Nha.

Circuit of The Americas tổ chức sự kiện MotoGP chính thức lần đầu tiên vào năm 2013. Chiều dài một vòng đua tại đây là 5.513m (đua 21 vòng), độ rộng của đường đua là 15m, đoạn thẳng dài nhất là 1.200m. Hướng đua theo chiều kim đồng hồ và có tổng cộng 20 góc gồm 11 góc cua trái và 9 góc cua phải. Điểm nhấn ấn tượng của đường đua này chính là sự thay đổi độ cao 41m vào cuối của đoạn đường thẳng. Đường đua này được thiết kế với sức chứa 120.000 khán giả.


Minh Đăng
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN