Maradona muốn làm huấn luyện viên ở Trung Quốc

Ngày 15/8, trong chuyến thăm Trung Quốc, huyền thoại bóng đá Diego Maradona bày tỏ hy vọng sẽ trở thành huấn luyện viên ở quốc gia đông dân nhất thế giới này.

 

Diego Maradona bày tỏ hy vọng sẽ trở thành huấn luyện viên ở quốc gia đông dân nhất thế giới. Nguồn: Internet.

 

Maradona, 51 tuổi, từng dẫn dắt đội tuyển Argentina (Áchentina) tại World Cup 2010, hồi tháng trước đã bị câu lạc bộ Al Wasl ở Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) sa thải. Tuy nhiên, "cậu bé vàng" của bóng đá thế giới ngày nào vẫn khao khát sẽ tiếp tục được đóng vai trò ông thầy. Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Bắc Kinh, Maradona tuyên bố: "Tôi muốn làm huấn luyện viên ở Trung Quốc. Tôi hy vọng có thể đóng góp cho sự phát triển của bóng đá trẻ tại đây".

 

Đầu năm nay, một trong những đại diện của Maradona từng đến Trung Quốc xem xét khả năng huyền thoại bóng đá này sẽ hành nghề huấn luyện viên ở đây mà một trong những đồn đoán là chiếc ghế dẫn dắt đội tuyển quốc gia. Trong chuyến thăm lần này, Maradona cũng sẽ gặp gỡ với các quan chức hàng đầu của bóng đá Trung Quốc.

 

Bóng đá Trung Quốc đang dốc tiền chiêu mộ các tinh anh thế giới. Huấn luyện viên Sergio Batista, người thay thế Maradona dẫn dắt đội tuyển Argentina sau World Cup 2010 nhưng cũng chỉ giữ ghế được 1 năm, hiện đang là người chèo lái CLB Thân Hoa Thượng Hải. CLB này vừa qua cũng đón chào những tên tuổi lớn là Nicolas Anelka và Didier Drogba, bộ đôi tiền đạo từng khoác áo Chelsea. Các CLB khác cũng không chịu kém cạnh như Quảng Châu Evergrande bổ nhiệm cựu huấn luyện viên đội tuyển Italy, Marcello Lippi làm người dẫn dắt.

 

TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN