Manchester City bị cấm ký hợp đồng với các cầu thủ của học viện bóng đá

Sau Liverpool, tiếp tục tới Manchester City nhận án phạt cấm ký hợp đồng với các cầu thủ trẻ tại các học viện bóng đá trong vòng 2 năm.

Man City sẽ không được phép ký hợp đồng với các cầu thủ học viện bóng đá lứa từ 10 - 18 tuổi. Ảnh: Manchester City

Án phạt vừa được giải Ngoại hạng Anh công bố. Cùng với án phạt cấm ký hợp đồng là khoản tiền phạt lên tới 300.000 bảng Anh (khoảng 390.000 USD).

Manchester bị cáo buộc đã vi phạm điều luật phát triển của thanh thiếu niên khi ký hợp đồng trực tiếp với 2 cầu thủ ở lứa trẻ.

Lệnh cấm đồng nghĩa với việc Man xanh sẽ không ký hợp đồng với các cầu thủ từ 10 - 18 tuổi đang học tại các học viện bóng đá đã đăng ký với Ngoại hạng Anh hoặc các giải bóng đá do Liên đoàn bóng đá Anh quản lý trong vòng 18 tháng từ thời điểm hiện tại trở về trước. Giai đoạn 2 của án phạt sẽ bắt đầu từ ngày 30/6/2018 với thời gian thử thách lên tới 3 năm.

Cũng giống như Liverpool, Manchester City cũng đã có những hành động liên hệ với gia đình các thành viên trẻ của họ viện bóng đá để hối thúc họ ký hợp đồng với Man xanh thay vì với đội bóng cũ.

Trong trường hợp Manchester City cần ký hợp đồng với các thành viên từ chính học viện bóng đá của họ thì Ngoại hạng Anh sẽ xem xét từng trường hợp cụ thể.

Với các trường hợp đã ký hợp đồng trong 18 tháng quy định, Man City không có quyền giữ lại người, bắt bồi thường hay đưa trở về học viện bóng đá của đội bóng để đào tạo tiếp tục.

Minh Đăng/Báo Tin Tức
Luật ABBA sẽ được áp dụng ở các giải bóng đá châu Âu
Luật ABBA sẽ được áp dụng ở các giải bóng đá châu Âu

Thông tin chính thức từ Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA, luật sút phạt penalty mới tương tự những loạt tie-break trong quần vợt sẽ bắt đầu được thử nghiệm tại Giải vô địch U17 châu Âu diễn ra tại Croatia từ ngày 4/5.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN