Lễ khai mạc Olympic Tokyo dự kiến kéo dài thêm 30 phút

Ủy ban tổ chức Olympic Tokyo ngày 2/7 thông báo lễ khai mạc sự kiện thể thao này sẽ được kéo dài thêm 30 phút vì lý do đảm bảo sự an toàn của các vận động viên trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Biểu tượng Olympic tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: THX/TTXVN

Theo ủy ban trên, lịch trình lễ khai mạc Olympic Tokyo đã được thay đổi, theo đó sẽ kết thúc vào lúc 23h30, do các vận động viên diễu hành trong Sân vận động quốc gia cần có thêm thời gian để thực hiện việc giãn cách vật lý.

Theo kế hoạch ban đầu, lễ khai mạc Olympic Tokyo dự kiến kéo dài 3 giờ, từ 20h00 ngày 23/7.

Cùng ngày, Thống đốc Tokyo Yuriko Koike cho rằng cần cân nhắc kỹ việc tổ chức Olympic Tokyo không có khán giả như một trong những biện pháp chính, vì thủ đô Tokyo có thể tiếp tục phải đối mặt với thêm một làn sóng lây nhiễm dịch COVID-19, trong khi chỉ còn 3 tuần nữa sẽ diễn ra lễ khai mạc sự kiện thể thao toàn cầu này.

Phát biểu với báo giới, bà Koike nêu rõ các nhà tổ chức Olympic Tokyo sẽ cần phải xem xét kỹ vấn đề khán giả nếu tình hình dịch bệnh trở nên tồi tệ hơn ở Tokyo. Theo bà, hiện là giai đoạn rất quan trọng đối với Tokyo, trong bối cảnh các chuyên gia y tế, trong đó có cả cố vấn về COVID-19, kêu gọi tổ chức Olympic Tokyo không có khán giả nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19.

Trong khi đó, bà Seiko Hashimoto, Chủ tịch Ủy ban tổ chức Olympic và Paralympic Tokyo khẳng định các nhà tổ chức đã "sẵn sàng" cho phương án tổ chức sự kiện thể thao toàn cầu không có khán giả nếu chính phủ đưa ra quyết định trên sau khi phân tích tình hình dịch bệnh hiện nay. Hiện các nhà tổ chức đang cho phép tối đa 10.000 người tham dự, tương đương 50% sức chứa, ở mỗi địa điểm diễn ra các sự kiện thể thao Olympic.

Số ca nhiễm mới tại thủ đô Tokyo đang gia tăng kể từ khi Chính phủ Nhật Bản dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp hồi tháng trước. Hiện Tokyo nằm trong số các địa phương áp dụng các biện pháp phòng dịch trọng điểm cho đến ngày 11/7. Dự kiến, sớm nhất là vào ngày 8/7 tới, 5 cơ quan tổ chức Olympic Tokyo có thể sẽ họp để thảo luận phương án tốt nhất về vấn đề khán giả.

Ngọc Hà (TTXVN)
Samoa rút khỏi Olympic Tokyo vì lo ngại COVID-19
Samoa rút khỏi Olympic Tokyo vì lo ngại COVID-19

Đảo quốc Thái Bình Dương Samoa đã quyết định không cử vận động viên đến Thế vận hội (Olympic) Tokyo 2020 do lo ngại về đại dịch COVID-19. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN