Kỳ thủ Lại Lý Huynh và Lê Thị Kim Loan vô địch cờ tiêu chuẩn với giải thưởng lớn

Chiều 3/4, Giải vô địch Cờ tướng quốc gia 2021 đã chính thức khép lại sau nhiều ngày thi đấu quyết liệt tại thành phố biển Vũng Tàu.

Chú thích ảnh
Trao thưởng cho các VĐV đoạt giải. 

Giải năm nay quy tụ gần 100 kỳ thủ nam, nữ mạnh nhất đến từ các tỉnh, thành, ngành trên cả nước tham gia tranh tài, các kỳ thủ xếp hạng từ 1 đến 40 (nam) và từ 1-16 (nữ) tại giải vô địch cờ tướng đồng đội quốc gia năm 2020 và những kỳ thủ được xét bổ sung tại giải lần này.

Những kỳ thủ xuất sắc nhất làng cờ cả nước như Lại Lý Huynh, Đặng Cửu Tùng Lân, Trềnh A Sáng, Nguyễn Hoàng Lâm, Nguyễn Minh Nhật Quang, Uông Dương Bắc (nam), Nguyễn Hoàng Yến, Hồ Thị Thanh Hồng, Đào Thị Thủy Tiên, Đàm Thị Thu Dung (nữ) đều góp mặt...

Các kỳ thủ tranh tài ở 3 nội dung: Cờ chớp, cờ nhanh và cờ tiêu chuẩn. Ngày 26/3, sau lễ khai mạc, các kỳ thủ bước vào tranh tài nội dung cờ.

Các kỳ thủ Thành phố Hồ Chí Minh đã thi đấu xuất sắc để lập cú đúp huy chương Vàng ở nội dung cờ chớp. Trong đó, nội dung cờ chớp nam, Nguyễn Minh Nhật Quang bất bại sau cả 9 ván đấu (7 thắng, 2 hòa), được 8 điểm, giành huy chương Vàng thuyết phục khi hơn 0,5 điểm so với kỳ thủ xếp sau là Hà Văn Tiến của Bình Phước. Kỳ thủ số 1 Việt Nam Lại Lý Huynh (Bình Dương) và Nguyễn Hoàng Lâm (Thành phố Hồ Chí Minh) cùng 6,5 điểm nhận huy chương Đồng. Nội dung cờ chớp nữ, kỳ thủ Nguyễn Hoàng Yến của Thành phố Hồ Chí Minh cũng bất bại sau 7 ván đấu (6 thắng, 1 hòa), được 6,5 điểm, đoạt huy chương Vàng khi tạo cách biệt 1 điểm so với người đoạt huy chương Bạc là Hồ Thị Thanh Hồng của Bình Định.

Nội dung cờ nhanh nam, huy chương Vàng thuộc về kỳ thủ Lại Lý Huynh (Bình Dương), huy chương Bạc thuộc về Nguyễn Anh Quân (Quảng Ninh), huy chương Đồng thuộc về Trềnh A Sáng (Thành phố Hồ Chí Minh) và Nguyễn Minh Hưng (Bình Phước). Bảng nữ, huy chương Vàng thuộc về Nguyễn Hoàng Yến (Thành phố Hồ Chí Minh), huy chương Bạc thuộc về Hồ Thị Thanh Hồng (Bình Định); Nguyễn Huỳnh Phương Lan (Thành phố Hồ Chí Minh) và Phạm Thu Hà (Hà Nội) đoạt huy chương Đồng.

Mùa giải năm nay, ngôi vô địch cờ tiêu chuẩn có giải thưởng lên đến 300 triệu đồng, lần lượt thuộc về nam kỳ thủ Lại Lý Huynh (đội Bình Dương) và nữ kỳ thủ Lê Thị Kim Loan (đội Hà Nội). Cả 2 kỳ thủ này cũng giành giải thưởng ở các hạng mục khác. Huy chương Bạc cho hạng cờ tiêu chuẩn cũng có giá trị giải thưởng hấp dẫn, lên đến 100 triệu đồng, lần lượt thuộc về nam kỳ thủ Trềnh A Sáng và nữ kỳ thủ Trần Tuệ Doanh (Thành phố Hồ Chí Minh). Các kỳ thủ đạt giải 3 cũng có giải thưởng lên đến 50 triệu đồng.

Mức thưởng trên cao hơn cả mức thưởng của giải cờ tướng vô địch thế giới (chỉ khoảng 120 triệu đồng). Ở giải cờ tướng quốc gia năm ngoái cũng có sự đột phá về tiền thưởng với 200 triệu đồng cho danh hiệu vô địch.

Giải cờ tướng năm nay có hàng loạt biến động khi các cựu vô địch ở giải năm trước là Đặng Cửu Tùng Lân và Đào Thị Thủy Tiên đều đánh mất ngôi vương, lỡ cơ hội sở hữu giải thưởng “khủng” trong mùa giải lần này. Kỳ thủ Lại Lý Huynh trả được “món nợ” với lão kỳ thủ Trềnh A Sáng và đăng quang bảng nam tiêu chuẩn. Riêng kỳ thủ Đào Thị Thủy Tiên lại đánh mất cơ hội ghi tên mình trong danh sách trao giải. Kỳ thủ Lê Thị Kim Loan xuất sắc lội ngược dòng giành ngôi vô địch bảng nữ.

Ngoài mức tiền thưởng cao, các kỳ thủ còn có động lực thi đấu để được tuyển chọn lên tuyển quốc gia tranh tài ở SEA Games 31 diễn ra cuối năm nay đồng thời chuẩn bị cho ASIAN Games vào năm sau ở Trung Quốc.

Tin, ảnh: Huỳnh Sơn  (TTXVN)
130 kỳ thủ tham gia Giải Cờ tướng vô địch tỉnh Quảng Nam
130 kỳ thủ tham gia Giải Cờ tướng vô địch tỉnh Quảng Nam

Trong hai ngày (27-28/2), tại thành phố Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) đã diễn ra Giải Cờ tướng vô địch tỉnh Quảng Nam - Cúp Tân Nghĩa Sơn lần thứ IX, năm 2021. Sự kiện này do Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Quảng Nam phối hợp với Hội Người cao tuổi tỉnh Quảng Nam tổ chức.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN