Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng lần thứ 2 liên tiếp được chọn cầm cờ Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games

Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao - Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 32 Đặng Hà Việt cho biết: Vận động viên cầm cờ của Đoàn Thể thao Việt Nam tại Đại hội thể thao lớn nhất khu vực SEA Games 32 là kình ngư số 1 Việt Nam Nguyễn Huy Hoàng.

Chú thích ảnh
Huy Hoàng từng nhiều lần vinh dự cầm cờ cho Đoàn thể thao Việt Nam tại Lễ khai mạc các Đại hội thể thao lớn. Ảnh: TTXVN

Năm 2022 tại SEA Games 31, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng giành Huy chương Vàng (HCV) ở nội dung 1.500m, 400m tự do nam và cùng đội tuyển tiếp sức 4x200m tự do nam giành HCV kèm theo kỷ lục lịch sử SEA Games với thành tích 7 phút 16 giây 31.

Vào ngày thi đấu cuối môn bơi ở SEA Games 31, Hoàng bảo vệ thành công HCV nội dung 800m nam và bất ngờ về nhất ở nội dung 200m bướm với thành tích 1 phút 58 giây 81. Với 5 chiếc HCV đoạt được tại SEA Games 31, Huy Hoàng trở thành nam VĐV bơi có thành tích xuất sắc nhất tại một kỳ SEA Games của thể thao Việt Nam. Anh cũng được trao giải thưởng VĐV xuất sắc nhất của thể thao Việt Nam năm 2022, tại Cúp Chiến thắng.

Sinh năm 2000, kình ngư người Quảng Bình là người đã gắn với thành công của bơi Việt Nam trên đấu trường quốc tế trong nhiều năm trở lại đây. Đáng chú ý tại Asian Games 2018, Huy Hoàng đoạt HCĐ nội dung 800m tự do và HCB nội dung 1500m tự do.

Không chỉ xuất sắc về chuyên môn, Hoàng cũng là VĐV có lối sống lành mạnh, ham học hỏi. Ngoài đời kình ngư số 1 Việt Nam là một chàng trai dễ thương. Hiện anh đang tập huấn cùng đội tuyển bơi tại Hungary và sẽ trở về tham dự SEA Games vào cuối tháng này.

Chia sẻ ngay khi vừa kết thúc buổi tập tại Hungary chiều 20/4, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng cho biết, anh rất vinh dự, tự hào khi được tin tưởng giao trọng trách được cầm cờ cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại Lễ khai mạc SEA Games 32.

“Tôi sẽ cố gắng tập luyện, thi đấu tốt hơn để xứng đáng với sự tin tưởng mà Đoàn Thể thao Việt Nam đã trao cho tôi. Theo kế hoạch của đội tuyển, chúng tôi sẽ trở về nước vào ngày 24/4. Sau đó tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia TP Hồ Chí Minh cho đến ngày 4/5 thì lên đường tham dự Đại hội. Tại SEA Games này, tôi sẽ cố gắng thi đấu thật tốt với mục tiêu là giành được 3 HCV. Hy vọng tôi sẽ hoàn thành mục tiêu và có đóng góp vào thành công chung của thể thao Việt Nam”, Nguyễn Huy Hoàng chia sẻ.

L. Sơn/Báo Tin tức
SEA Games 32: Bài hát chính thức đạt số lượt xem kỷ lục trên Youtube
SEA Games 32: Bài hát chính thức đạt số lượt xem kỷ lục trên Youtube

Bài hát chính thức của SEA Games 32 mang tên "Cambodian Pride" (Niềm tự hào Campuchia) được phát hành vào ngày 10/4 vừa qua và đã nhanh chóng gây "sốt" trên Youtube.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN