Kết thúc Giải vô địch cầu lông đồng đội Quốc gia lần thứ VII

Sau 5 ngày tranh tài kịch tính, sôi nổi, ngày 28/5, tại Nhà thi đấu Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Thái Bình, Giải vô địch cầu lông đồng đội Quốc gia năm 2023 tranh cúp Li-ning lần thứ VII đã kết thúc với giải Nhất nội dung đồng đội nam thuộc về đoàn Quân đội, giải Nhất nội dung đồng đội nữ thuộc về đoàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh
Tay vợt Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Thiên Lộc (TP Hồ Chí Minh) đã để thua tay vợt Lê Đức Phát, Nguyễn Hoàng Hải (Quân đội) với tỷ số 1-2 trong trận đấu đôi. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Ở nội dung đồng đội nữ, mặc dù thi đấu trên sân nhà song đội tuyển cầu lông Thái Bình đã không bảo vệ thành công danh hiệu vô địch sau 2 năm giữ vị trí này. Đội quân của Huấn luyện viên Nguyễn Thị Bình Thơ chỉ có một chiến thắng duy nhất ở trận đơn nữ trước đội Thành phố Hồ Chí Minh ở cặp đấu giữa vận động viên Đinh Thị Phương Hồng và vận động viên Lê Ngọc Vân.

Trong khi đó, đội Thành phố Hồ Chí Minh với sự góp sức của tay vợt hàng đầu, nhiều kinh nghiệm là vận động viên Vũ Thị Trang, đội đã giành chiến thắng thuyết phục ở 2 trận đơn nữ (trận giữa cặp vận động viên Vũ Thị Anh Thư đánh bại Trần Thị Ánh; vận động viên Vũ Thị Trang đánh bại vận động viên Mai Thị Hồng Tho) và trận đôi nữ giữa Vũ Thị Trang, Nguyễn Thị Ngọc Thúy và cặp Phạm Thị Khánh, Phạm Thị Diệu Ly đã khép lại chiến thắng chung cuộc 3-1 cho đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và giành giải Nhất ở nội dung này.

Ở nội dung đồng đội nam, sau khi đánh bại đội tuyển cầu lông nam Hà Nội ở bán kết, đội tuyển cầu lông nam Thành phố Hồ Chí Minh bước vào trận chung kết với đối thủ là đội tuyển Quân đội. Mặc dù ở vòng bảng cả 2 đội đã giáp mặt nhau và đội tuyển Quân đội để thua đội tuyển Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 2-3 nhưng khi vào chung kết, với khát khao chiến thắng đội tuyển cầu lông nam Quân đội đã thi đấu hết sức mình, bản lĩnh hơn, chiến thuật hơn và giành chiến thắng đầy bất ngờ 3-2 trước đội tuyển Thành phố Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh
 Ban tổ chức trao cúp vô địch nội dung đồng đội nữ cho đoàn TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Tại Lễ bế mạc, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất nội dung đồng đội nam cho đoàn Quân đội, giải nhất đồng đội nữ cho đội tuyển Thành phố Hồ Chí Minh; giải Nhì thuộc về đội tuyển cầu lông nam Thành phố Hồ Chí Minh, đội tuyển cầu lông nữ Thái Bình. Các đội tuyển cầu lông nam Lâm Đồng, Hà Nội, cầu lông nữ Bắc Giang, Đồng Nai giành giải Ba.

Theo Ban Tổ chức, đây là giải đầu tiên sau khi các vận động viên thi đấu tại Đại hội thể thao Đông Nam Á - SEA Games 32 diễn ra tại Campuchia vào giữa tháng 5. Vừa trở về từ một giải đấu khu vực lớn song các đội tuyển đã nhanh chóng tập trung lực lượng, tập luyện để dồn sức tập trung cho giải đấu cầu lông được mong đợi nhất năm. Giải đấu được đánh giá chất lượng, cống hiến cho khán giả, người hâm mộ trong và ngoài tỉnh Thái Bình những trận đấu kịch tính và kỹ thuật cao. Đây cũng là dịp để các vận động viên trẻ tiếp tục thử sức trước khi bước vào những giải đấu quan trọng khác.

Giải đấu do Tổng cục Thể dục thể thao phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình tổ chức. Giải đấu quy tụ trên 100 vận động viên đến từ 9 tỉnh, thành phố, ngành tham dự (trong đó có 8 đội nam, 6 đội nữ) gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Quân đội, Công an nhân dân, Đồng Nai, Bắc Giang, Hải Phòng, Hà Nội, Lâm Đồng, Thái Bình.

Thu Hoài (TTXVN)
Đại hội Thể thao toàn quốc 2022: Đoàn Hà Nội dẫn đầu bảng thành tích môn Cầu lông
Đại hội Thể thao toàn quốc 2022: Đoàn Hà Nội dẫn đầu bảng thành tích môn Cầu lông

Sáng 19/12, các trận đấu chung kết môn Cầu lông nội dung: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ diễn ra tại Nhà thi đấu Trung tâm Thể thao văn hóa thị xã Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh). Đoàn Hà Nội xuất sắc dẫn đầu bảng thành tích ở môn Cầu lông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN