Đại hội Thể thao toàn quốc 2022: Đoàn Hà Nội dẫn đầu bảng thành tích môn Cầu lông

Sáng 19/12, các trận đấu chung kết môn Cầu lông nội dung: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ diễn ra tại Nhà thi đấu Trung tâm Thể thao văn hóa thị xã Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh). Đoàn Hà Nội xuất sắc dẫn đầu bảng thành tích ở môn Cầu lông.

Chú thích ảnh
Phạm Hồng Nam (bên trái) và Đỗ Tuấn Đức của Hà Nội giành Huy chương Vàng nội dung đôi nam. 

Tại trận chung kết đôi nam nữ là cuộc so tài giữa Phạm Văn Hải và Thân Vân Anh của đội Bắc Giang (được xếp hạt giống số 1 của nội dung này) với Đỗ Tuấn Đức và Phạm Như Thảo của Hà Nội (được xếp hạt giống số 2). Ở đầu set 1, cặp vận động viên của Hà Nội có được những điểm số đầu tiên. Tuy nhiên, các cầu thủ Bắc Giang nhanh chóng rượt đuổi tỷ số và vươn lên dẫn trước. Hai bên đã cống hiến cho người hâm mộ những pha cầu đẹp mắt, pha đập cầu uy lực hay những pha bỏ nhỏ đầy tinh tế, khéo léo.

Cuối set, cặp đôi hạt giống số 1 của giải giành chiến thắng với tỷ số 21 - 15, đưa Bắc Giang dẫn trước 1 - 0. Bước vào set 2, hai bên rượt đuổi điểm số ở khoảng thời gian đầu. Kết thúc, cặp vận động viên Hà Nội giành chiến thắng với tỷ số 21 - 18, gỡ hòa 1 - 1. Set 3, Bắc Giang liên tục ghi một chuỗi điểm ấn tượng, cán đích với tỷ số 21 - 13, giành Huy chương Vàng nội dung đôi nam nữ. Hà Nội giành Huy chương Bạc; Đà Nẵng cùng Công an nhân dân giành Huy chương Đồng.

Trận chung kết nội dung đơn nữ là cuộc tranh tài giữa vận động viên Nguyễn Thùy Linh (được xếp hạt giống số 1 của nội dung này) của đội Đồng Nai với Trần Thị Phương Thúy của Bắc Giang (được xếp hạt giống số 2). Kết thúc trận đấu, vận động viên Thùy Linh giành Huy chương Vàng; Huy chương Bạc được trao cho Phương Thúy (Bắc Giang); Huy chương Đồng được trao cho Vũ Thị Trang và Vũ Thị Anh Thư (Thành phố Hồ Chí Minh).

Trận chung kết đơn nam giữa đại diện của Quân đội là Lê Đức Phát (được xếp hạt giống số 3 của nội dung này) với Nguyễn Hải Đăng của Thành phố Hồ Chí Minh (được xếp hạt giống số 4). Cả hai vận động viên cống hiến cho khán giả nhiều pha cầu hay, đẹp mắt, xứng đáng là trận chung kết.

Kết thúc, vận động viên Nguyễn Hải Đăng giành Huy chương Vàng đầu tiên cho đoàn Thành phố Hồ Chí Minh ở môn Cầu lông; Đức Phát (Quân đội) giành Huy chương Bạc; Huy chương Đồng được trao cho Tiến Minh (Thành phố Hồ Chí Minh) và Tiến Tuấn (Hà Nội).

Trận chung kết nội dung đôi nữ là cuộc cạnh giữa Phạm Thị Khánh và Đinh Thị Phương Hồng của đội Thái Bình (được xếp là hạt giống số 1 của nội dung này) với  hai cô gái đến từ Thành phố Hồ Chí Minh Vũ Thị Anh Thư và Vũ Thị Trang (được xếp hạt giống số 2). Kết thúc, Huy chương Vàng thuộc về đội Thái Bình; Huy chương Bạc thuộc về đội Thành phố Hồ Chí Minh; Huy chương Đồng được trao cho các vận động viên đội Công an Nhân dân và Bắc Giang.

Trận chung kết diễn ra cuối cùng là ở nội dung đôi nam giữa Phạm Hồng Nam và Đỗ Tuấn Đức của Hà Nội (được xếp hạt giống số 1 của nội dung này) với Nguyễn Đình Hoàng và Trần Đình Mạnh của đội Lâm Đồng (được xếp hạt giống số 2). Kết thúc, cặp đôi của đội Hà Nội giành Huy chương Vàng; Huy chương Bạc thuộc về cặp đôi của đội Lâm Đồng; Huy chương Đồng được trao cho đôi vận động viên của Lâm Đồng và Thành phố Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh
Ban Tổ chức trao huy chương và phần thưởng cho các vận động viên ở nội dung đôi nữ.

Khép lại thi đấu môn Cầu lông, với thành tích 2 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng, đoàn Hà Nội xếp Nhất toàn đoàn; đứng thứ 2 là Thái Bình với 2 Huy chương Vàng; thứ 3 là đoàn Thành phố Hồ Chí Minh với 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 5 Huy chương Đồng.

Môn Cầu lông có 164 vận động viên (trong đó có 99 vận động viên nam, 65 vận động viên nữ) đến từ 18 đội gồm: Bắc Giang, Bắc Ninh, Bến Tre, Bộ Công an, Đà Nẵng, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Lâm Đồng, Quân đội, Quảng Ninh, Quảng Trị, Thái Bình, Thừa Thiên - Huế, Tiền Giang và Thành phố Hồ Chí Minh. Các vận động viên tranh tài ở 7 nội dung thi đấu gồm: đồng đội nam, đồng đội nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ và đơn nam, đơn nữ.

Tin, ảnh: Trung Kiên (TTXVN)
Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2022: Sóc Trăng giành vị trí Nhất toàn đoàn môn Bi sắt
Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2022: Sóc Trăng giành vị trí Nhất toàn đoàn môn Bi sắt

Ngày 19/12, tại Hà Nội đã tiếp tục diễn ra nội dung thi đấu kỹ thuật nam, nữ môn Bi sắt trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022. Đây cũng là những nội dung cuối cùng của môn Bi sắt tại kỳ Đại hội này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN