Kết quả thi đấu ngày 5/8: Đoàn thể thao Mỹ thu hẹp cách biệt; nhóm giữa cạnh tranh quyết liệt

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 5/8, đoàn thể thao Mỹ đã thu hẹp đáng kể cách biệt với vị trí dẫn đầu của đoàn thể thao Trung Quốc trên bảng tổng sắp huy chương Olympic Tokyo 2020. Trong khi ở nhóm giữa, đoàn thể thao Australia và đoàn thể thao Ủy ban Olympic Nga (ROC) đã vươn lên chiếm vị trí thứ 4 và thứ 5, đẩy đoàn thể thao Vương quốc Anh xuống vị trí thứ 6.

Chú thích ảnh
VĐV Athing Mu của Mỹ đoạt Huy chương Vàng nội dung chạy 800m nữ tại Olympic Tokyo 2020 ở Nhật Bản, ngày 3/8/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Cụ thể, kết thúc ngày thi đấu chính thức thứ 13, đoàn thể thao Trung Quốc đã giành thêm được 2 HCV, nâng tổng số huy chương giành được tại Olympic lần này lên con số 74, trong đó 34 HCV, 24 HCB, 16 HCĐ. Dù vẫn giữ được vị trí số 1 trên bảng tổng sắp huy chương, nhưng đoàn thể thao Trung Quốc đã bị đoàn thể thao Mỹ thu hẹp đáng kể. Các VĐV Mỹ đã có ngày thi đấu khá thành công khi giành thêm được 4 HCV để nỗ lực bám đuổi đoàn Trung Quốc, hiện đoàn thể thao Mỹ đang có 29 HCV, 35 HCB, 27 HCĐ. Trong khi đó, đoàn thể thao Nhật Bản chỉ có thêm được 1 HCV và 3 HCB, tiếp tục giậm chân ở vị trí thứ 3 với 22 HCV, 10 HCB và 14 HCĐ.

Cuộc cạnh tranh ở nhóm tiếp theo đã diễn ra vô cùng quyết liệt giữa 3 đoàn thể thao Australia, ROC và Vương quốc Anh. Kết thúc ngày 5/8, đoàn thể thao Australia và ROC đã vươn lên vị trí thứ 4 và thứ 5 với lần lượt là 17 HCV, 5 HCB, 19 HCĐ và 16 HCV, 22 HCB, 20 HCĐ. Qua đó, đẩy đoàn thể thao Vương quốc Anh xuống vị trí thứ 6 với 16 HCV, 18 HCB, 17 HCĐ. 

Trong ngày thi đấu hôm nay, đáng chú ý ở bộ môn điền kinh, VĐV người Jamaica Hansle Parchment đã bất ngờ vượt qua VĐV người Mỹ Grant Holloway, ứng cử viên nặng ký cho HCV nội dung chạy 110m rào nam, để về nhất trong lượt chạy chung kết. VĐV Holloway đã dẫn đầu trong hầu hết chặng đua nhưng ở thời khắc quyết định, Parchment đã có pha nước rút thần tốc để cán đích đầu tiên với thành tích 13 giây 04, hơn đối thủ 0,04 giây và giành HCV. VĐV Holloway đành chấp nhận HCB trong tiếc nuối, trong khi VĐV đồng hương với Parchment là Ronald Levy giành HCĐ với thành tích 13 giây 10.

Đoàn thể thao Nhật Bản đã có một ngày thi đấu đầy nỗ lực nhưng chỉ giành thêm được 1 HCV ở nội dung vật tự do hạng dưới 57kg của VĐV Kawai Risako và thất bại ở 3 trận chung kết. Ở nội dung bóng bàn đồng đội nữ, Mima Ito và đồng đội đã không thể tạo nên bất ngờ khi để thua trắng 3 set trước các cô gái Trung Quốc. Trong khi, VĐV Koki Ikeda chỉ về đích ở vị trí thứ 2 trong trận chung kết xe đạp đường trường 20km, về sau VĐV của Italia Masimo Stano. Tương tự, nữ VĐV xinh đẹp Shimizu Kiyou đã có sự thể hiện xuất sắc trong trận chung kết nội dung karate biểu diễn, nhưng chưa đủ để vượt qua võ sĩ kỳ cựu 39 tuổi đến từ Tây Ban Nha Sandra Sanchez, người đang nắm giữ vị trí số 1 thế giới.

Như vậy, cho tới thời điểm này, có 88 đoàn thể thao đã giành được huy chương, trong đó khu vực Đông Nam Á vẫn có hiện diện của 4 đoàn thể thao là Thái Lan, Indonesia, Philippines và Malaysia nhưng không giành thêm được huy chương nào trong ngày thi đấu hôm nay.

Trong ngày 6/8 có thể sẽ có xáo trộn nhất định trên bảng tổng sắp huy chương với một loạt cuộc tranh tài chung kết diễn ra gồm: Điền kinh (8), bóng chuyền bãi biển (1), đấm bốc (1), xe đạp (3), bóng đá nữ (1), leo núi (1), khúc côn cầu (1), đấu vật (3), bóng bàn (1), karate (3), 5 môn phối hợp (1).
 

Sau đây là danh sách 20 đoàn thể thao đang dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương tính đến hết ngày 5/8:
 
    TT      Đoàn                             HCV   HCB  HCĐ        Tổng
 
     1.   Trung Quốc                      34        24         16         74
     2.    Mỹ                                   29        35          27         91
     3.   Nhật Bản                          22        10          14         46    
     4.   Ausralia                            17         5           19         41
     5.  Ủy ban Olympic Nga        16        22           20       58
     6.   Anh                                   16        18           17       51
     7.   Đức                                   9           9            16        34
     8.   Pháp                                  7          11            9       27
     9.   Italy                                   7          10           18       35
     10. Hà Lan                               7          9            10       26
     11. New Zealand                     7           6             6        19
     12. Hàn Quốc                          6           4             9       19
     13.  Hungary                            5           7             3       15
     14. Canada                               5           5             8         8
     15.  Cuba                                  5           3             4       12
     16.  Brazil                                 4            4           8        16
     17. CH Séc                               4            3            2         9
     18. Tây Ban Nha                      3            4            5        12
     18.  Thụy Sĩ                              3            4            5       12
     19.   Ba Lan                              3            3           4         10
      20. Croatia                               3            3           2           8

Phạm Tuân - Thanh Hương (TTXVN)
Olympic Tokyo 2020: 5 điểm nhấn của đoàn Thể thao Việt Nam
Olympic Tokyo 2020: 5 điểm nhấn của đoàn Thể thao Việt Nam

Đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) đã khép lại phần thi đấu tại Olympic Tokyo 2020 với những niềm vui đan xen nỗi thất vọng. Đây là kỳ đại hội mà các nhà chuyên môn cần rút ra rất nhiều bài học kinh nghiệm để chuẩn bị tốt hơn cho các giải đấu tới đây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN