Karatedo Việt Nam - thách thức tốp 3 SEA Games

Là một trong những “mỏ vàng” của Thể thao Việt Nam ở các kỳ SEA Games, nhưng tại Myanmar vào tháng 12 tới, để đạt được mục tiêu giành 1 trong 3 vị trí cao nhất, Karatedo Việt Nam phải đối mặt nhiều thách thức.


Chờ Hoàng Ngân và Nguyệt Ánh


Mới đây, làng thể thao Việt Nam đón nhận một tin không vui: Do chấn thương nặng - đứt bán phần dây chằng chéo trước ở cả hai chân, nữ võ sỹ xuất sắc của đội tuyển Karatedo là Lê Bích Phương sẽ vắng mặt tại SEA Games 27. Bích Phương chính là VĐV giành HCV duy nhất cho thể thao Việt Nam tại Asiad 16 và sau đó là HCV SEA Games 26. Sự vắng mặt của Bích Phương là một tổn thất lớn cho Karatedo Việt Nam ở SEA Games kỳ này, bởi ngoài khả năng thi đấu cá nhân, cô còn là thành viên của đội hình tham dự nội dung đối kháng đồng đội nữ.

 

Nguyệt Ánh đã sẵn sàng cho SEA Games 27. Quang Nhựt – TTXVN


Ngoài Bích Phương, tại SEA Games 27, đội Karatedo nữ cũng sẽ không có Thạch Thị Trang, người từng “mở hàng” HCV cho Karatedo Việt Nam tại SEA Games 26. Võ sỹ này đang bận tập trung cho việc học tập tại Trường Đại học TDTT TP Hồ Chí Minh.


Nhưng bù lại, Karatedo Việt Nam chào đón sự trở lại của gương mặt gạo cội Vũ Thị Nguyệt Ánh sau khi cô bình phục chấn thương. Tương tự như vậy, SEA Games 27 cũng đánh dấu sự trở lại sau một thời gian vắng bóng của “nữ hoàng Kata” Nguyễn Hoàng Ngân. Đây đều là những võ sỹ hàng đầu của Karatedo Việt Nam trong nhiều năm qua.


Cùng thời điểm này năm ngoái, Nguyệt Ánh đã phải lên bàn mổ để phẫu thuật chấn thương viêm sụn, giãn dây chằng đầu gối trái. Với quyết tâm và chất “lỳ lợm” của nhà vô địch châu Á, Nguyệt Ánh đã kịp hồi phục và dù chưa thể lấy lại được 100% phong độ, cô hiện đã sẵn sàng cho SEA Games 27. Còn nhớ, cách đây 2 năm, dù cũng đang chấn thương, Nguyệt Ánh vẫn nén đau tham dự SEA Games 26 và giành HCV.

“Để giành được thành tích tốt nhất tại SEA Games 27, chúng ta cần thắng được yếu tố sân nhà của một trong những đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Myanmar”.

Ông Vũ Sơn Hà, Trưởng bộ môn Karatedo (Tổng cục TDTT)


Về phía VĐV Hoàng Ngân, thì tài năng, lòng say mê và sự chịu khó học hỏi đã giúp cô gái Hà Nội trở thành “vô đối” ở đấu trường khu vực với các tấm HCV SEA Games, vô địch Đông Nam Á. Hơn thế, Hoàng Ngân còn tạo ra những cơn chấn động, khi từng 2 lần vô địch thế giới và nhiều lần vô địch châu Á. Thế nhưng, khi sự nghiệp thi đấu đang ở đỉnh cao, một sự cố lớn đã xảy ra với Hoàng Ngân: Tại giải vô địch thế giới cuối tháng 10/2010, Hoàng Ngân bị đứt dây chằng đầu gối, vỡ sụn chêm.


Chấn thương quá nặng khiến Hoàng Ngân tưởng như phải giải nghệ sớm. Nhưng với ý chí tuyệt vời, cùng sự quan tâm của lãnh đạo ngành, sau 2 năm điều trị tích cực và học luôn đại học ở Nhật Bản, Hoàng Ngân đã đánh dấu sự trở lại bằng tấm HCV nội dung biểu diễn quyền đơn nữ sở trường tại giải vô địch Karatedo Hanau (Đức) mở rộng năm 2012. Tháng 7 vừa rồi, Hoàng Ngân giành thêm tấm HCV nữa ở giải Hàn Quốc mở rộng.


Đây là quả thực là những chiến tích ngọt ngào, bù đắp cho những ngày tháng phải nghỉ thi đấu và bỏ lỡ nhiều cơ hội gặt hái vinh quang của Hoàng Ngân, đồng thời thắp lên niềm tin HCV trong lần trở lại SEA Games 27 của cô, trước khi chinh phục tấm HCV Asiad 2014 tại Hàn Quốc.


Gian nan tìm “vàng”


Tại SEA Games 27, Karatedo có 17 bộ huy chương, trong đó có 4 bộ dành cho Kata (biểu diễn), còn lại thuộc về Kumite (đối kháng). Hiện tại, danh sách của đội Karatedo Việt Nam về cơ bản đã được chốt.

Hoàng Ngân đã đẩy lùi chấn thương. Quốc Khánh - TTXVN


Ông Vũ Sơn Hà, Trưởng bộ môn Karatedo (Tổng cục TDTT), cho biết, ngoài Nguyệt Ánh, Hoàng Ngân, hay Nguyễn Minh Phụng (HCV đồng đội SEA Games 25, hạng 75kg), lực lượng của đội tuyển năm nay còn khá trẻ. Ở sân chơi SEA Games, các võ sỹ Kumite nữ Việt Nam có trình độ tương đối tốt và đồng đều, có khả năng cao để tranh chấp huy chương. Nhưng những năm gần đây, hàng loạt quốc gia trong khu vực đã đầu tư mạnh mẽ cho Karatedo, vì vậy, trình độ của các đối thủ của chúng ta đã tiến bộ rất nhiều. Karatedo Việt Nam càng không thể chủ quan, bởi ngoài Malaysia và Indonesia là hai đối thủ chính, thì SEA Games 27 còn có chủ nhà Myanmar.


“Từ trước đến nay, Myanmar chưa từng đoạt HCV Karatedo ở sân chơi SEA Games, vì thế, khả năng Myanmar giành từ 2 - 3 HCV ở SEA Games lần này sẽ rất dễ xảy ra. Đó là chưa kể tại SEA Games, Việt Nam vẫn còn một nỗi lo khác: Đánh giá cảm tính từ phía trọng tài. Để giành được thành tích tốt nhất tại SEA Games 27, chúng ta cần thắng được yếu tố sân nhà của một trong những đối thủ cạnh tranh trực tiếp này”, ông Hà nhấn mạnh.
Chuẩn bị cho SEA Games 27, ngay từ đầu năm 2013, đội tuyển Karatedo sớm được Tổng cục TDTT tập trung tại Trung tâm HLTTQG Hà Nội. Giống như mọi năm, đội vẫn lấy thi đấu quốc tế để rèn kỹ - chiến thuật và thực tế đã giành được những kết quả đáng khích lệ. Tại giải Karatedo Hàn Quốc mở rộng, Việt Nam giành được 3 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ. Mới đây nhất, ở giải Tiền SEA Games tại Philippines, VĐV Bùi Như Mỹ đã giành HCV hạng 84kg nam. Hy vọng, với sự chuẩn bị như vậy, Karatedo Việt Nam sẽ vượt qua những thách thức, để đạt mục tiêu nằm trong tốp 3 đoàn dẫn đầu ở SEA Games kỳ này.



Thảo Trang

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN