Hội thao Người khuyết tật toàn quốc năm 2014

Tối 16/7, tại Nhà thi đấu đa năng thành phố Cần Thơ, hội thao Người khuyết tật toàn quốc năm 2014 do Tổng cục Thể dục Thể thao, Hiệp hội Paralympic Việt Nam và Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ phối hợp tổ chức đã chính thức được khai mạc.

Hội thao năm nay quy tụ 954 vận động viên khuyết tật nam, nữ đến tư 28 tỉnh, thành phố trong cả nước gồm: Bà Rịa Vũng Tàu, Bắc Giang, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đắk Nông, Đồng Nai, Hà Giang, Hà Nội, Hà Tĩnh, Hải Dương, Hải Phòng, Hậu Giang, Khánh Hoà, Kom Tum, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Phú Yên, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Quảng Trị, Sơn La, Thái Nguyên, Thanh Hoá, Thừa Thiên- Huế, Thành phố Hồ Chí Minh, Trà Vinh và Vĩnh Long.

Quang cảnh lễ khai mạc. Ảnh: Duy Khương - TTXVN


Các vận động viên thi đấu ở 7 môn như: Điền kinh, Bơi lội, Cử tạ, Bóng bàn, Cầu lông, Bocci và Cờ vua. Các vận động viên sẽ được phân hạng thương tật và bốc thăm thi đấu theo quy định. Ban tổ chức cho biết, cơ sở vật chất và địa điểm tập luyện, thi đấu phục vụ hội thao đều bảo đảm, hầu hết các cuộc tranh tài sẽ diễn ra tại khu liên hợp thể dục thể thao Cần Thơ, riêng môn bơi lội sẽ thi đấu tại hồ bơi Quân khu 9.

Theo ban tổ chức, tham dự hội thao năm nay, đoàn vận động viên Thành phố Hồ Chí Minh dự giải đông nhất với 361 vận động viên, thứ 2 là đoàn Hà Nội với 114 vận động viên, đoàn chủ nhà Cần Thơ có lực lượng vận động viên đông thứ 3 với 82 vận động viên. Đoàn vận động viên Trà Vinh có số vận động viên tham dự ít nhất với 1 vận động viên thi đấu ở nội dung cử tạ.

Những vận động viên tham dự Hội thao năm nay. Ảnh: Duy Khương - TTXVN


Năm ngoái, hội thao diễn ra tại Hà Nội, đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã xếp nhất toàn đoàn với tổng cộng 617 huy chương, Hà Nội thứ nhì và Quảng Trị xếp thứ ba. Năm nay, 2 vị trí nhất, nhì được dự đoán không thoát khỏi tay đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Tại hội thao năm nay, đoàn chủ nhà Cần Thơ đặt mục tiêu xếp thứ ba toàn đoàn. Trước khi diễn ra lễ khai mạc, hội thao đã diễn ra vòng đấu loại ở nhiều nội dung như: Cầu lông, Bóng bàn, Cử tạ, Bocci, Điền kinh, Cờ vua và Bơi lội. Trong ngày thi đấu 17/7 và những ngày thi đấu tiếp theo nhiều nội dung thi đấu sẽ bước vào vòng chung kết xếp hạng.


Theo Tổng cục Thể dục Thể thao, từ nhiều năm nay, hội thao người khuyết tật đã từng bước không ngừng phát triển cả về quy mô và chất lượng, điều đó thể hiện rõ sự quan tâm của Nhà nước, ngành chức năng và các tổ chức xã hội. Thông qua sân chơi thể thao, những người khuyết tật đã có cơ hội khẳng định ý chí, nghị lực vươn lên, khát khao hòa nhập cộng đồng. Ngoài ý nghĩa đó, hội thao còn là điều kiện để tuyển chọn những vận động viên khuyết tật có tố chất, năng khiếu đưa vào chương trình đào tạo mục tiêu, hướng tới các giải thể thao người khuyết tật quốc tế trong tương lai.

Dự kiến, hội thao sẽ diễn ra đến hết ngày 20/7.


Thanh Sang
Chủ tịch nước gặp mặt người khuyết tật tiêu biểu
Chủ tịch nước gặp mặt người khuyết tật tiêu biểu

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ mong muốn những tấm gương điển hình sẽ ngày càng được nhân rộng để cộng đồng người khuyết tật có những đóng góp tích cực hơn nữa vào sự phát triển của đất nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN