Hoàng Anh Gia Lai thắng Sông Lam Nghệ An 3 - 1

Chiều 22/8, trên sân vận động thành phố Pleiku (Gia Lai), đội Hoàng Anh Gia Lai gặp Sông Lam Nghệ An trong khuôn khổ Vòng thứ 22 Giải vô địch Quốc gia-Toyota (V-League 2015). Hơn 10.000 khán giả đến sân cổ vũ cho 2 đội.

Trước khi bước vào trận đấu này, đội Hoàng Anh Gia Lai đang xếp vị trí cuối bảng và quyết tâm có một trận thắng trên sân nhà để có cơ hội trụ hạng trước khi mùa giải kết thúc. Cũng chính vì vậy mà bầu Đức buộc phải "trảm" ông thầy người Pháp, thay thế huấn luyện viên trưởng là ông Nguyễn Quốc Tuấn. Trong khi đó, ông Ngô Quang Trường - huấn luyện viên trưởng đội Sông Lam Nghệ An cho biết, không "nặng" thắng - thua mà cốt là đưa các cầu thủ trẻ vào sân để đá đẹp, nhiệt tình và cũng để thử nghiệm lại đội hình chuẩn bị cho mùa giải tới.

Một pha tranh bóng trong trận lượt đi giữa hai đội trên sân Vinh. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN


Đội hình được huấn luyện viên mới Nguyễn Quang Tuấn đưa vào sân đá trong trận này có khác hơn so với ông thầy cũ người Pháp đó là tận dụng những cựu binh như Hoàng Thiên, Trần Vũ... vào chơi trong đội hình chính ngay từ đầu. Thế nhưng, trong hiệp 1 đội Hoàng Anh Gia Lai vẫn chơi dưới mức bình thường. Hoàng Thiên chưa thể hiện khả năng là một tiền đạo sắc bén, xử lý bóng chậm và còn khá rườm rà. Công Phượng cũng vậy, thiếu những đường chuyền chuẩn xác, không có những đường đi bóng lắt léo và cú sút gây nguy hiểm về khung thành đối phương. Trong khi đó, đội Sông Lam Nghệ An cũng chơi không "máu lửa" như những lần gặp nhau trước đây. Suốt hiệp 1, bóng gần như quanh quẩn ở giữa sân, chỉ có một vài đường bóng gây nguy hiểm cho cả 2 khung thành.

Bước sang hiệp 2, cả 2 đội vào trận khá nhanh và không ngại va chạm, nhất là đội Hoàng Anh Gia Lai mong muốn ghi bàn sớm. Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, đội Hoàng Anh Gia Lai phải trả giá vào phút thứ 60, khi thủ môn đội Hoàng Anh Gia Lai băng ra và phạm lỗi với tiền đạo của đội Sông Lam Nghệ An và chịu quả đá phạt đền 11m. Nguyễn Ngọc Hải (số 4) ghi bàn mở tỷ số cho đội Sông Lam Nghệ An 1 - 0. Sau bàn thua này, đội Hoàng Anh Gia Lai ào lên tấn công mong gỡ hòa.

Cố gắng của đội chủ nhà đã được đền đáp vào phút 68, khi Đình Đồng (số 16) phạm lỗi để bóng chạm tay trong vòng 16 mét 50 và Công Phượng (số 44) sút tung lưới đối phương gỡ hoà 1 - 1. Phấn khởi trước bàn gỡ hoà, đội Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục dâng lên tấn công và chú trọng đến khâu trung lộ chuyền bóng cho Hoàng Thiên và Công Phượng. Phút thứ 80, đội Hoàng Anh Gia Lai được hưởng đá phạt cách khung thành đội Sông Lam Nghệ An hơn 20m, Đội trưởng Hoàng Thiên (số 10) sút căng qua hàng chắn và bóng đi vào góc khung thành nâng tỷ số lên 2 - 1. Chỉ 2 phút sau sau đó, Vũ Văn Thanh (Hoàng Anh Gia Lai) nhận đường chuyền của Công Phượng tăng tốc đi bóng vượt qua hậu vệ của đội Sông Lam Nghệ An và ghi bàn thắng, nâng tỷ số lên 3 - 1.

Kết quả cuối cùng của trận đấu Hoàng Anh Gia Lai thắng Sông Lam Nghệ An 3 - 1.

Văn Thông (TTXVN)
Hoàng Anh Gia Lai thời hậu HLV Graechen
Hoàng Anh Gia Lai thời hậu HLV Graechen

Cuối tuần này, vòng 22 giải bóng đá vô địch quốc gia - Toyota 2015 (V - League 2015) sẽ diễn ra. Tâm điểm của vòng đấu này chính là cuộc đua tranh ngôi vương giữa B.Bình Dương và FLC Thanh Hóa. Cùng với đó, người hâm mộ cũng chờ xem HAGL, XSKT.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN