HLV Nhật Bản thận trọng với tuyển Việt Nam

Từ Kobe, HLV Alberto Zaccheroni của đội tuyển Nhật Bản cảnh báo các học trò không nên chủ quan khi tiếp thầy trò HLV Falko Goetz trong trận giao hữu quốc tế lúc 17h45 (giờ Hà Nội) hôm nay.

Lần chạm trán gần nhất cách đây bốn năm, ở vòng bảng Asian Cup 2007, Nhật Bản thắng dễ Việt Nam 4-1. Với đẳng cấp chênh lệch, nhà ĐKVĐ châu Á được kỳ vọng sẽ tái hiện một kết quả như vậy khi gặp lại tuyển Việt Nam hôm nay.

Zaccheroni không tin vào một chiến thắng dễ dàng và muốn các học trò tập trung tối đa cho trận đấu với tuyển Việt Nam.
Zaccheroni không tin vào một chiến thắng dễ dàng và muốn các học trò tập trung tối đa cho trận đấu với tuyển Việt Nam.

Tuy nhiên, HLV Zaccheroni muốn các học trò loại bỏ suy nghĩ đó trong đầu và vào trận với sự tôn trọng cao nhất dành cho đối thủ: "Tôi không nghĩ Nhật Bản sẽ có một trận đấu dễ dàng. Các cầu thủ Việt Nam sở hữu tốc độ, sức bền và chơi rất lanh lợi, họ luôn là một khối thống nhất cả khi tấn công, lẫn lúc phòng ngự".

Trận giao hữu với tuyển Việt Nam diễn ra bốn ngày trước khi thầy trò Zaccheroni tiếp Tajikistan ở trận thứ ba bảng C giai đoạn ba vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Á. HLV người Italy vì thế xem đây là cữ dượt quan trọng và muốn các học trò thể hiện tốt nhất, để lấy đài cho trận cầu ở Osaka ngày 11/10 tới.

"Trận giao hữu với Việt Nam là dịp để chúng tôi rà soát lại những điểm mạnh, cũng như hạn chế để hướng tới cuộc tiếp đón Tajikistan mà Nhật Bản rất cần chiến thắng. Nếu đạt được những mục tiêu đề ra trước Việt Nam, chúng tôi sẽ thu hoạch được nhiều điều bổ ích cho trận đấu tiếp theo", ông nhấn mạnh trên tờ Japan Times.

Quan điểm về tuyển Việt Nam của Zaccheroni nhận được sự chia sẻ từ Hiromi Hara, Giám đốc Kỹ thuật LĐBĐ Nhật Bản (JFA). Ông này lấy trận Việt Nam chơi máu lửa và hạ Qatar 2-1 ở lượt về giai đoạn hai đấu loại World Cup 2014 hôm 28/7 làm dẫn chứng để mô tả tuyển Việt Nam như "một thế lực đang lên trong làng bóng đá châu Á".

Trên sân Kobe hôm nay, Nhật Bản sẽ không có sự phục vụ của Keisuke Honda. Tiền vệ ngôi sao của CLB CSKA Moscow vẫn chưa bình phục chấn thương đầu gối. Tương tự là trụ cột của CLB Schalke, Atsuto Uchida. Hậu vệ trái dính chấn thương dây chằng và phải nghỉ thi đấu đến hết tháng 10.

Nhưng bù lại, họ chào đón một gương mặt quan trọng khác trở lại là Yuto Nagatomo, hậu vệ biên của Inter vắng mặt hơn ba tháng qua vì bị lệch khớp vai. Bên cạnh Nagatomo, những ngôi sao sáng giá nhất của bóng đá Nhật Bản hiện tại như Hasebe (Wolfsburg), Kagawa (Dortmund), Okazaki (Stuttgart)... cũng đều góp mặt và sẵn sàng xung trận.

Trong khi đó, kết quả không phải là ưu tiên mà tuyển Việt Nam hướng tới. HLV Falko Goetz chỉ xem đây là một dịp tốt để các học trò cọ xát và tích lũy kinh nghiệm: "Tuyển Việt Nam đã chơi tốt trước Macao rồi Qatar ở các giai đoạn đầu vòng loại World Cup. Tôi đang háo hức chờ xem các cầu thủ sẽ thể hiện ra sao trước Nhật Bản".

Người hâm mộ tuyển Việt Nam có thể theo dõi truyền hình trực tiếp trận này trên Bóng đá TV, HTV2 và VTC3.

Đội hình dự kiến Nhật Bản:

Thủ môn: Eiji Kawashima (Lierse)

Hậu vệ: Yuichi Komano (Júbilo Iwata), Yasuyuki Konno (FC Tokyo), Yuto Nagatomo (Inter), Maya Yoshida (VVV-Venlo).

Tiền vệ: Kagawa (Borussia Dortmund), Yasuhito Endo (Gamba Osaka), Yuki Abe (Leicester City), Shinji Okazaki (Stuttgart).

TIền đạo: Tadanari Lee (Sanfrecce Hiroshima), Makoto Hasebe (Wolfsburg).

Đội hình dự kiến Việt Nam:

Thủ môn: Mạnh Dũng (Thanh Hóa)

Hậu vệ: Quang Thanh (Bình Dương), Anh Tuấn (Navibank Saigon), Chí Công (Bình Dương), Việt Cường (HAGL)

Tiền vệ: Thành Lương (Hà Nội ACB), Công Huy (Thanh Hóa), Tấn Tài (Khánh Hòa), Trọng Hoàng (SLNA)

Tiền đạo: Công Vinh (chưa có CLB), Ngọc Thanh (Đà Nẵng)

Theo vnexpress.net

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN