HLV Nhật Bản sẽ dẫn dắt đội tuyển Việt Nam

Ngày 25/3, tại Đại hội Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) khóa VII, tân Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng khẳng định sẽ hoàn tất việc tìm kiếm huấn luyện viên mới cho đội tuyển Việt Nam trong tháng 4 tới.


HLV Hoàng Văn Phúc gần như không còn dẫn dắt đội tuyển Việt Nam.


Ông Lê Hùng Dũng nhấn mạnh: “VFF cho rằng Nhật Bản là đối tác thích hợp nhất ở thời điểm hiện tại. Chúng ta đã có một Trưởng ban tổ chức V-League là người Nhật Bản và thời gian tới, HLV trưởng đội tuyển Việt Nam cũng có thể sẽ là người Nhật Bản. VFF đã nhờ Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản giới thiệu một HLV danh tiếng sang dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam sẽ có HLV trưởng (mới) trong tháng 4, để kịp thời gian lên kế hoạch chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2014 vào cuối năm”.


Như vậy, số phận của HLV Hoàng Văn Phúc dường như đã được định đoạt. Sau thất bại của U23 Việt Nam tại SEA Games 27, ông Phúc đã đệ đơn từ chức, nhưng không được VFF chấp thuận. Giờ đây, chưa biết HLV Hoàng Văn Phúc có cộng tác với VFF trong công tác đào tạo trẻ hay không, như dự định của hai bên khi ký kết hợp đồng hồi đầu năm 2013.


Tin, ảnh: Bảo An

Ông Lê Hùng Dũng được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá
Ông Lê Hùng Dũng được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá

Đại hội Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã bầu ông Lê Hùng Dũng giữ chức Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2014 - 2018.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN