HLV Mai Đức Chung: “Đức sẽ chủ động tấn công”

Đã có mặt ở vòng bán kết thì đội nào cũng mạnh và thể hiện được sự ổn định. Chính vì thế, khả năng giành chiến thắng của mỗi đội đều ngang nhau. Tôi đánh giá cao lối chơi và con người của Đức, nhưng cũng không hề đánh giá thấp bản lĩnh của Italia.

 

Tuy nhiên, nếu phải chọn ra đội nào đi tiếp, tôi sẽ chọn Đức vì có hàng công chơi hiệu quả hơn. Dù Đức không có sự khởi đầu ấn tượng tại vòng bảng, nhưng phong cách Đức vẫn là thứ mà nhiều người phải thừa nhận. Nhìn một cách tổng thể, lối chơi của Đức hầu như không để lại khuyết điểm nào. Khả năng ghi bàn của các chân sút Đức cũng đã cho thấy sự hiệu quả rất lớn ở những trận đã qua. Họ dễ dàng áp đặt lối chơi, triển khai các phương án một cách mạch lạc.

 

Trong trường hợp Italia chơi phòng ngự chặt để hòng đưa trận đấu đến chấm đá phạt, sẽ càng trở nên nguy hiểm, bởi hơn ai hết, đội tuyển Đức chơi tấn công đáng nể ở EURO năm nay.


Lâm Lâm (ghi)

Chưa áp dụng công nghệ điện tử trong các trận đấu

Theo phóng viên TTXVN tại Mátxcơva, bất chấp sai lầm của một số trọng tài điều khiển các trận đấu tại EURO 2012, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) Michel Paltini tuyên bố: Ông không thay đổi ý kiến phản đối việc áp dụng công nghệ điện tử để xác định quả bóng đã qua vạch vôi tại cầu môn.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN