Hà Nội T&T và XM Ninh Bình tranh Siêu Cúp

Chiều 4/1, tại sân vận động Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình) sẽ diễn ra trận Siêu Cúp bóng đá quốc gia 2013 - Cúp VPP Hồng Hà, giữa hai đội Hà Nội T&T và XM The Vissai Ninh Bình.


Hà Nội T&T góp mặt với tư cách là ĐKVĐ V - League.


Siêu Cúp quốc gia là trận đấu được tổ chức thường niên từ năm 1999, với sự góp mặt của đội đương kim vô địch quốc gia (V - League) và đội đoạt Cúp quốc gia. Trận Siêu Cúp đã được đưa vào hệ thống thi đấu quốc gia và vẫn được xem là “phát pháo lệnh” cho mỗi mùa giải mới.


Trong lịch sử Siêu Cúp, Sông Lam Nghệ An là đội bóng giàu thành tích nhất, với 4 lần vô địch, trong đó có 3 lần liên tiếp từ năm 2001 - 2003. Hà Nội T&T cũng từng giành Siêu Cúp năm 2010, khi họ vượt qua SLNA ở loạt đá luân lưu 11m. Ở trận Siêu Cúp 2012, SHB Đà Nẵng đã đánh bại XMXT Sài Gòn 4 - 0, trong một trận đấu bị nghi ngờ dàn xếp tỷ số.


Năm nay, Ban tổ chức trận Siêu Cúp đã công bố mức thưởng cho đội giành chiến thắng là 200 triệu đồng. Đội thua cũng nhận được 100 triệu đồng.


Trận Siêu Cúp 2013 sẽ khởi tranh lúc 16 giờ và dự kiến sẽ được tường thuật trực tiếp trên VTV6 - Đài Truyền hình Việt Nam. BTC cũng đã thông báo mở cửa tự do, để người hâm mộ có thể vào sân Ninh Bình theo dõi trận đấu.


Bảo An


Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN