Giroud quyết tâm san bằng kỷ lục về số bàn thắng cho đội tuyển Pháp 

Việc Karim Benzema gặp chấn thương cơ đùi đã mở ra cơ hội để tiền đạo kỳ cựu Olivier Giroud lĩnh xướng hàng công của Pháp trong chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch thế giới tại Qatar. 

Chú thích ảnh
 Tiền đạo Olivier Giroud. Ảnh: Getty

Ban lãnh đạo đội tuyển Pháp dự kiến sẽ đưa Giroud vào danh sách thi đấu chính thức trong trận ra quân của "Les Bleus" ngày 22/11, gặp đội tuyển Australia trong khuôn khổ bảng D. Tiền đạo 36 tuổi cho biết anh đang có động lực để thi đấu tốt khi chỉ còn kém 2 bàn so với kỷ lục bàn thắng của Thierry Henry trong màu áo đội tuyển Pháp (51 bàn). 

Giroud chia sẻ với báo giới: “Đối với tôi, đó là một món quà khi được chơi ở kỳ World Cup này. Tôi sẽ thi đấu như một cầu thủ trẻ lần đầu tiên được xuất hiện ở đấu trường World Cup. Đây sẽ là một cơ hội để đánh bại kỷ lục của Thierry Henry. Tôi rất vui khi được tham gia vào cuộc phiêu lưu này. Điều đó thật tự hào".

Hiện Giroud đang thể hiện phong độ thi đấu rất tốt trong màu áo của câu lạc bộ AC Milan (Italy) và việc anh khao khát được ra sân tại Qatar là điều hiển nhiên. Cầu thủ này cho biết: “Tôi đang có thể lực dồi dào và tôi không đặt cho mình bất kỳ giới hạn nào cả. Quyết tâm duy trì phong độ cao nhất của tôi vẫn giữ nguyên như cũ”.

Nếu so sánh với đương kim Quả bóng Vàng Benzema - người đã lĩnh xướng hàng công của đội tuyển Pháp trong hơn một năm rưỡi qua (kể từ EURO 2021), Giroud có thể kém hơn ở nhiều khía cạnh, thậm chí anh đã bị loại khỏi chiến dịch của Les Bleus tại vòng loại World Cup 2022 và Nations League 2022.  Tuy nhiên, khi xét về sự phù hợp với lối chơi của tuyển Pháp, Giroud lại hơn Benzema.

Giroud không nhanh, khéo và nhạy bén như Benzema nhưng anh kết nối tốt với Griezmann và Mbappe hơn. Griezmann và Mbappe là những mẫu cầu thủ thi đấu rộng nhưng có xu hướng xâm nhập vùng cấm. Khi Giroud góp mặt, anh thường chủ động làm tường, thu hút hậu vệ đối phương và tạo khoảng trống cho hai đồng đội. Đó là cách tấn công đặc trưng của đoàn quân Deschamps tại World Cup 2018 và nó phát huy hiệu quả tối đá khi Griezmann và Mbappe mỗi người có 4 pha lập công.

Cách Giroud di chuyển và chạm bóng không khiến người hâm mộ phải ồ lên thán phục nhưng nó khiến những vệ tinh xung quanh anh hưởng lợi. Đó là lý do tiền đạo 36 tuổi vẫn luôn chắc suất trên hàng công của Deschamps mặc cho khả năng ghi bàn của anh không được đánh giá quá cao.

Thanh Phương  (TTXVN)
Khám phá công nghệ điều hòa không khí đặc biệt áp dụng tại World Cup 2022
Khám phá công nghệ điều hòa không khí đặc biệt áp dụng tại World Cup 2022

Trận mở màn World Cup 2022 của đội tuyển Anh với Iran sẽ trở thành trận đấu đầu tiên trong lịch sử World Cup diễn ra tại sân vận động sử dụng công nghệ điều hòa không khí đặc biệt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN