Giải đua xe F1 chuẩn bị khởi động tại Áo

Đơn vị tổ chức Giải đua xe công thức 1 (F1) Grand Prix tại Áo ngày 2/6 thông báo 2 chặng đua không khán giả ở nước này sẽ diễn ra vào ngày 5 và 12/7, trước khi 6 chặng đua khác diễn ra tại các nước châu Âu khác. 

Theo Ban tổ chức Giải đua xe F1, sẽ có khoảng 15 đến 18 chặng đua trong mùa giải năm nay và dự kiến mùa giải sẽ hoàn tất vào tháng 12/2020. 

Cũng như nhiều sự kiện thể thao khác, nhiều nước đã buộc hủy hoặc hoãn Giải đua xe F1 do ảnh hưởng của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Mới đây nhất, ngày 28/5, Đơn vị tổ chức Giải đua xe F1 Grand Prix ở Zandvoort, Hà Lan thông báo giải sẽ được hoãn tới năm 2021 vì COVID-19. Trong khi đó, hồi tháng 3/2020, Australia đã thông báo hủy Giải đua xe F1 năm nay ở nước này do đại dịch.

Lan Phương (TTXVN)
Giải đua xe F1 có thể được tổ chức tại Mỹ Đình, Hà Nội
Giải đua xe F1 có thể được tổ chức tại Mỹ Đình, Hà Nội

Hà Nội báo cáo phương án tổ chức điểm đua ở khu trung tâm thể thao Mỹ Đình, địa điểm đã đồng bộ hạ tầng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN