Giải bóng đá nữ U19 Quốc gia 2015 khai diễn ngày 6/8

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết giải bóng đá nữ U19 Quốc gia năm 2015 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 6/8 trên sân vận động Hà Nam (Hà Nam).

Tham dự Giải bóng đá nữ U19 Quốc gia năm 2015 có 5 đội bóng gồm: Hà Nội, Than Khoáng sản Việt Nam, Phong Phú Hà Nam, Thành phố Hồ Chí Minh và Sữa Mộc Châu Sơn La.

Trong mùa giải thứ 3 này, đội nữ U19 Sữa Mộc Châu Sơn La đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn để khẳng định tên tuổi của mình trên đấu trường bóng đá nữ Việt Nam và cũng là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch màu giải năm này.

Theo điều lệ giải, các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn 2 lượt (lượt đi và lượt về) để tính điểm xếp hạng. Các trận đấu lượt đi sẽ khởi tranh từ ngày 6/8 đến 15/8; lượt về sẽ diễn ra từ ngày 20/8 đến 29/8. Điểm đáng chú ý, sau khi tổ chức thành công giai đoạn lượt về giải bóng đá nữ vô địch Quốc gia năm 2015, sân vận động Hà Nam tiếp tục được VFF tin tưởng trao quyền đăng cai cả 2 lượt giải bóng đá nữ U19 Quốc gia năm 2015.

Về cơ cấu giải thưởng cho các đội và cá nhân tham dự giải, đội Vô địch sẽ nhận 50 triệu đồng, đội Á quân là 30 triệu đồng và đội đạt giải Ba là 20 triệu đồng. Ngoài ra, Ban tổ chức sẽ trao các giải phụ như: phong cách (10 triệu đồng), các danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất, cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, thủ môn xuất sắc nhất và tổ trọng tài hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sẽ nhận 5 triệu đồng cho mỗi giải.

Theo kế hoạch, sáng 5/8, Ban tổ chức giải sẽ tiến hành họp kỹ thuật và bốc thăm xếp lịch thi đấu các trận lượt đi và lượt về giải bóng đá nữ U19 Quốc gia 2015 tại phòng họp sân vận động Hà Nam. Dự kiến, giải sẽ bế mạc vào ngày 29/8.
TTXVN/Tin tức
HLV mới, hy vọng mới cho bóng đá nữ
HLV mới, hy vọng mới cho bóng đá nữ

Ông Norimatsu Takassi đã ký hợp đồng đảm nhận việc huấn luyện đội tuyển nữ Việt Nam và có buổi ra mắt chính thức. Thêm một HLV Nhật Bản nữa cho bóng đá Việt Nam sẽ đóng góp vào sự phát triển lâu dài cho nền bóng đá nước nhà.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN