Giải bóng chuyền bãi biển nữ quốc tế 2011

Giải bóng chuyền bãi biển nữ quốc tế tranh Cúp Khang Linh 2011, do Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam và Công ty Tanimex phối hợp tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 7 - 10/10, tại Khu du lịch Biển Đông, thành phố Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Giải năm nay được xem là có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với sự góp mặt của 18 đội bóng chuyền đến từ 10 quốc gia và vùng lãnh thổ như Nhật Bản, Trung Quốc, Hồng Công, Lào, Malaixia, Thái Lan, Inđônêxia, Ôxtrâylia, Cadắcxtan và chủ nhà Việt Nam.

Thể thức thi đấu mới theo quy định của Liên đoàn Bóng chuyền châu Á (AVC) sẽ được áp dụng tại Giải bóng chuyền bãi biển nữ quốc tế lần này. Theo đó, các đội thi đấu theo thể thức chia bảng thi đấu vòng tròn một lượt, chọn những đội có điểm số cao nhất vào vòng trong. Bên cạnh đó, giải sẽ áp dụng hệ thống tính điểm của AVC để các vận động viên không chịu thiệt khi bốc thăm tranh tài các giải đấu quốc tế.

Trước khi diễn ra Giải bóng chuyền bãi biển nữ quốc tế, từ ngày 3-5/10, Giải vô địch bóng chuyền bãi biển toàn quốc năm 2011 tranh Cúp Tanimex cũng sẽ diễn ra tại Khu du lịch Biển Đông (thành phố Vũng Tàu), với sự tham gia của 13 đội nam và 10 đội nữ đến từ 6 đơn vị gồm Hải Phòng, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Quân đoàn 4, Tân Bình và Tanimex của TP Hồ Chí Minh.

Hải Âu
Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN