Giá vé đã cao chót vót, dự kiến vẫn tiếp tục tăng gần ngày diễn ra trận Việt Nam - Malaysia

Nhu cầu mua vé xem các trận đấu có đội tuyển Việt Nam của người hâm mộ là rất lớn, và với trận đấu đang cận kề giữa Việt Nam và Malaysia; thì nhu cầu càng "ráo riết" hơn. Lợi dung tâm lý này, cùng với việc nhiều người không đủ thời gian, kiên nhẫn để xếp hàng chờ mua vé; cánh “cò vé” ở khu vực quảng trường trước sân Mỹ Đình đã tha hồ "ghim hàng", hét giá kiếm lời.

Chú thích ảnh
Những gương mặt "cò vé" khá quen tại sân Mỹ Đình. Ảnh: Trọng Đạt

Giá vé ban tổ chức đưa ra từ 150.000 - 400.000 đồng/ cặp, sau khi những cặp vé này qua tay "cò vé" giá đã đội lên gấp nhiều lần. Với giá gốc là 800.000 đồng/1 cặp vé ngồi khán đài B, “cò vé” đã hét giá lên gấp 3 lần (2,5 triệu đồng/cặp), thậm chí chỗ ngồi đẹp là 3 triệu đồng/cặp vé.

Chú thích ảnh
Cò vé chủ yếu găm vé nên lượng bán ra không nhiều. Ảnh: Trọng Đạt

Trong ngày hôm nay, số lượng vé mà cánh “cò vé” giao dịch được là không nhiều, chủ yếu là những vé cửa C, D và bán ra chỉ gấp khoảng 1,5 lần mỗi loại. Theo tìm hiểu của phóng viên, nhiều “cò vé” chủ yếu chờ ngay lối ra của những người xếp hàng từ đêm và mua được vé ở cửa quầy, và đề nghị mua lại với mức giá hấp dẫn hơn.

Đã xuất hiện nhiều trường hợp ngay sau khi mua vé xong ra khỏi cổng đã bán lại cho cò, rồi lại vào xếp hàng tiếp. Còn với dân phe vé, chỉ cần có người bán lại là sẵn sàng mua lại với giá chênh lệch vài trăm nghìn. Những tấm vé này, nhất là những vé VIP (số ghế, tầng và cửa vào sân có vị trí đẹp), sẽ được giới cò găm lại để đợi gần ngày thi đấu (16/11) để kiếm lời.

Chú thích ảnh
Vé trong tay dân phe. Ảnh: Trọng Đạt

Dự báo, giá vé nhiều khả năng sẽ tăng lên mạnh trong những ngày tới, đỉnh điểm sẽ là giáp ngày thi đấu.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
“Phe vé” tiếp cận nhóm khách hàng đi ôtô để chào bán vé. Ảnh: Lê Phú

Cùng với việc "phe vé" ngay cửa sân Mỹ Đình, năm nay, các "phe vé" cũng đã biết tận dụng mạng xã hội làm công cụ bán mua. Các phe vé đều không công khai mức giá, chỉ để lại số điện thoại liên hẹ và chỉ trả lời mức giá cho người gọi điện hỏi trực tiếp.

Chú thích ảnh
Vé được rao bán trên mạng xã hội ngay sau khi vé qua đường công văn được trao cho người mua thành công.
Chú thích ảnh
Những rao bán trên Facebook thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.

Gọi điện đến một số địa chỉ rao bán vé trên mạng, những loại vé cũng được đưa ra cao hơn gấp 3-4 lần giá niêm yết. Khi được trả giá thấp đi thì những chủ tấm vé này không đồng ý, tỏ ra khá giữ giá.

Anh L.T (Bách Khoa, Hà Nội) vừa mua 1 cặp vé được rao bán trên mạng với giá 2,5 triệu đồng ngồi khán đài B, cho biết: “Nếu không phải là đội tuyển Việt Nam, nhất là những cầu thủ đã khoác áo U23 Việt Nam chơi quá hay dưới thời HLV Park Hang-seo thì giá vé cũng sẽ không được đẩy lên cao như hiện tại. Biết là giá khá cao, nhưng vì thèm không khí trên sân cổ vũ đội tuyển, với cả nếu không mua sớm, sợ rằng nay mai giá vé sẽ còn đắt hơn nên mình đã quyết định mua vé sớm”.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) phân phối vé theo 3 cách bao gồm cách truyền thống đó là qua đường công văn, bán trực tiếp và qua mạng Internet với số lượng khoảng 24.000 vé. Trong đó, vé bán qua mạng internet là 4.000 vé đã hết từ rất sớm, ngay trước trận đấu ra quân của thầy trò HLV HLV Park Hang-seo tại Lào ngày 16/11.

Với hình thức phân phối vé qua đường công văn, theo Tổng Thư ký VFF Lê Hoài Anh, nhu cầu mua vé theo đường công văn đã là hơn 40.000, vượt quá cả sức chứa của sân Mỹ Đình trong khi VFF dự kiến bán khoảng 11.000 vé qua hình thức này. “Sức chứa của sân là cố đinh, còn nhu cầu của người hâm mộ lại quá lớn. Chúng tôi sẽ cố gắng đưa vé tới tay người hâm mộ theo cách tốt nhất, nhưng chắc chắn không đáp ứng được nhu cầu của mọi người”, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh chia sẻ.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia lúc 19h30 ngày 16/11 tới đây trên sân Mỹ Đình sẽ mang tính quyết định quyết định đến tấm vé đi tiếp của bảng đấu. Kết quả cuộc so tài này được dự báo là sẽ quyết định vị trí nhất - nhì bảng A. Ở lượt trận ra quân, Việt Nam thắng 3-0 trên sân Lào, trong khi Malaysia hạ chủ nhà Campuchia 1-0.
LS/Báo Tin tức
Công Phượng, Anh Đức và Quang Hải cùng lập công, tuyển Việt Nam thắng Lào giòn giã 3-0
Công Phượng, Anh Đức và Quang Hải cùng lập công, tuyển Việt Nam thắng Lào giòn giã 3-0

Hàng tấn công tỏa sáng, đội tuyển Việt Nam đánh bại đội tuyển Lào với tỷ số 3-0 trong ngày ra quân AFF Suzuki Cup 2018, tối 8/11. Những người ghi bàn lập công cho tuyển Việt Nam là Công Phượng, Anh Đức và Quang Hải.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN