EURO 2020: Dries Mertens hướng tới CLB 100 của đội tuyển Bỉ  

Nếu không có gì thay đổi vào phút chót, ngày 17/6, Dries Mertens ra sân trong trận Đan Mạch-Bỉ và chính thức trở thành cầu thủ thứ 5 của đội hình "Quỷ đỏ" dự EURO 2020 đạt thành tích 100 lần khoác áo ĐTQG. Một thành quả của sự nghiệp được đánh dấu bằng sự chăm chỉ và kiên trì.

Chú thích ảnh
Dries Mertens đã có cho mình 21 bàn thắng và 30 pha kiến tạo sau 10 năm kể từ ngày ra mắt "Quỷ đỏ". Ảnh: goal.com

Sau Jan Vertonghen, Axel Witsel, Eden Hazard và Toby Alderweireld, Mertens chỉ còn một bước nhỏ nữa là chạm cột mốc đáng nhớ trên, tạo được chỗ đứng cho mình trong lịch sử bóng đá nước nhà. Điều này cũng cho thấy về mặt kinh nghiệm, Bỉ dẫn đầu so với các quốc gia khác có mặt tại EURO lần này.

Chơi ở vị trí tiền đạo hay chạy cánh, "Ciro" (biệt danh của Mertens) không có những lắt léo như Hazard, đẳng cấp như Kevin De Bruyne hay "đánh hơi" bàn thắng nhanh như Romelu Lukaku song cầu thủ 34 tuổi này lại mạnh về tốc độ và sự cần cù không biết mệt mỏi trên sân.

Sau 10 năm kể từ ngày ra mắt "Quỷ đỏ", Mertens đã có cho mình 21 bàn thắng và 30 pha kiến tạo, những con số ấn tượng. Năm ngoái, ở Napoli, anh cũng đã vươn lên trở thành chân sút số 1 trong lịch sử CLB và đang tiếp tục kéo dài thành tích này.

Hương Giang (P/v TTXVN tại Bỉ)
EURO 2020: Bỉ - Đan Mạch: Trận đấu quan trọng của 'lính chì'
EURO 2020: Bỉ - Đan Mạch: Trận đấu quan trọng của 'lính chì'

Bỉ hành quân đến Đan Mạch để tìm kiếm chiến thắng thứ hai ở bảng B, qua đó củng cố ngôi đầu bảng và sớm giành vé đi tiếp, trong khi Đan Mạch đang rất khao khát có được điểm số đầu tiên tại EURO 2020.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN