EURO 2012: Cấm tắm sông Dniprô

Thủ đô Kiép (Ucraina)vừa đưa ra cảnh báo người hâm mộ tham dự EURO 2012 không nên say sưa chè chén rồi nhảy xuống tắm ở Dnipro, con sông chính ở nước này chảy qua Kiép.

 

Đồng thời, lãnh đạo thành phố này cũng đang xem xét hạn chế bán rượu gần sân vận động Olympic, nơi đăng cai 5 trận đấu trong đó có trận chung kết EURO 2012 diễn ra ngày 1/7. 

 

Sân vận động Olympic, nơi sẽ diễn ra Euro 2012. Ảnh: Internet

 

Phó Thị trưởng Kiép Anatoly Holubchenko cho biết: "Chúng tôi gửi cảnh báo qua các đại sứ quán nước ngoài tới người hâm mộ rằng họ không được nhậu nhẹt rồi nhảy xuống sông tắm. Họ uống say, nhảy xuống tắm rồi chết đuối và chúng tôi bị mang tiếng là các bãi tắm không an toàn. Chúng tôi không muốn những điều không hay xảy ra".

 

Người dân Kiép trong mùa Xuân và mùa Hè vẫn hay tắm tại các bãi cát dọc sông Dnipro. Mỗi năm, cảnh sát địa phương ghi nhận hàng chục trường hợp chết đuối do uống rượu rồi xuống tắm.

 

Song song với cấm tắm sông, chính quyền Kiép cũng muốn áp đặt hạn chế bán đồ uống có nồng độ cồn cao hơn bia ở gần sân Olympic trong suốt khoảng thời gian diễn ra EURO 2012 (từ ngày 8/6 đến 1/7).

 

Cụ thể, trong bán kính 1,5 km của sân này, các cửa hàng sẽ không được bán đồ uống có độ cồn mạnh hơn 4-5%. Nếu được thông qua, quyết định như vậy sẽ ảnh hưởng mạnh đến doanh số rượu vang và rượu vodka tại Kiép, những đồ uống được ưa chuộng ở Ucraina.

 

TTXVN/Tin tức

Những "chiến binh" sẽ lên đường tới Euro 2012

Khởi hành ngày 3/6, đoàn phóng viên của Thông tấn xã Việt Nam gồm phóng viên Trương Anh Ngọc, Văn Thắng, Vũ Tú và Doãn Khánh Hiếu, cùng Trưởng phân xã TTXVN - ông Văn Long tại Đức, phóng viên TTXVN tại Mátxcơva... sẽ lên đường tới Ba Lan và Ucraina; để bắt đầu hành trình "nóng bỏng" cùng Euro 2012.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN