ĐT điền kinh Việt Nam tập huấn và thi đấu tại CHLB Đức: Chuẩn bị tăng tốc

Hơn 1 tháng tại Đức là khoảng thời gian đủ để ĐT điền kinh thích nghi với điều kiện khí hậu cũng như giáo án tập luyện tại Đức. Đây cũng là thời điểm Trương Thanh Hằng, Vũ Thị Hương... bước vào giai đoạn tăng tốc để chuẩn bị cho giải VĐ châu Á và VĐ thế giới.

Không còn bỡ ngỡ

Từ nước Đức, HLV Nguyễn Đình Minh cho biết, sau 1 tháng tập luyện tại đây, các học trò của mình đã bắt đầu vào “phom”. Cảm giác lạ lẫm và cả những hồi hộp ban đầu đã được thay bằng sự quyết tâm của các VĐV. Hiện tại, ĐT cự ly ngắn được bố trí tập luyện tại trường Đại học thể thao QG Cologne.

Vũ Thị Hương đã có một giải đấu ấn tượng tại Đức.


Dù chỉ tập luyện trong khuôn viên của trường nhưng cơ sở vật chất tại đây hiện đại gấp nhiều lần so với các trung tâm thể thao trong nước. HLV Đình Minh cho biết: “Lúc đầu chúng tôi không có phương tiện đi lại trong khi chỗ tập hơi xa, khoảng 3-4 km. Nhưng bây giờ thì chúng tôi đã mua được xe đạp nên cũng tương đối ổn. Chỗ ở cũng không xa trung tâm lắm, đi xe buýt khoảng 9 km, đi tàu điện thì mất khoảng 10-15 phút”. Thông tin ban đầu, các VĐV không gặp nhiều khó khăn với đồ ăn tại Đức. Thậm chí tại đây cũng có đồ ăn Việt bởi có nhiều người Việt Nam du học và làm việc tại đây. Chỉ có điều, giá sinh hoạt tại Đức rất đắt đỏ. Do kinh phí cao nên ĐT điền kinh đã đề nghị Tổng cục TDTT tăng thêm kinh phí cho các em (mức cũ là 15 euro/ngày).

HLV Nguyễn Đình Minh cho biết, thời gian mới sang các VĐV chủ yếu tập các bài tập hồi phục thể lực và làm quen với khí hậu và giáo án mới. Lịch tập ngày 2 buổi, sáng từ 9-12 giờ, chiều 4-7 giờ. Việc chênh lệch múi giờ với Việt Nam cũng khiến các VĐV phải mất ít ngày để làm quen dần. Thời tiết ở Đức giờ đã vào mùa hè nên nắng ấm, nhiệt độ khoảng 18-25 độ. Đây là điều kiện rất tốt và giúp các VĐV không cảm thấy mệt mỏi sau những bài tập. Các chuyên gia Đức rất nhiệt tình nên các VĐV có cảm giác thoải mái chẳng khác gì ở nhà. Sau khi tổ cự ly trung bình của HLV Hồ Thị Từ Tâm hội quân với tổ cự ly ngắn, BHL đã lên kế hoạch bắt đầu bước vào tập luyện bằng các bài tập chuyên môn cơ bản và nâng cao. Cả 2 tổ cự ly cũng đã nhờ các chuyên gia đăng ký thi đấu tại các giải của Đức và châu Âu trong tháng 5 và tháng 6 đánh giá để có hướng điều chỉnh.

Trước chặng đường dài

Từ nay đến giải VĐTG, giải VĐCA và SEA Games 26 (những giải có tính chất vòng loại Olympic 2012) thời gian không còn nhiều. Bởi vậy, ngoài việc tập luyện theo giáo án mới, các VĐV cũng phải tận dụng tối đa các giải tại Đức và châu Âu để tăng cọ xát, nâng cao bản lĩnh. HLV Đình Minh cho biết, chỉ có thi đấu là cách tốt nhất giúp VĐV tiến bộ. Không có thi đấu thì tập luyện đến đâu cũng chỉ vô ích.

Ngay trong tháng 5, tổ cự ly ngắn đã tham dự giải điền kinh diễn ra tại Pleitzhausen (Đức) vào ngày 22/5. Dù chỉ là giải mời nhưng đã có trên 20 quốc gia đăng ký tham dự. Tại giải này, Hương và Phượng tham gia thi ở cự ly 150 m và 300 m. Tin vui là Vũ Thị Hương đã về đích thứ 3 ở đợt chạy thứ 2 với thành tích 38’’64 và xếp hạng 3 chung cuộc. Ngọc Phượng chạy cùng đợt với Hương và về thứ 4 với thành tích 39’’12, nhưng chỉ xếp hạng 6/12 chung cuộc. Dù không phải nội dung sở trường nhưng thành tích của cả 2 VĐV Việt Nam được đánh giá rất cao.

Vào ngày 1/6 tới, Hương, Hằng, Phượng sẽ dự Giải điền kinh quốc tế Arhalt tại Dessau với các cự ly 100 m (Hương, Phượng) và 800 m, 1.500 m (Hằng). Trong tháng 6, cả 3 VĐV chủ lực của ĐT điền kinh sẽ tham dự thêm bốn giải đấu khác diễn ra ở Regensburg, Kassel, Rehlingen và Cologne. Sau mỗi giải đấu, BHL và các chuyên gia Đức sẽ có những đánh giá để từ đó đưa ra những điều chỉnh hợp lý. Được biết, BHL không giao chỉ tiêu cụ thể tại các giải này cho các VĐV mà chỉ xem đây là màn thử sức trước khi bước vào Giải vô địch điền kinh châu Á diễn ra từ ngày 7-10/7 tại Kobe, Nhật Bản.

Bài và ảnh: Anh Chi

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN