Đội tuyển Việt Nam thiếu phương án B

Trong những ngày đầu năm này, đội tuyển quốc gia đã mang đến một hình ảnh tươi mới cho bóng đá Việt Nam sau những nốt trầm ở giai đoạn cuối năm 2012. Toàn thắng cả 3 trận giao hữu và lối chơi đang ngày được cải thiện, đội quân của HLV Hoàng Văn Phúc đang tràn đầy tự tin để bước vào vòng loại Asian Cup 2015, với trận mở màn gặp Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) ngày 6/2. Tuy nhiên, giao hữu và thi đấu chính thức là 2 vấn đề hoàn toàn khác nhau, trong khi đội hình của HLV Hoàng Văn Phúc cũng đang có những hạn chế nhất định.


Trung vệ Michal Nguyễn (phải) trong trận gặp Hyundai Mipo Dolphin. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN


Qua theo dõi đội tuyển Việt Nam đá 3 trận gặp Vicem Hải Phòng (0-2), Hà Nội T&T (1-2) và Hyundai Mipo Dolphin (2-1), không khó để nhận ra rằng HLV Hoàng Văn Phúc đã xác định được đội hình tối ưu cho trận đấu với UAE tại sân Mỹ Đình. Nếu không có bất ngờ vào phút chót, các cầu thủ Việt Nam đá chính ngày 6/2 sẽ là: (4-5-1) Nguyễn Thanh Bình – Âu Văn Hoàn, Nguyễn Gia Từ, Michal Nguyễn, Đào Văn Phong – Nguyễn Văn Quyết, Phạm Nguyên Sa, Lê Tấn Tài, Phạm Thành Lương, Huỳnh Quốc Anh – Mạc Hồng Quân.


Đây là một sự kết hợp giữa những cựu binh (Tấn Tài, Thành Lương, Quốc Anh...) với lứa cầu thủ sẽ là trụ cột của đội tuyển U23 tham dự SEA Games 27 (Văn Quyết, Hồng Quân) và nhân tố Việt kiều (ngoài Hồng Quân còn có Michal Nguyễn).


Tuy nhiên, cũng chính đội hình này đã chỉ ra rằng công cuộc trẻ hóa của HLV Hoàng Văn Phúc mới chỉ là trên lý thuyết. Có quá ít các cầu thủ trong độ tuổi tham dự SEA Games giành được vị trí chính thức tại vòng loại Asian Cup 2015. Ngay chính ông Phúc cũng phải thừa nhận thực tế này, trong lúc nhấn mạnh rằng đấu trường châu Á hoàn toàn khác so với sân chơi Đông Nam Á và đội tuyển Việt Nam cần ưu tiên kinh nghiệm cho Asian Cup.


Yếu tố kinh nghiệm đó được thấy trong cả 3 trận giao hữu vừa qua: Đội tuyển Việt Nam xuất phát với hàng tiền vệ 5 người không đổi. Đó đều là những cầu thủ đã khẳng định được mình tại V-League và phần nào là ở ĐTQG. Tương tự như vậy là ở vị trí thủ môn (Thanh Bình) và hàng thủ (Văn Hoàn, Gia Từ).


Về phần 2 cầu thủ Việt kiều, nếu như Hồng Quân (trung phong) đã xua đi những nghi ngờ bằng bàn ấn định chiến thắng trước Hyundai Mipo Dolphin, thì Michal Nguyễn (trung vệ) cũng đã vượt qua kỳ sát hạch một cách ấn tượng. Sau trận đấu với CLB của Hàn Quốc ngày 31/1, HLV Hoàng Văn Phúc đã không giấu ý định đề xuất Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) điền tên 2 cầu thủ Việt kiều vào danh sách chính thức tham dự vòng loại Asian Cup 2015. Danh sách này (23 cầu thủ) dự kiến sẽ được chốt vào ngày 5/2, tức là chỉ 1 ngày trước trận gặp UAE.

Theo VFF, nếu không có trục trặc về lịch trình, đội tuyển UAE đã đặt chân xuống sây bay Nội Bài (Hà Nội) vào lúc 23h15 ngày 3/2. Trận Việt Nam – UAE sẽ diễn ra vào lúc 18h00 ngày 6/2 tại sân Mỹ Đình. Vé xem trận đấu này đã bắt đầu được phát hành từ lúc 15h00 ngày 3/2, với 3 mệnh giá: 50.000 đồng, 80.000 đồng và 120.000 đồng.


Một đội hình tối ưu đã được xác định, nhưng mặt trái của vấn đề là HLV Hoàng Văn Phúc hiện không có nhiều phương án thay thế xứng tầm trong trường hợp các cầu thủ đá chính gặp chấn thương hay thẻ phạt.


Trong 3 trận giao hữu, ngoại trừ trận đấu tại Hải Phòng thực sự mang tính chất khởi động (thay 10/11 ở đầu hiệp 2), những sự thay đổi về nhân sự của ông Phúc hầu hết chỉ đến vào cuối trận và chỉ nhằm giữ sức cho các trụ cột là chính, chứ không nhằm cải thiện lối chơi. Những gương mặt dự bị “chơi được” có thể được đếm trên đầu ngón tay: Nguyễn Xuân Hùng (hậu vệ trái), Hoàng Danh Ngọc (tiền vệ) hay ở chừng mực nào đó là Nguyễn Hải Anh (tiền đạo).


Nói cách khác, đội hình của HLV Hoàng Văn Phúc đang thiếu chiều sâu. Họ có thể thắng tương đối dễ dàng trong 3 trận giao hữu vừa qua, phần lớn là do các đối thủ của họ đang ở giai đoạn tập trung lực lượng trước mùa giải mới (Vicem Hải Phòng và Hà Nội T&T), hoặc do cách biệt đẳng cấp (Hyundai Mipo Dolphin đang chơi ở giải bán nghiệp dư Hàn Quốc). Nhưng trước các đối thủ như UAE, Hong Kong (Trung Quốc) và Uzbekistan tại bảng E vòng loại Asian Cup 2015 thì kịch bản sẽ khó khăn hơn rất nhiều.


Có lẽ, trong đợt tập trung tiếp theo để chuẩn bị cho trận làm khách tại sân của Hong Kong (Trung Quốc) ngày 22/3, HLV Hoàng Văn Phúc sẽ cần tới sự trở lại của những nhân tố quen thuộc khác như Nguyễn Trọng Hoàng, Nguyễn Thanh Hưng, Nguyễn Quang Hải và đặc biệt là Lê Công Vinh. Đó là thời điểm V-League 2013 đã khởi tranh và phong độ của các cầu thủ này sẽ được Ban huấn luyện ĐTQG đánh giá một cách kỹ hơn.



Song Long


Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN