Đoàn Việt Nam tiến sát đích 70 HCV

Pencak silat Việt Nam gây ấn tượng với 6 HCV

Ngày thi đấu thứ 6 khép lại với 12 HCV, qua đó đoàn thể thao Việt Nam tiến gần về "đích" khi giành được 68 HCV, xếp thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương. Đội tuyển vật đã có một mùa SEA Games thành công khi sở hữu tổng cộng 8 HCV, còn pencak silat cũng có cú "ăn sáu" ấn tượng.

Võ sỹ Trần Văn Toàn (đai đỏ ) thắng võ sỹ Thái Lan trong trận chung kết hạng cân dưới 60 kg nam. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN


Sáng qua (17/11), tại Nhà thi đấu Padepokan, các VĐV pencak silat đã giành được những chiến thắng áp đảo ở nhiều nội dung chung kết, võ sỹ Võ Duy Phương đã giành HCV đầu tiên trong ngày cho thể thao Việt Nam khi giành chiến thắng với tỷ số 5 - 0 trước VĐV của Philíppin, Jul Omar Abdul Hakim. Các võ sỹ Trần Văn Toàn (hạng cân 55 kg), Nguyễn Hương Xuân (hạng cân 50 kg), Nguyễn Thị Yến (hạng cân 60 kg) đều đã bước lên bục vinh quang sau các trận thắng thuyết phục với tỷ số 5 - 0 trước các đối thủ. “Cơn mưa vàng” của đội tuyển pencak silat Việt Nam lại tiếp tục vào buổi chiều.

Võ sỹ Nguyễn Hương Xuân với tấm HCV. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN


Ở nội dung đối kháng nữ hạng dưới 75 kg, võ sỹ Trần Thị Luyến giành 1 HCV khi dễ dàng vượt qua đối thủ nước chủ nhà với tỷ số áp đảo 5 - 0. Võ sĩ Lê Đăng Minh cũng áp đảo đối thủ chủ nhà Pranoto bằng những đòn tấn công hiệu quả. Tấm HCV thứ 6 tại SEA Games lần này đã được ấn định, khép lại một ngày chung kết đại thắng cho đội tuyển pencak silat Việt Nam. Ở 7 trận chung kết các hạng cân thì giành đến 6 HCV, đội tuyển Việt Nam chỉ mất một tấm HCV ở hạng 70 kg khi Nguyễn Duy Chiến thất bại trước đối thủ người Malaixia với tỷ số 2 - 3.

Môn bơi lội tiếp tục có một ngày thi đấu thành công khi nối tiếp tấm HCV hôm qua của Hoàng Quý Phước, ở đường đua nội dung bơi đường dài 5.000 m ở khu vực đua tại Pulau Putri (Giacácta), Châu Bá Anh Tư đã giành chiến thắng với thành tích 1 giờ 07'22''. Ở đường bơi 5.000 m, Việt Nam còn giành thêm 1 HCB ở nội dung dành cho nữ do công của Nguyễn Thị Bích với thời gian 1 giờ 13'45''. Ở môn rowing, Dương Thanh Bình và Nguyễn Đình Huy đã giành HCV ở nội dung chèo thuyền đôi nam với thành tích 7’04”68, bỏ xa người về nhì là cặp VĐV của Mianma (7’13’’320).

Ở nội dung kiếm ba cạnh nữ, các cô gái gồm: Nguyễn Thị Như Hoa, Nguyễn Thanh Vân, Nguyễn Thu Hiền và Trần Thị Len đã thắng các VĐV của nước chủ nhà Inđônêxia để giành HCV. Các nữ VĐV kiếm ba cạnh nữ Việt Nam đã vượt qua đối thủ với điểm số là 43/35.

Tại Palembang, sau thành công ở các ngày trước, chiều 17/11, đội tuyển vật Việt Nam đã giành tấm HCV thứ 6 do công của Hà Văn Hiếu ở nội dung vật tự do hạng cân 120 kg sau trận thắng VĐV người Campuchia. Sau đó, Bùi Tuấn Anh đã giành HCV ở hạng cân dưới 66 kg khi hạ đối thủ người Inđônêxia. Nối tiếp thành công của đồng đội, Cấn Tất Dự đã giành HCV thứ 3 cho đội vật Việt Nam cũng với chiến thắng trước một VĐV người Inđônêxia. Như vậy, ở cả 3 hạng cân vật tự do chiều 17/11, các đô vật Việt Nam đã sở hữu đủ cả 3 HCV trong ngày thi đấu cuối cùng của môn thi này. Đội tuyển vật đã có một mùa SEA Games ấn tượng khi giành được tổng cộng 8 HCV.

Nhóm PV (từ Inđônêxia)

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN