Đoàn thể thao Việt Nam không thành công ở các môn rowling và Judo

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, Đoàn thể thao Việt Nam đã có buổi sáng 25/7 thi đấu không thành công ở 2 môn rowling và Judo.

Chú thích ảnh
Cặp VĐV Lường Thị Thảo (trước) và Đinh Thị Hảo thi đấu nội dung rowing đôi nữ hạng nhẹ tại Olympic Tokyo 2020 diễn ra ở Nhật Bản, ngày 24/7/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Cặp đôi VĐV Lường Thị Thảo và Đinh Thị Hảo bước vào cuộc đua giành 1 trong 3 vị trí dẫn đầu nội dung thuyền đôi nữ hạng nhẹ 2 mái chèo để giành vé vào bán kết. Tuy nhiên, với thành tích 7 phút 53 giây 69, xếp thứ 5/6, họ bị loại khỏi nhóm tranh huy chương và sẽ chỉ thi đấu xếp hạng vào ngày 27/7.

Ở môn Judo, mặc dù rất nỗ lực song võ sĩ Nguyễn Thị Thanh Thuỷ đã thất bại bởi điểm Ippon trước đối thủ người Romania Andreea Chitu hạng cân 52 kg. Đây là kết quả được dự đoán từ trước khi võ sĩ Chitu từng dự các kỳ Olympic năm 2012 và 2016, đạt HCB giải vô địch thế giới các năm 2014 và 2015. Năm 2020, Chitu đứng thứ nhì tại giải vô địch châu Âu tổ chức ở CH Séc. 

Theo thông tin từ Đoàn thể thao Việt Nam, chiều 25/7, niềm hy vọng huy chương, đô cử Thạch Kim Tuấn sẽ bắt đầu thi đấu. Tuy nhiên, thử thách là rất lớn khi ở nhóm A hạng cân 61 kg tập trung các đô cử mạnh. Theo đăng ký, tổng cử của Irawan Irawan Eko Yuli (Indonesia) là 315 kg. Đô cử sinh năm 1989 này sở hữu 1 HCB, 1 HCĐ Olympic, vô địch thế giới năm 2018. Đô cử nổi tiếng thế giới Li Fabin cũng đăng ký mức tạ 310 kg. Li Fabin sở hữu thành tích vô địch thế giới năm 2019 và từng 3 lần vô địch châu Á, kỷ lục thế giới với tổng cử là 318 kg. Li Fabin từng là bại tướng của Thạch Kim Tuấn tại Asian Games 2014, hạng 56 kg và tại giải vô địch thế giới năm 2014. 

VĐV Thạch Kim Tuấn đăng ký mức tạ 296kg, anh sẽ cạnh tranh với các vận động viên rất mạnh khác là Mishvelidze Shota, đăng ký mức tạ 305 kg, VAlsaleem Seraj Abdulrahim, đăng ký mức tạ 303kg, Son Igor và Itokazu Yoichi, đăng ký mức tạ 300 kg. Mức tạ đăng ký thấp nhất ở hạng cân này là 292 kg. 

Ở môn boxing, võ sĩ Nguyễn Thị Tâm sẽ thi đấu vòng 32, hạng cân 51 kg nữ, gặp đối thủ Krasteva của Bulgaria. Ở môn cầu lông, VĐV Nguyễn Tiến Minh tranh tài ở vòng bảng đơn nam, gặp đương kim số 3 thế giới Antonsen Anders (Đan Mạch) ở bảng L.

Đức Thịnh (TTXVN)
Cử tạ được kỳ vọng mang về huy chương cho Đoàn thể thao Việt Nam
Cử tạ được kỳ vọng mang về huy chương cho Đoàn thể thao Việt Nam

Ngày 25/7, các vận động viên (VĐV) của Việt Nam sẽ tiếp tục tranh tài tại 5 nội dung thi đấu của Olympic Tokyo 2020, trong đó nội dung cử tạ được kỳ vọng sẽ mang về huy chương cho Đoàn thể thao Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN