Djokovic lần đầu thất bại trong năm 2016

Tay vợt số 1 thế giới người Serbia Novak Djokovic đã phải bỏ cuộc vì gặp vấn đề ở mắt, trong trận đấu với tay vợt hạt giống số 6 Feliciano Lopez (Tây Ban Nha) ở tứ kết giải Dubai Tennis Championships.

Trận đấu này, Novak Djokovic bị bẻ giao bóng ngay trong game mở màn, rồi chật vật cứu 3 break - point, tránh khỏi kết quả thua 0 - 3 ngay séc 1. Tay vợt người Serbia xin tạm dừng trận đấu, nhờ các nhân viên y tế chăm sóc vì bị đau ở mắt phải.

Trở lại sân, tay vợt 28 tuổi mất break lần thứ hai và thua 3 - 6 trong séc 1. Đến đây, tay vợt số 1 thế giới xin bỏ cuộc. Lần gần nhất Djokovic bị đau, không thể thi đấu tiếp diễn ra vào năm 2011 ở bán kết Davis Cup với Juan Martin del Potro của Argentina.

Đây là trận thua đầu tiên của Djokovic trong năm 2016, sau khi trải qua 14 trận thắng liên tiếp, vô địch Doha và Australia mở rộng. Thất bại này đến ngay sau khi anh lập cột mốc 700 trận thắng trong sự nghiệp. Tay vợt người Serbia cũng lỡ cơ hội san bằng kỷ lục lọt 18 trận chung kết ATP liên tiếp của Ivan Lendl trong giai đoạn 1981 - 1982.

Chiến thắng bất ngờ này đưa Lopez gặp cựu á quân Australia mở rộng Marcos Baghdatis của Đảo Síp, người đã tạo ra bất ngờ khi đánh bại một tay vợt người Tây Ban Nha khác là hạt giống số 4 Roberto Bautista Agut với tỷ số 2 - 0 (7 - 5, 6 - 0), ở bán kết.
M.Đ
“Siêu nhân” Djokovic
“Siêu nhân” Djokovic

Những gì đang thể hiện và đã làm được trước những đối thủ của mình có thể ví Novak Djokovic là một siêu nhân. Tay vợt người Serbia tiếp tục cho thấy mình “vô đối” tại sân Rod Laver Arena (Melbourne), Australian mở rộng 2016, khi lần thứ 6 đăng quang tại đây và lần này vẫn là bại tướng quen thuộc Andy Murray (Anh).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN