Didier Drogba chia tay Chelsea: Sự ra đi đúng lúc

Quyết định chia tay Chelsea của Didier Drogba (ảnh) chỉ một ngày sau trận chung kết Champions League khiến không ít người cảm thấy hụt hẫng khi mà men say với chiến thắng còn chưa kịp lắng xuống. Thế nhưng, xét trên nhiều khía cạnh thì đó là quyết định khôn ngoan và hợp lý của tiền đạo người Bờ Biển Ngà.

 


“Tôi muốn nói với các bạn rằng, ở mùa giải tới, tôi sẽ không còn ở đây nữa. Tôi rất buồn và không hề muốn nói ra điều này. Nhưng tôi nghĩ đây sẽ là một quyết định đúng”, Drogba nghẹn ngào khi tâm sự với tạp chí France Football về quyết định chia tay.


8 năm gắn bó cùng đội chủ sân Stamford Bridge, Drogba chính là một trong những người đóng góp rất lớn cho thành công của Chelsea. Tất cả những danh hiệu mà The Blues có được dưới triều đại của tỷ phú người Nga Roman Abramovich đều lưu lại dấu ấn của chân sút người Bờ Biển Ngà. 338 lần ra sân, ghi được 157 bàn thắng, và có tới 71 đường chuyền thành bàn. Đó là những con số biết nói để tôn lên giá trị của một chân sút đẳng cấp, của một tay săn bàn thượng hạng, và trên hết là của một cầu thủ luôn thi đấu hết mình vì đội bóng.


Ngay cả ở mùa giải 2011-2012, mùa giải tưởng chừng đã vứt đi đối với Chelsea, Drogba một lần nữa đã chứng minh giá trị của mình. 1 bàn thắng vào lưới Barcelona (bán kết lượt đi Champions League), 1 bàn thắng góp vào chiến thắng ở chung kết FA Cup và “cú đúp” vào lưới Bayern Munich (pha đánh đầu gỡ hòa và cú sút luân lưu ấn định chiến thắng) trong trận chung kết Champions League.


Nhưng cuộc phiêu lưu nào cũng phải có điểm dừng. Drogba hiểu rằng ra đi vào thời điểm này sẽ là cái kết trọn vẹn nhất cho cá nhân anh và cho cả Chelsea. Ở tuổi 34, cái tuổi thật khó để mà có thể duy trì đỉnh cao, hẳn anh cũng không hề mong muốn mình sẽ trở thành gánh nặng, vật cản trong kế hoạch cải tổ mạnh mẽ của Chelsea. “Tôi không muốn sẽ phải ngồi mãi trên băng ghế dự bị để nhìn các đồng đội thi đấu, không muốn trở thành người thừa trong bối cảnh toàn đội đang xây dựng một lực lượng mới, hướng đến những mục tiêu mới”, anh nói.

Didier Drogba chuyển tới Chelsea từ Marseille vào năm 2004, dưới thời HLV Jose Mourinho. Drogba đã cùng Chelsea giành được mọi danh hiệu cao quý nhất: 3 Premier League (2005, 2006, 2010), 4 FA Cup (2007, 2009, 2010, 2012), 2 Carling Cup (2005, 2007) và Champions League 2011-2012.

Dĩ nhiên, với nền tảng thể lực sung mãn, Drogba có thể thi đấu đỉnh cao thêm ít nhất là 1-2 mùa giải nữa. Song sự có mặt của anh cũng sẽ ngăn cản những tài năng trẻ, chẳng hạn như Daniel Sturridge hay Roger Lukaku, người được xem là Drogba mới. Và rõ ràng, điều đó là không có lợi cho tương lai của The Blues. Trong khi đó, nếu chuyển tới những môi trường ít áp lực hơn, chẳng hạn như Thượng Hải, nơi người đồng đội cũ Anelka đang mời gọi, Drogba có thể “làm mưa làm gió” thêm vài năm nữa.


Còn nhớ, sau khi Chelsea sa thải các HLV như Scolari cách đây 3 mùa giải, rồi gần đây nhất là Andre Villas-Boas, nhiều người đã coi Drogba cùng một số công thần khác của Chelsea là “quyền lực đen” trong phòng thay đồ của đội bóng. Nhưng dù có hay không thì điều đó cũng chẳng quan trọng nữa. Bởi đơn giản, sau những chiến công hiển hách vừa rồi thì Drogba đã trở thành một huyền thoại sống của The Blues. Và một cuộc chia tay ngay sau khi bước lên đỉnh vinh quang sẽ càng khiến hình ảnh của anh trong mắt các CĐV trở nên lung linh hơn.


Tuệ Minh

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN