Didier Drogba - cầu thủ châu Phi xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh

Trong khi đội tuyển Bờ biển Ngà vô địch Cúp các quốc gia châu Phi CAN 2015 thì cựu tiền đạo của họ Didier Drogba cũng vinh dự trở thành cầu thủ châu Phi xuất sắc nhất giải Ngoại hạng Anh theo nghiên cứu của Opta (đơn vị cung cấp dữ liệu thể thao hàng đầu thế giới).

Xuất sắc nhất...

Trong danh sách nghiên cứu của Opta là tên của 10 cầu thủ châu Phi xuất sắc nhất lịch sử Ngoại hạng Anh, trong đó cái tên của Drogba đứng đầu danh sách.

Cầu thủ Bờ biển Ngà gia nhập vào CLB Chelsea cùng thời gian với HLV Jose Mourinho năm 2004 và một loạt những cái tên gắn bó một thời cùng đội bóng áo xanh như Petr Cech, John Terry và Frank Lampard. Cùng với “đội hình đẹp” này, Chelsea giành 3 chức vô địch giải Ngoại hạng Anh, 4 Cúp FA, 2 Cúp liên đoàn Anh, 1 Champions League và 1 Community Shield.

Drogba với hình ảnh ăn mừng bàn thắng quen thuộc.



Didier Drogba là cầu thủ châu Phi duy nhất ghi được hơn 100 bàn thắng tại giải bóng hàng đầu nước Anh đồng thời là cầu thủ châu Phi kiến tạo nhiều đường bóng thành bàn nhất với 55 đường chuyền như đặt. Trên tất cả các mặt trận mà anh thi đấu cho The Blue, Drogba ghi 163 bàn sau 368. Chỉ tính riêng tại Premier League, số bàn thắng của Drogba cũng đã là 103 bàn, sau 243 trận.

Khi Chelsea vô địch Champions League năm 2012, chính Drogba đã đá thành công quả phạt penalty, ấn định chiến thắng của CLB này trước “hùm xám” Bayern Munich. Từng ấy thành tích đủ để gắn tên anh vào những vinh quang của CLB vào lịch sử của Ngoại hạng Anh như là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất.

Với Drogba, người đã truyền cảm hứng làm thay đổi sự nghiệp của anh là 2 người đồng đội Frank Lampard và John Terry, đặc biệt trong giai đoạn đầu đến với sân Stamford Bridge đầy khó khăn. Anh đã gặp rất nhiều chỉ trích trong giai đoạn đầu đến với Chelsea bằng bản hợp đồng lớn khi từ giã Olympique de Marseille.

“Tôi đã từng rất buồn khi phải thay đổi mình để làm hài lòng báo chí và làm quen với thứ văn hóa mới. Như vậy không còn là Didier nữa. Nhưng rồi nhờ có những người quanh tôi như Frank và John tôi mới học được cách làm việc với báo chí, giữ mình trong sạch và bình tĩnh trước các lùm xùm. Bạn học được từ những hình mẫu quanh mình và với tôi những người như Frank là một hình mẫu lớn”- Drogba chia sẻ.

Tháng 3 này, Drogba bước sang tuổi 37, nhưng cho đến nay anh vẫn chưa nghĩ tới việc giải nghệ. Trở lại Chelsea vào mùa hè trước từ CLB Thổ Nhĩ Kỳ Galatasaray. Một bản hợp đồng mới gia hạn hợp đồng cũ kéo dài đến hết mùa giải này đã được ký kết đồng nghĩa với việc anh đã có 11 năm thi đấu trong màu áo Chelsea.

...và những cái tên khác

Đứng thứ 2 bảng danh sách của Opta cũng là một cầu thủ Bờ biển Ngà khác là Yaya Toure (Manchester City). Cũng giống như Didier Drogba, tiền đạo vang danh một thời trong đội hình Bờ biển Ngà cũng đóng vai trò trụ cột và là người chuyền cảm hứng cho Man xanh. Gia nhập đội bóng nước Anh năm 2010 sau khi rời Barcelona, Toure là người ghi bàn duy nhất ở cả 2 trận bán kết và chung kết FA Cup năm 2011. Đáng chú ý, mùa giải năm 2013-2014, anh trở thành tiền vệ giữa thứ 2 trong lịch sử Ngoại hạng Anh ghi được 20 bàn thắng trong một mùa giải (cùng Frank Lampard), cùng Chelsea giành chức vô địch Ngoại hạng Anh thứ 2 trong vòng 3 năm.

Cái tên còn lại trong tốp 3 là tiền đạo Yakubu Aiyegbeni, cầu thủ mới trở lại Anh khoác áo Reading trong ngày cuối của kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Đây cũng là đội bóng thứ 6 tại Anh mà Yakubu khoác áo (trước đó là Blackburn, Everton, Leicester, Middlesbrough và Portsmuth). Cho đến lúc này chỉ có 7 cầu thủ đã ghi được từ 4 bàn thắng trở lên tại Premier League trong 1 trận đấu và Yakubu là cầu thủ châu Phi duy nhất làm được điều này (trong trận Portsmouth gặp Middlesbrough và cho Blackburn trong trận gặp Swansea). Yakubu cũng kết thức sự nghiệp tại Anh trên đỉnh cao sự nghiệp với sức ghi bàn đáng nể với 95 bàn thắng tại Giải Ngoại hạng.

Minh Đăng

Didier Drogba chia tay Chelsea: Sự ra đi đúng lúc
Didier Drogba chia tay Chelsea: Sự ra đi đúng lúc

Quyết định chia tay Chelsea của Didier Drogba chỉ một ngày sau trận chung kết Champions League khiến không ít người cảm thấy hụt hẫng... Thế nhưng, xét trên nhiều khía cạnh thì đó là quyết định khôn ngoan và hợp lý của tiền đạo người Bờ Biển Ngà.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN