Đại hội Thể thao toàn quốc 2022: Nữ Quân Đội giành HCV Bóng chuyền trong nhà

Trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022, tối 15/12, trận chung kết Bóng chuyền trong nhà nội dung nữ giữa Long An và Quân đội đã diễn ra tại Nhà thi đấu 5.000 chỗ tỉnh Quảng Ninh.

Chú thích ảnh
Niềm vui chiến thắng của các nữ cầu thủ Quân đội khi giành Huy chương Vàng. Ảnh: Trung Kiên/TTXVN

Kết thúc trận đấu, Quân Đội đã có chiến thắng 3-1 trước Long An, qua đó giành Huy chương Vàng. Long An giành Huy chương Bạc.

Đây là trận bóng hay tái hiện lại trận chung kết Đại hội Thể thao toàn quốc 2018, khi đó các cô gái Long An đã đánh bại Quân đội với tỷ số 3-1.

Với sự ổ vũ nhiệt tình của khán giả, các cô gái Quân đội nhập cuộc tự tin và có điểm số đầu tiên. Tuy nhiên, đương kim vô địch Long An đã cho thấy bản lĩnh của mình, dần lấy lại bình tĩnh san bằng tỷ số và sau đó vươn lên dẫn trước. Ở séc 1, các cô gái Long An thi đấu chắc chắn, Với chiều cao vượt trội, chủ công Thanh Thúy liên tiếp ghi điểm đem về chiến thắng cho Long An với tỷ số 25-19.

Bước sang séc 2, các cô gái Quân đội tiếp tục nhập cuộc tốt và ghi điểm liên tục để nới rộng khoảng cách. Các tay chắn bên phía Long An đã có séc làm việc vất vả khi chủ công Bùi Thị Ngà, Kiều Trinh đã có những cú đập ghi điểm xuất sắc. Các cô gái Quân đội giữ thế trận tốt và kết thúc séc 2 với tỷ số 25-16.

Séc thứ 3 là màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn giữa hai đội mang đến cho khán giả những cảm xúc phấn khích. Đến điểm số 21 vẫn là thế trận cân bằng, hai đội giành giật từng điểm. Tuy nhiên, các cô gái Quân đội với sự cổ vũ hết mình của khán giả đã ghi liên tiếp 3 điểm và kết thúc séc đấu với tỷ số 25 - 22, tạm vươn lên dẫn trước Long An 2-1.

Sang séc thứ 4, các cô gái Long An vươn lên dẫn trước ở 3 điểm số đầu tiên, sau đó duy trì khoảng cách 3 - 4 điểm. Sự điều chỉnh của Huấn luyện viên Phạm Minh Dũng đã giúp các cô gái Quân đội thu hẹp khoảng cách điểm số, đưa hai đội bám nhau từng điểm. Séc đấu đi đến kịch tính khi đến 26 điểm 2 đội vẫn hòa nhau.

Và ở hai pha bóng quyết định, các cô gái Quân đội đã đập bóng thành công đem về chiến thắng đầy cảm xúc trước Long An với tỷ số 28 - 26. Qua đó, kết thúc trận chung kết nghẹt thở với tỷ số 3-1.

Thắng trận này, các cô gái Quân đội đã trả được món nợ 4 năm về trước, giành Huy chương Vàng Đại hội Thể thao toàn quốc 2022.

Chú thích ảnh
Pha tấn công cận biên của cầu thủ đội thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Trung Kiên/TTXVN

Trước đó, ở nội dung nam, Thành phố Hồ Chí Minh thắng Ninh Bình với tỷ số 3 - 0 với tỷ số các séc 25-19, 25-19, 29-27 qua đó giành Huy chương Đồng. Ninh Bình xếp hạng 4.

Ngày 16/12, môn Bóng chuyền trong nhà tiếp tục với trận chung kết ở nội dung nam giữa Đương kim vô địch Đại hội Thể thao toàn quốc 2018 Khánh Hòa và Quân đội; phân hạng 3, 4, 5, 6 nữ; 5, 6 nam, đồng thời kết thúc môn Bóng chuyền trong nhà Đại hội thể thao toàn quốc 2022.

Môn Bóng chuyền trong nhà Đại hội Thể thao toàn quốc 2022 ở nội dung nam gồm 10 đội chia làm hai bảng A, B: Bến Tre, Bộ Công an, Hà Tĩnh, Long An, Ninh Bình, Quân đội, Khánh Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Vĩnh Long.

Nội dung nữ có 10 đội chia làm hai bảng C, D gồm: Long An, Ninh Bình, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Quân Đội, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Thanh Hóa.

Đức Hiếu (TTXVN)
TP Hồ Chí Minh giành HCV nội dung Mai hoa thung, môn Lân sư rồng
TP Hồ Chí Minh giành HCV nội dung Mai hoa thung, môn Lân sư rồng

Ngày 15/12, nội dung thi đấu Mai hoa thung nam diễn ra tại Quảng trường 30/10, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Đây cũng là nội dung khép lại môn Lân sư rồng tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX. Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh giành Huy chương Vàng với 9,06 điểm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN