Cuộc so tài hấp dẫn giữa Công Phượng và Aung Thu

Cuộc đối đầu giữa “Messi Việt Nam” Công Phượng và “Messi Myanmar” Aung Thu sẽ là tâm điểm trận đấu sắp tới giữa Việt Nam và Myanmar ở AFF Cup 2018.

Chú thích ảnh
Công Phượng và Aung Thu, ai xuất sắc hơn?

Trước cuộc so tài giữa Việt Nam và Myanmar, Công Phượng đã tuyên bố rằng, Việt Nam sẽ khắc chế được Aung Thu: “ Tôi biết rõ về Aung Thu và thi đấu với cậu ấy nhiều lần. Đó là tiền đạo có khả năng kỹ thuật, đi bóng tốt, nhưng ở trận đấu ngày mai, đội tuyển Việt Nam sẽ cố gắng khắc chế cậu ấy". Đây có thể xem là phát súng khai mào cho cuộc đối đầu giữa hai cầu thủ tấn công có kĩ thuật cá nhân nổi trội nhất của hai đội tuyển. Tất nhiên người hâm mộ sẽ tò mò rằng, giữa Công Phượng và Aung Thu, ai mới là cầu thủ xuất sắc hơn?

Ở tuổi 22, Aung Thu đang là cầu thủ được CĐV Myanmar kỳ vọng rất lớn. Tiền đạo này đã gia nhập CLB của Thái Lan, Police Tero vào cuối năm 2017. Đấy có thể coi là một bước tiến lớn trong sự nghiệp của Aung Thu, sản phẩm của lò đào tạo bóng đá trẻ Mandalay. Trước khi sang Thái Lan, Aung Thu đã chơi bóng cho CLB trong nước là Yadanarbon. Tại đây, anh đã ghi được 24 bàn thắng trong 58 lần ra sân.

Clip những bàn thắng đẹp nhất của Aung Thu:

Aung Thu cũng đã góp công lớn đưa Myanmar lần đầu tiên trong lịch sử giành vé vào VCK U20 World Cup 2015. Cũng trong năm đó, Aung Thu đã được triệu tập vào đội tuyển Myanmar. Tính đến thời điểm này, Aung Thu đã ghi được 9 bàn trong 9 lần ra sân cho Myanmar. Trong số 9 bàn thắng ghi cho Myanmar, Aung Thu đã có 5 bàn thắng vào lưới các đội bóng là Lebanon, Kyrgyzstan, Thái Lan, Việt Nam và Singapore.

Chú thích ảnh
Aung Thu là cầu thủ được kỳ vọng nhất của bóng đá Myanmar.

Tại Thai League, Aung Thu cũng nhanh chóng để lại dấu ấn của mình với 11 bàn thắng trong 28 lần ra sân. Đây có lẽ cũng là điểm khác biệt lớn nhất giữa Aung Thu và Công Phượng, khi mà ngôi sao của Myanmar tỏa sáng rực rỡ ở nước ngoài, còn Phượng thì không. Thai League rõ ràng là giải đấu vừa tầm cho Aung Thu thể hiện khả năng của mình, trong khi đó, môi trường bóng đá ở Nhật Bản là quá khắc nghiệt đối với Công Phượng.

Giữa Công Phượng và Aung Thu có nhiều điểm tương đồng. Cả hai có chiều cao khiêm tốn là 1m68 nhưng đều có kĩ thuật và tốc độ đáng sợ. Aung Thu có khả năng đánh hơi bàn thắng rất tốt và di chuyển rất thông minh trong vòng cấm. Các hậu vệ của Việt Nam sẽ phải đề phòng Aung Thu khi mà cầu thủ này có khả năng xoay trở tốt trong phạm vi hẹp.

Có thể nói, việc thi đấu ở Thái Lan đã giúp Aung Thu tiến bộ rất nhiều so với trước. Tuy nhiên ở AFF Cup 2018, do Myanmar giấu bài nên Aung Thu chưa có nhiều cơ hội thể hiện tài năng của mình. Anh mới có 1 bàn thắng trong trận thắng 3 - 1 của Myanmar trước Lào, tuy nhiên đó là pha lập công san bằng tỉ số 1-1, truyền cảm hứng cho Myanmar ngược dòng thành công.

Chú thích ảnh
Công Phượng là vũ khí lợi hại của HLV Park Hang Seo.

Trong khi đó, điểm mạnh của Công Phượng là khả năng đi bóng và tốc độ. Dưới bàn tay của HLV Park Hang Seo, Công Phượng đã cải thiện rất nhiều ở khả năng phối hợp với đồng đội, cũng như dứt điểm. Tính đến thời điểm này, Công Phượng là 2 trong số những cầu thủ ghi nhiều bàn nhất dưới thời HLV Park Hang Seo (10 bàn, bằng Quang Hải). Ở kỳ AFF Cup này, Công Phượng đã ghi được 2 bàn thắng. Anh chắc chắn sẽ được các hậu vệ Myanmar “chăm sóc kĩ lưỡng” ở trận đấu sắp tới.

Clip những bàn thắng đẹp của Công Phượng trong năm 2018:

Cuộc đọ sức giữa Việt Nam và Myanmar sẽ ảnh hưởng lớn tới cục diện bảng A và Công Phượng, cũng như Aung Thu đều đang khát khao giúp đội bóng của mình giành chiến thắng. Ai có thể giúp đội bóng của mình giành trọn 3 điểm trong 90 phút thi đấu ở sân Thuwanna YTC sẽ là người xuất hơn.

Xếp hạng Bảng A:

Chú thích ảnh

Lịch thi đấu và trực tiếp AFF Cup 2018:

Chú thích ảnh
Theo Thể thao & Văn hóa
AFF Suzuki Cup 2018: Liên đoàn bóng đá Myanmar khuyến cáo cổ động viên Việt Nam
AFF Suzuki Cup 2018: Liên đoàn bóng đá Myanmar khuyến cáo cổ động viên Việt Nam

Trong một thông báo tối 19/11, Liên đoàn bóng đá Myanmar cho biết 2.400 vé dành bán riêng cho cổ động viên (CĐV) Việt Nam để vào sân theo dõi trận đấu lúc 18h00 tối 20/11 (giờ Myanmar) đã được tiêu thụ hết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN