Chinh phục đỉnh núi cao hơn 1.100m, đưa quà đến với người nghèo và gia đình chính sách

Ngay trong lần đầu tiên tổ chức, Giải Việt dã "Chinh phục đỉnh PYâu" đã thu hút sự tham gia của hơn 100 vận động viên và ý nghĩa hơn là các vận động viên đã dành toàn bộ số tiền giải thưởng trao tặng các em học sinh hiếu học, hộ nghèo, hộ gia đình chính sách của làng PYâu, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai.

Chú thích ảnh
Các vận động viên xuất phát tại Giải Việt dã "Chinh phục đỉnh PYâu".  

Lần đầu tiên tổ chức Giải Việt dã tại một cung đường đèo núi, UBND huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) đã mang đến cho các vận động viên và các đại biểu tham dự một cảm nhận khác lạ hơn khi leo đến độ cao hơn 1.100m trên đỉnh PYâu. 

Hơn 100 vận động viên hào hứng khởi tranh đã tạo khí thế sôi động, để lại nhiều ấn tượng đẹp của Giải Việt dã "Chinh phục đỉnh PYâu" lần I, năm 2022.

Đúng 8 giờ, hơn 100 vận động viên nam và nữ hệ phong trào bắt đầu xuất phát chạy cự ly gần 4 km. Điểm đặc biệt của giải đấu này là cung đường chạy đầy thử thách với những con dốc dài, uốn lượn, điểm cuối có độ cao trên 1.100m so với mặt nước biển. Bù lại, các vận động viên đã được sải bước trên đường chạy rợp bóng cây xanh, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của núi rừng hoang sơ, hùng vỹ.

Với tinh thần "Chạy để kết nối"; "Chạy để khám phá, nâng cao sức khoẻ"; "Chạy để vượt lên giới hạn và khẳng định chính mình", tất cả các vận động viên đã chiến thắng trên hành trình “Chinh phục đỉnh PYâu”. Trong đó, nam vận động viên Đinh Nhin và nữ vận động viên Hơ đã xuất sắc lập kỷ lục đầu tiên của giải với thành tích lần lượt là 23 phút và 40 phút 5 giây.

Vận động viên Đinh Nhin, huyện Đăk Pơ (Gia Lai) cho hay, cảm xúc của Nhin rất hạnh phúc, tràn đầy năng lượng khi được tham gia giải đấu, hạnh phúc nhất là được chinh phục được đỉnh PYâu. Đây là đường đua thú vị, cho Nhin nhiều trải nghiệm chưa từng có.

Bà Hoàng Thị Lan Anh, Phó Chủ tịch UBND huyện Mang Yang chia sẻ, Ban Tổ chức sẽ cố gắng duy trì tổ chức và giải này thường niên để quảng bá hình ảnh của địa phương nhằm phục vụ cho công tác phát triển du lịch. Trong thời gian tới, UBND huyện Mang Yang sẽ tổ chức giải Việt dã này với quy mô lớn hơn, hoành tráng hơn. 

Chú thích ảnh
Ban tổ chức Giải Việt dã "Chinh phục đỉnh PYâu" trao tặng quà cho bà con làng PYâu, xã Lơ Pang, huyện Mang Yang. 

Tại Lễ bế mạc Giải Việt dã “Chinh phục đỉnh PYâu” lần thứ I, toàn bộ số tiền giải thưởng trị giá 50 triệu đồng đã được các vận động viên trao tặng các em học sinh hiếu học, hộ nghèo, hộ gia đình chính sách của làng PYâu.

Nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai cũng trao tặng 50 triệu đồng giúp người dân xây dựng các mô hình sinh kế, cùng nhiều món quà ý nghĩa của các tổ chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị gửi tặng chính quyền và nhân dân làng PYâu nhằm chia sẻ, giảm bớt khó khăn, giúp người dân vươn lên trong cuộc sống.

Làng PYâu là nơi sinh sống lâu đời của đồng bào Bahnar. Nơi đây còn lưu giữ nhiều nét văn hoá truyền thống.

Giải Việt dã “Chinh phục đỉnh PYâu” lần I là một cuộc đua thú vị, ý nghĩa, góp phần nâng cao sức khoẻ, thể lực, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hoá, tinh thần của nhân dân. Đồng thời, đây cũng là dịp để bạn bè, du khách trong và ngoài tỉnh biết đến nhiều hơn những điểm đến du lịch sinh thái, văn hóa hấp dẫn trên địa bàn huyện Mang Yang.

Tin, ảnh: Hồng Điệp (TTXVN)
Gần 300 VĐV tham dự Giải Việt dã truyền thống cúp Báo Bắc Giang lần thứ 39
Gần 300 VĐV tham dự Giải Việt dã truyền thống cúp Báo Bắc Giang lần thứ 39

Ngày 24/4, tại Quảng trường 3/2, thành phố Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang), Giải Việt dã truyền thống tranh cúp Báo Bắc Giang lần thứ 39 đã khai mạc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN