Chelsea vẫn là đội “chịu chơi” nhất

Vào ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng mùa đông 2012, Chelsea cho biết họ đã hoàn tất vụ mua tiền đạo Kevin de Bruyne của đội bóng Bỉ, Genk, với giá 7 triệu bảng. De Bruyne sẽ tiếp tục chơi bóng cho Genk cho tới hết mùa rồi mới chính thức chuyển sang khoác áo Chelsea. Như thế, trong tháng 1 năm nay, đội bóng thành Luân Đôn đã chi tổng cộng 16 triệu bảng. Trước đó, họ đã bỏ 9 triệu để đưa trung vệ người Anh Gary Cahill về từ Bolton.

Với số tiền này, Chelsea là đội chi tiêu mạnh tay nhất trong kỳ chuyển nhượng mùa đông ở Anh. Nhưng đội “tích cực” nhất lại là Tottenham. Trong ngày cuối của kỳ chuyển nhượng, Tottenham đã đẩy đi một loạt cầu thủ, gồm Corluka (sang Leverkusen), Pavlyuchenko (về Nga), Pienaar (trở lại Everton), trong khi đưa về Luis Saha từ Everton.

Ở Italia, AC Milan là đội tích cực mua bán trong mùa đông nhất khi đưa về tới 7 cầu thủ mới, trong đó đáng chú ý có tiền đạo Maxi Lopez từ Catania và Muntaria từ Inter Milan. Juve đưa về 3 người, nhưng cũng đẩy đi tới 6 người. Trong khi đó, Inter Milan thể hiện quyết tâm củng cố hàng tiền vệ khi đưa về Palombo từ Sampdoria và Guarin từ Porto, đều theo dạng cho mượn. Ở Tây Ban Nha, Real Madrid và Barca đều nói không với thị trường chuyển nhượng mùa đông, do đó không có vụ chuyển nhượng nào thực sự gây tiếng vang.

Kỳ Anh

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN