Canoeing Việt Nam giành HCĐ đầu tiên

Sáng qua (11/11), tại Karawang, Tây Java (Inđônêxia) đã diễn ra loạt chung kết cự ly 1.000 m ở các nội dung: Thuyền kayak đơn (K1), K2, K4, Canoeing đơn (C1), C2 của nam.

Ở nội dung 1.000 m Canoeing đơn (C1), VĐV dày dạn kinh nghiệm Trần Văn Long được kỳ vọng sẽ đoạt HCV đầu tiên cho Đoàn Việt Nam tại SEA Games 26 bởi chính anh từng chiến thắng ở nội dung này tại giải vô địch Đông Nam Á hồi tháng 6/2011. Tuy nhiên, Trần Văn Long chỉ cán đích ở vị trí thứ ba và chấp nhận giành HCĐ. Trong khi đó, tại nội dung (K1) 1.000 m, Nguyễn Thành Quang về đích ở vị trí thứ 5.

Lý giải về phong độ không tốt của các học trò, HLV Nguyễn Văn Thắng cho biết: “Thành Quang không có sự chuẩn bị tốt nhất về tâm lý, trong khi thành tích của Văn Long là rất đáng tiếc bởi VĐV này bị ốm suốt mấy ngày qua, lại đang gặp chấn thương vai nên đã thi đấu không đúng sức mình”. HLV Nguyễn Văn Thắng vẫn tự tin Canoeing sẽ hoàn thành chỉ tiêu 2 - 3 HCV. Hôm nay (12/11), ĐT Canoeing tiếp tục tranh tài ở các nội dung của nữ.

Anh Chi - Đức Kiên (từ Giacácta)

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN