Bình Dương với cơ hội giành cú đúp

Có được chức vô địch V - League một cách thuyết phục, Becamex Bình Dương đang hướng về trận chung kết Cúp quốc gia để kết thúc một mùa giải thành công nhất trong lịch sử đội bóng.

 

Bình Dương đang quyết tâm giành cú đúp ở mùa giải này.

 

Cuối tuần này, thầy trò HLV Lê Thụy Hải sẽ đá trận chung kết Cúp quốc gia 2014 với Hải Phòng (17 giờ ngày 17/8, trên sân Lạch Tray). Người hâm mộ bóng đá Bình Dương đang rất ngóng chờ cuộc đối đầu này, bởi đây là lần đầu tiên trong lịch sử, đội bóng của họ mới có được cơ may này. Cũng có thể thấy rõ sự quyết tâm của thầy trò Lê Thụy Hải, bởi ngay sau buổi rước Cúp vô địch V - League chia vui cùng các CĐV đất Thủ, ông đã cùng các học trò của mình lập tức trở lại tập luyện để chuẩn bị cho chuyến hành quân quan trọng đến Lạch Tray.


Việc phải đá trên “chảo lửa” Lạch Tray không bao giờ là điều dễ dàng với bất kỳ đội khách nào. Những đội bóng lớn như Hà Nội T&T, SHB Đà Nẵng, hay Bình Dương trong những lúc phong độ tốt nhất cũng rất ngán khi phải đến thành phố Cảng. HLV Lê Thụy Hải là người hiểu rõ điều này hơn ai hết, bởi ông từng dẫn dắt Hải Phòng ở mùa giải 2012. Nhưng đây có lẽ là thời điểm tốt nhất để thầy trò Hải “lơ” có thể vượt qua cửa ải này. Với phong độ ổn định thời gian qua, cùng dàn cầu thủ có chất lượng hơn hẳn đối thủ, giới chuyên môn đánh giá cao Bình Dương hơn đội chủ nhà cả về sức mạnh lẫn cơ hội giành chiến thắng.


Nếu giành chiến thắng ở trận chung kết này, các cầu thủ Bình Dương sẽ đút túi số tiền thưởng khoảng 3,3 tỷ đồng, nâng tổng số tiền thưởng cả mùa lên con số kỷ lục 20 tỷ đồng (riêng chức vô địch V - League đã mang về cho đội hơn 16 tỷ đồng). Đây là động lực không hề nhỏ, nhất là trong thời điểm kinh tế khó khăn hiện nay. Bên cạnh đó, các cầu thủ Bình Dương cũng không muốn bỏ qua cơ hội ghi danh vào lịch sử CLB như những người đầu tiên đem về chiếc Cúp quốc gia, danh hiệu duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập của CLB.


Xác định mục tiêu quan trọng đó, nên trong trận đấu được xem là thủ tục với SHB Đà Nẵng ở lượt đấu cuối cùng V - League, ông Hải đã cho một số trụ cột như Tấn Tài, Anh Đức, Văn Hoàn... nghỉ dưỡng sức. Bình Dương cũng vừa đón nhận tin vui khi có đến 6 cầu được gọi vào ĐTQG trong đợt tập trung tới đây.


Trong khi đó, dù không thành công ở V - League, nhưng việc lọt đến trận chung kết Cúp quốc gia 2014 là một sự nỗ lực rất lớn của các cầu thủ Hải Phòng. Bởi không ai nghĩ, trong giai đoạn khó khăn thế này mà bóng đá Hải Phòng còn có khả năng cạnh tranh danh hiệu vô địch. Nhưng liệu thầy trò Dylan Kerr sẽ lấy gì để chống lại đoàn quân đang hừng hực khí thế của HLV Lê Thụy Hải, trong cuộc chiến mà họ chỉ có một lợi thế duy nhất là được chơi trên sân nhà?


Bình Dương là đội duy nhất ở V - League đã có ba chức vô địch vào năm 2007, 2008 và 2014, nhưng họ lại chưa một lần đoạt chức vô địch Cúp quốc gia. Năm 1994, bóng đá Sông Bé (trước khi tách tỉnh thành Bình Dương và Bình Phước) từng đoạt chức vô địch Cúp quốc gia sau khi đánh bại Cảng Sài Gòn trong trận chung kết trên sân Thống Nhất với hầu hết cầu thủ trụ cột là người Bình Dương. Phải mất 20 năm dài chờ đợi, đội bóng miền Đông Nam Bộ mới lại có cơ hội nâng cao chiếc Cúp quốc gia. Hành trình đến với trận chung kết này cũng khá ấn tượng: Bình Dương đã lần lượt vượt qua những đối thủ khó chơi như Sông Lam Nghệ An, SHB Đà Nẵng, trước khi đánh bại Hoàng Anh Gia Lai 3 - 1 ở trận bán kết được xem là khó khăn nhất trên sân nhà.


Còn với Hải Phòng, kể từ khi góp mặt ở trận chung kết Cúp QG 2005, họ đã vắng bóng ở đấu trường này suốt 9 năm vừa qua. Trong những mùa giải gần đây, Hải Phòng thi đấu bết bát và khiến người hâm mộ đất Cảng thất vọng. Sau thành tích đoạt ngôi á quân tại V - League 2010, Hải Phòng đi xuống không phanh. Để rồi mùa giải 2012 đội bóng đất Cảng đã bị rớt hạng và sau đó phải mua lại suất V - League cùng 14 cầu thủ Khánh Hòa. Phong độ thi đấu thất thường khiến “chảo lửa” Lạch Tray ngày càng trở nên nguội lạnh. Nhưng người Hải Phòng bao giờ vẫn thế, họ có thừa sự cuồng nhiệt. Trái ngược với phong độ thất thường tại V - League, ở sân chơi Cúp quốc gia, Hải Phòng thi đấu rất ấn tượng. Càng vào sâu, các cầu thủ đất Cảng thi đấu càng hay, vượt qua những đối thủ mạnh để vào chơi trận chung kết một cách thuyết phục. Chiếc Cúp quốc gia có thể sẽ là động lực để những người làm bóng đá nơi đây quyết tâm làm lại, phục hưng vị thế của bóng đá đất Cảng.


Nguyễn Việt Sơn

Becamex Bình Dương đoạt Cúp
Becamex Bình Dương đoạt Cúp

Nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản, Năm hữu nghị Việt - Nhật, hai câu lạc bộ Becamex Bình Dương và Kawasaki Frontale đã đá giao hữu tranh cúp Tokyu Bình Dương Garden City 2013, tại sân Gò Đậu (Bình Dương) vào chiều 1/6.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN