Barca mất lợi thế lớn

Barcelona đã lật ngược tình thế để có được lợi thế mong manh 3 - 2 sau trận lượt đi Siêu cúp Tây Ban Nha ở sân Nou Camp, trước kình địch Real Madrid.


10 phút sau khi hiệp hai bắt đầu, Cristiano Ronaldo đã đánh đầu đưa Real lên dẫn trước nhưng Barcelona đáp trả ngay lập tức khi Pedro ghi bàn một phút sau đó. Trận đấu diễn ra hết sức sôi nổi và Barcelona vượt lên dẫn trước, khi Lionel Messi ghi bàn từ chấm phạt đền. Đã 432 phút, Messi mới ghi bàn ở một trận siêu kinh điển. Sau đó là một pha độc diễn của Iniesta giúp Xavi ghi bàn thứ ba cho đội chủ nhà bảy phút trước khi hết giờ. Tuy nhiên, đội khách đã có bàn thắng quan trọng chỉ hai phút sau đó khi thủ thành Barcelona, Victor Valdes, tìm cách đi bóng qua cầu thủ tấn công của đối phương Angel Di Maria, và thất bại.


HLV Tito Vilanova của Barcelona nói sau trận đấu: “Chúng tôi đã chơi một trận hay và vẫn có lợi thế, nên nhìn chung chúng tôi có thể hài lòng”. Huấn luyện viên Real Madrid, Jose Mourinho, cũng không hoàn toàn thất vọng. “Tôi không thích cách chúng tôi chơi trong hiệp một. Barcelona đã chơi hay, và không cho chúng tôi tấn công”, Mourinho nói, “nhưng chúng tôi chơi hoàn toàn khác trong hiệp hai”. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng chỉ trích trọng tài Clos Gomez, và cho rằng Pedro đã việt vị trong bàn thắng gỡ hòa.


Kết quả này giúp Real vẫn còn nhiều hy vọng trong trận lượt về ở Bernabeu. “Rốt cuộc kết quả lại sít sao hơn so với những cơ hội mà chúng tôi đã tạo ra được”, Pedro nói trên truyền hình Tây Ban Nha, “Chúng tôi hài lòng vì đã chơi một trận hay và sẽ phải chơi một trận hay nữa ở đó (Bernabeu) nếu muốn giành chức danh hiệu”.


Tuệ Minh

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN