Ba trụ cột hàng thủ của đội tuyển Malaysia trở lại trận lượt về là ai

Trong trận tái đấu với đội tuyển (ĐT) Việt Nam 19 giờ 30 tối nay trên sân Mỹ Đình, HLV Tan Cheng Hoe ĐT Malaysia chào đón sự trở lại của ba trụ cột hàng thủ. Điều này giúp đội khách tự tin hơn rất nhiều.

Trước trận chung kết lượt về AFF Suzuki Cup 2018, trong khi ĐT Việt Nam đón tin vui từ sự trở lại của Quế Ngọc Hải và Văn Toàn thì bên phía đội bạn, HLV Tan Cheng Hoe ĐT Malaysia cũng đón chào sự trở lại của hai trụ cột là số 6, Syazwan Andik và số 7, Aidil Zafuan cùng với đó là hậu vệ cánh, Syahmi Safari từ án treo giò.

Chú thích ảnh
Sự trở lại của Aidil Zafuan có ý nghĩa quan trọng với ĐT Malaysia.

Hậu vệ cánh trái Syazwan Andik trở lại cực kỳ đúng lúc khi "người đóng thế", Naim dính chấn thương và khả năng ra sân tại Mỹ Đình lần này là rất nhỏ. Tối qua, cầu thủ mang áo số 21 vẫn phải tập riêng cùng bác sĩ.

Syazwan Andik có tổng cộng 11 lần giải nguy và 11 lần đánh chặn sau 5 lần ra sân. Ngoài ra, khả năng hỗ trợ tấn công của Andik cũng rất đáng chú ý khi cầu thủ này thường xuyên kết hợp cùng số 11, Rasid khuấy đảo hàng phòng ngự đối phương.

Tiếp theo, sự trở lại kịp thời của Aidil Zafuan cũng mang lại cho HLV Tan Cheng Hoe nhiều hy vọng. Nếu như người anh trai Zaquan lĩnh xướng hàng công thì cậu em Zafuan chính là là thủ lĩnh hàng thủ của ĐT Malaysia. Zafuan thi đấu 6 trận, có tổng cộng 4 lần cản phá đối thủ dứt điểm, 21 lần phá bóng và 12 lần đánh chặn thành công.

Cuối cùng, sự trở lại sau án treo giò của Syahmi Safari cũng cực kỳ đáng chú ý. Số 4 của ĐT Malaysia không thể ra sân ở Bukit Jalil cách đây vài ngày bởi án treo giò do nhận thẻ đỏ trong trận bán kết lượt về. Safari rất được chú ý sau khi lập siêu phẩm tung lưới ĐT Thái Lan với một cú sút không thể cản phá từ ngoài vòng cấm.

Có Safari, cánh phải của ĐT Malaysia sẽ trở nên rất mạnh. Cần phải nhắc lại rằng lối chơi tấn công bên cánh phải thường xuyên đem lại bàn thắng cho ĐT Malaysia ở giải đấu năm nay. Kể từ sau trận gặp ĐT Việt Nam ở vòng bảng thì 5/7 bàn thắng của "Hổ vàng" tới từ hướng tấn công này.

Nhiều khả năng, với sự trở lại của bộ ba kể trên thì hàng thủ ĐT Malaysia sẽ có 3 sự thay đổi so với trận lượt đi.

Theo Dân trí
Đội tuyển Việt Nam sẽ đặt cột mốc mới cho lịch sử bóng đá?
Đội tuyển Việt Nam sẽ đặt cột mốc mới cho lịch sử bóng đá?

Nếu vượt qua Malaysia để giành chức vô địch AFF Suzuki Cup 2018, đội tuyển Việt Nam sẽ lập kỷ lục mới về chuỗi trận bất bại trên toàn thế giới vào thời điểm này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN