Asian Para Games 2018: Đoàn Thể thao Việt Nam đã sớm hoàn thành chỉ tiêu HCV

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, ngày 8/10, các môn điền kinh đã khép lại ngày thi đấu thứ hai của Đoàn Thể thao Người Khuyết tật Việt Nam tại giải Asian Para Games 2018.

Trong lượt tranh tài cuối cùng, vận động viên (VĐV) Phạm Nguyễn Tiến Minh, hạng thương tật T12 đã nỗ lực thi đấu mang về cho Đoàn Thể thao Người Khuyết tật Việt Nam tấm huy chương đồng ở nội dung chạy cự ly 200m nam.

Tại vòng chung kết, Tiến Minh gặp các đối thủ được đánh giá là có thể lực tốt hơn như VĐV của Iran, Nhật Bản và nước chủ nhà Indonesia. Kết quả, Tiến Minh là VĐV cán đích thứ 3, giành huy chương đồng với kết quả 23 giây18, sát nút VĐV giành HCB của Indonesia (23giây17), HCV đã thuộc về VĐV Iran với thành tích 22giây6.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Đặng Văn Phúc cho biết, mặc dù đã nhận định VĐV của các đội bạn có những điểm vượt trội nhất định, nhưng khi vào thi đấu đội bạn tỏ ra mạnh hơn nhận định rất nhiều. Phạm Nguyễn Tiến Minh đã thi đấu hết mình nhưng thành tích không được như mong muốn.

VĐV Phạm Nguyễn Tiến Minh bày tỏ đã làm hết khả năng của mình với tinh thần thi đấu cao nhất và kết quả thực sự chưa được như mong muốn của bản thân và mọi người. Trong các lần thi đấu tiếp theo em sẽ cố gắng hơn nữa để đạt tích cao hơn. 

Tuy nhiên, với toàn đoàn, đây là ngày thi đấu thành công khi các VĐV đã mang về thêm 3 HCV, 1 HCB và 3 HCĐ cho đoàn Thể thao NKT Việt Nam.

Ở môn cử tạ, VĐV Nguyễn Bình An đã giành HCV khi chinh phục thành công mức tạ 178kg ở nội dung thi đấu hạng cân 54kg của nam. Để có được chiến thắng này, Nguyễn Bình An đã phải vượt qua 7 đối thủ mạnh của châu lục.

Ở hạng cân 50kg của nữ, lực sỹ Đặng Thị Linh Phượng đã tạo bất ngờ lớn khi đoạt huy chương vàng với thành tích 103kg, vượt xa đối thủ HCB người Ấn Độ là Khatun Sakina chỉ đạt thành tích 84kg.
Trong khi đó, VĐV Hoàng Tuyết Loan thi đấu ở hạng cân 55 kg cũng giành được HCB với thành tích 105kg.

Ở đường đua xanh, VĐV Võ Thanh Tùng đã giành thêm một tấm Huy chương Vàng ở nội dung 50m ngửa dành cho hạng thương tật S5, Thanh Tùng đã xuất sắc vượt lên để về đích đầu tiên với thành tích 38 giây 50. Đây là HCV thứ hai của đội tuyển bơi lội tại kỳ Asian Para Games lần này, trước đó, trong ngày thi đấu 7/10, vận động viên Nguyễn Thành Trung (hạng thương tật SB4) đã giành được HCV đầu tiên ở nội dung bơi 100m ếch nam.

Cũng trong ngày 8/10, đội tuyển bơi lội còn gặt hái thêm 3 huy chương đồng nhờ công của các VĐV Lê Tiến Đạt, Võ Huỳnh Anh Khoa và Hà Văn Hiệp.

Như vậy, tính đến 19h30 ngày 8/10, sau 2 ngày thi đấu, Đoàn Thể thao Người Khuyết tật Việt Nam đã giành được 10 huy chương, trong đó có 4 HCV, 1 HCB và 5 HCĐ, tạm giữ vị trí thứ 7 trong bảng tổng sắp huy chương. Mục tiêu của đoàn đặt ra giành được ít nhất 4 HCV đã sớm hoàn thành khi giải đấu mới sang ngày thi đấu thứ 2.

Đỗ Quyên – Hải Ngọc (TTXVN)
Asian Para Games 2018: Thêm một HCV cho Việt Nam trên đường đua xanh
Asian Para Games 2018: Thêm một HCV cho Việt Nam trên đường đua xanh

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, chiều 8/10, vận động viên (VĐV) Võ Thanh Tùng đã giành thêm một tấm Huy chương Vàng (HCV) cho đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tại giải Asian Para Games.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN